Học sinh Hải Phòng hứng khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

31/01/2023 06:41
Phạm Linh - Lã Tiến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường tiểu học ở Hải Phòng sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học, tổ chức ăn bán trú đón học sinh đi học trở lại.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng chính thức đón học sinh quay trở lại trường học bán trú từ ngày 30/1.

Trước đó, các trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, nâng tỷ lệ học sinh tới trường sau kỳ nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, dù vẫn còn có em nghỉ học, nhưng nhìn chung, tỷ lệ học sinh tiểu học đi học trong ngày 30/1 tại các trường trên địa bàn cao như Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) có 98% học sinh đi học; Trường Tiểu học Ngô Gia Tự có 1.259/1.285 học sinh đi học; Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) vắng 48 học sinh ở tất cả các khối lớp;…

Những ngày đầu năm, các trường cũng triển khai nhiều hoạt động giúp tạo không khí rộn ràng, hứng khởi cho học sinh.

Trước đó, các nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, nâng tỷ lệ học sinh tới trường sau kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày. (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, các nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, nâng tỷ lệ học sinh tới trường sau kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày. (Ảnh: Lã Tiến)

Tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), nhằm hưởng ứng hoạt động văn hoá góp phần phát huy giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống hiếu học cho học sinh, nhà trường đã cử 20 học sinh tiêu biểu tham gia Lễ Thượng Nguyên và Khai bút Xuân Quý Mão 2023 do địa phương tổ chức.

Hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất là đối với thế hệ trẻ với mong ước việc học hành tiến bộ, đỗ đạt thành tài góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển.

Đây cũng là cơ hội để học sinh nhà trường có thêm hiểu biết về Di tích lịch sử quốc gia Đền Hạ (phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tương tự, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân, Hải Phòng) cũng tổ chức cho học sinh khai bút đầu xuân tại các lớp học. Hình ảnh học sinh nắn nót những nét chữ đầu tiên gửi gắm thông điệp cầu mong và nỗ lực để có một năm mới sức khoẻ, học hành thuận lợi.

Để chuẩn bị đón học sinh quay trở trường, các thầy cô còn chuẩn bị những góc “check-in” theo chủ đề Tết với cành đào, bánh chưng, câu đố Tết,… tại sân trường hay trong từng lớp học. Học sinh cũng được bố mẹ lựa chọn cho những tà áo dài đủ màu sắc để chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu trở lại trường sau Tết.

Bên cạnh việc tạo điều kiện học tập, không khí hứng khởi cho học sinh, các nhà trường cũng chú trọng công tác tổ chức bán trú để đảm bảo sức khoẻ cho các em.

Học sinh khai bút đầu xuân. (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh khai bút đầu xuân. (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Trần Thị Thanh Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường (ngày 27/1) nhà trường chỉ tổ chức học nửa ngày nên học sinh bắt đầu học bán trú từ ngày 30/1. Trong ngày đầu tiên thực hiện bán trú sau Tết, số học sinh ăn bán trú đạt 797/820 học sinh.

“Trước khi triển khai ăn bán trú, tổ nhân viên phục vụ đã đến trường từ ngày 27/1 để rà soát cơ sở vật chất, bếp ăn tập thể, đảm bảo cho việc thực hiện ăn học bán trú từ tuần này.

Nhân viên nhà trường tổng vệ sinh khu vực bếp ăn, rửa sạch và sấy khô toàn bộ các dụng cụ dùng cho công tác ăn bán trú; chăn, ga, gối cũng được giặt sạch sẽ và chuyển đến trường vào chủ nhật để tránh bị bụi.

Đến chiều ngày 29/1, nhân viên cũng vệ sinh lại một lần nữa để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các con.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khoẻ dinh dưỡng cho học sinh về thực đơn, nhà trường căn cứ theo thời tiết, theo mùa và tình hình thực tế như trong kỳ nghỉ Tết các em thường ăn nhiều thịt, giò nên chủ động đổi sang món chả cá thu, trứng cùng canh sườn nấu dưa chua.

Trong bữa trưa, ban lãnh đạo nhà trường cùng các cô chủ nhiệm cũng kiểm tra và thấy rằng các con đều ăn rất ngon miệng, ăn hết suất”, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) chuẩn bị những góc “check-in” theo chủ đề Tết với cành đào, bánh chưng, câu đố Tết,… tại sân trường, lớp học nhằm tạo không khí rộn ràng cho những ngày đầu xuân. (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) chuẩn bị những góc “check-in” theo chủ đề Tết với cành đào, bánh chưng, câu đố Tết,… tại sân trường, lớp học nhằm tạo không khí rộn ràng cho những ngày đầu xuân. (Ảnh: Lã Tiến)

Cô và trò nhà trường sẵn sàng cho việc dạy và học sau Tết. (Ảnh: Lã Tiến)

Cô và trò nhà trường sẵn sàng cho việc dạy và học sau Tết. (Ảnh: Lã Tiến)

Thầy và trò Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) hứng khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy và trò Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) hứng khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự còn tổ chức cho học sinh tham gia Lễ Thượng Nguyên và Khai bút Xuân Quý Mão 2023 do địa phương tổ chức nhằm giáo dục văn hoá truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự còn tổ chức cho học sinh tham gia Lễ Thượng Nguyên và Khai bút Xuân Quý Mão 2023 do địa phương tổ chức nhằm giáo dục văn hoá truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hứng khởi khoe thành quả khai bút đầu xuân.(Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hứng khởi khoe thành quả khai bút đầu xuân.(Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) có tỷ lệ học sinh đi học trở lại cao. (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) có tỷ lệ học sinh đi học trở lại cao. (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân) tổ chức ăn bán trú cho học sinh sau nghỉ Tết. (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân) tổ chức ăn bán trú cho học sinh sau nghỉ Tết. (Ảnh: Phạm Linh)

Thực đơn được nhà trường linh hoạt tổ chức phù hợp với thực tế các bữa ăn dịp sau Tết để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. (Ảnh: Phạm Linh)

Thực đơn được nhà trường linh hoạt tổ chức phù hợp với thực tế các bữa ăn dịp sau Tết để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. (Ảnh: Phạm Linh)

Tổ nhân viên nấu ăn của nhà trường đã tổng vệ sinh toàn bộ đồ dùng phục vụ học sinh học bán trú trước Tết và 2 lần sau kỳ nghỉ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Phạm Linh)

Tổ nhân viên nấu ăn của nhà trường đã tổng vệ sinh toàn bộ đồ dùng phục vụ học sinh học bán trú trước Tết và 2 lần sau kỳ nghỉ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: Phạm Linh)

Tỷ lệ học sinh ăn bán trú trong ngày đầu tiên của nhà trường không chênh lệch nhiều so với thời điểm trước Tết. (Ảnh: Phạm Linh)
Tỷ lệ học sinh ăn bán trú trong ngày đầu tiên của nhà trường không chênh lệch nhiều so với thời điểm trước Tết. (Ảnh: Phạm Linh)
Phạm Linh - Lã Tiến