Học sinh Quảng Ninh chạy “nước rút” chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông

17/06/2022 06:53
DIỆU ANH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh đang trong giai đoạn nước rút ôn tập cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sẽ diễn ra. Cùng với sĩ tử cả nước, gần 16.000 thí sinh của Quảng Ninh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng.

Đến thời điểm này, công tác ôn tập sẵn sàng cho kỳ thi đã và đang được ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7.

Học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Hạ Long, Quảng Ninh) đang tích cực ôn thi tốt nghiệp (Ảnh: CTV)

Học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Hạ Long, Quảng Ninh) đang tích cực ôn thi tốt nghiệp (Ảnh: CTV)

Trước những chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự nỗ lực, cố gắng để học sinh bước vào kỳ thi một cách thuận lợi, an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay.

Trường Trung học phổ thông Hòn Gai năm nay có 538 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Với mục đích giúp học sinh cuối cấp có đủ khả năng, tự tin tham gia kỳ thi, qua đó nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, nhà trường đã tổ chức ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề, đồng thời biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập, hướng dẫn gợi ý trả lời, đáp án theo hướng dẫn của các môn học.

Để học sinh được cọ xát và vững vàng về kiến thức, cũng như tâm lý trong kỳ thi sắp tới, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai đã chủ động tổ chức các kỳ thi thử theo quy trình như thi tốt nghiệp năm 2021, qua đó đánh giá cụ thể chất lượng dạy và học, giúp học sinh làm quen với các đề thi.

Là môi trường đào tạo giáo dục mũi nhọn lớn nhất của tỉnh, thầy và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long luôn đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Nhà trường đã thường xuyên kiểm tra khảo sát mức độ đạt được về kiến thức đối với học sinh để có những điều chỉnh phù hợp.

Em Trần Đình Tú (lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long) cho biết: “Để đỗ vào các trường đại học top đầu trong nước em nghĩ cần phải đạt được số điểm rất cao.

Tuy khá áp lực và căng thẳng, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình”.

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Yên tích cực ôn tập (Ảnh: CTV)

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Yên tích cực ôn tập (Ảnh: CTV)

Đối với các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, việc ôn tập có phần khác biệt so với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, bởi đa số học sinh của các cơ sở này chỉ có nhu cầu xét tốt nghiệp.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Yên năm nay có 319 thí sinh tham dự thi, trong đó 308 thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, 11 học sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Được biết, kế hoạch ôn tập của Trung tâm sẽ kéo dài đến ngày 30/6 và học sinh được trải qua 2 kỳ thi khảo sát trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Những năm qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh tại các vùng miền núi, hải đảo trên toàn tỉnh luôn ở mức cao.

Đó là nhờ sự nỗ lực và chủ động của các trường trong việc tổ chức ôn thi cho học sinh.

Với phương châm chăm lo và quan tâm đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tổ chức công tác ôn tập cùng với việc chuẩn bị vững vàng về tâm lý cho học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 một cách vững vàng.

Em Lê Thị Hằng (Trường Trung học phổ thông Tiên Yên) chia sẻ: Năm nay việc đăng ký dự thi trực tuyến giúp chúng em thấy nhẹ nhàng và tiện ích hơn rất nhiều.

Việc ôn tập cũng được các thầy cô rất quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn nước rút, khiến chúng em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các cơ sở giáo dục, các thí sinh đã được chuẩn bị về kiến thức, năng lực và tâm thế trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, hy vọng ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh sẽ gặt hái nhiều thành công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

DIỆU ANH