Học sinh tỉnh Thái Bình được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

21/01/2024 15:27
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh, học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Thái Bình được giải đáp mọi thắc mắc về chọn ngành, tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Sáng 21/1, tại Trường Đại học Thái Bình, Báo Tuổi Trẻ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Tỉnh Đoàn Thái Bình và Trường Đại học Thái Bình tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Đây là năm thứ 22 của Chương trình và lần đầu tiên tổ chức tại Thái Bình, là sự kiện giáo dục quan trọng thu hút đông đảo học sinh trung học phổ thông, các vị phụ huynh, các đơn vị giáo dục đến tham dự, tìm hiểu thông tin.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức thu hút đông đảo học sinh trung học phổ thông tham dự (Ảnh: NT)

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức thu hút đông đảo học sinh trung học phổ thông tham dự (Ảnh: NT)

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024 là năm cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Kể từ năm 2025, các kỳ thi sẽ có những thay đổi đáng kể về nội dung và hình thức. Vì vậy không ít học sinh lớp 12 và các vị phụ huynh đang khá lo lắng, bởi nếu không trúng tuyển đại học phù hợp trong năm 2024, các em sẽ phải cạnh tranh trong mùa tuyển sinh năm 2025 cùng những “luật chơi” mới.

Việc chuẩn bị từ sớm cho các kỳ thi và lên chiến lược lựa chọn các ngành học, trường đại học đúng với sở thích, sở trường sẽ gia tăng cơ hội hoàn thành những mục tiêu trong năm nay cho các thí sinh cuối cùng theo học chương trình hiện hành.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được Báo Tuổi Trẻ tổ chức vào những thời điểm quan trọng nhằm giúp thí sinh tìm hiểu kỹ lưỡng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cập nhật những thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học, đồng thời giải đáp các thắc mắc về định hướng chọn ngành, chọn nghề trong tương lai.

Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình phát biểu tại chương trình (Ảnh: NT)

Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình phát biểu tại chương trình (Ảnh: NT)

Đến dự Chương trình, các vị phụ huynh, các bạn học sinh có thể đặt mọi câu hỏi liên quan đến thi tốt nghiệp và tuyển sinh, các chuyên gia tư vấn của Chương trình sẽ trực tiếp giải đáp. Ngoài ra, các vị phụ huynh và các em có thể tìm hiểu thông tin từ các cơ sở đào tạo ở hơn 60 gian tư vấn trong khuôn khổ Chương trình.

Gian tư vấn của các trường giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học, môi trường đào tạo... của từng trường.

Tại đây, các em sẽ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện trường mà mình quan tâm. Các em cũng có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài tại các gian tư vấn này.

Đây là những hoạt động nằm trong Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện hàng năm, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (Thái Bình) đặt câu hỏi tại chương trình (Ảnh: NT)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (Thái Bình) đặt câu hỏi tại chương trình (Ảnh: NT)

Học sinh được tư vấn nhiều nội dung quan trọng, ý nghĩa (Ảnh: NT)

Học sinh được tư vấn nhiều nội dung quan trọng, ý nghĩa (Ảnh: NT)

Đến với chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sáng 21/1, em Mai Thu Giang, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương (Thái Bình), cho biết thời điểm hiện tại mình vẫn đang rất mông lung, chưa định hướng được ngành và trường trong tương lai.

"Em học khối D00, hiện tại em chỉ có thể sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Em rất lo lắng, nếu chọn ngành không phù hợp với năng lực bản thân sẽ mất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai", Giang nói.

Không chỉ học sinh lớp 12, chương trình tại Thái Bình thu hút rất nhiều học sinh lớp 11 tham gia nhờ ban tư vấn gỡ rối và "nhờ" lập chiến lược cá nhân cho mùa xét tuyển năm 2025.

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Thái Bình giải đáp thắc mắc cho các em học sinh trung học phổ thông (Ảnh: NT)

Cán bộ, giáo viên Trường Đại học Thái Bình giải đáp thắc mắc cho các em học sinh trung học phổ thông (Ảnh: NT)

Em Nguyễn Thị Linh Phương, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Mê Linh chia sẻ, em đang theo khối A00, dự định thi vào ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên Linh đang phân vân chưa biết sẽ theo học trường nào và sử dụng phương thức xét tuyển nào tối ưu nhất.

"Lựa chọn ngành quản trị kinh doanh là do em muốn làm công việc liên quan đến tư duy, tính toán nhiều hơn, ra trường em có thể làm việc tại nhiều doanh nghiệp. Việc chọn ngành học của em hoàn toàn do sở thích, không phải vì xu hướng đám đông.

Ban đầu em dự định sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ IELTS, thế nhưng em được tư vấn nếu xét tuyển kết hợp giữa IELTS với điểm thi đánh giá năng lực, tư duy sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn. Rất may hôm nay em đã đến tham dự chương trình để có sự chuẩn bị tốt hơn", Linh Phương nói.

Em Chu Thiên Bình, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh, cho hay em đang theo khối C00, dự định thi vào ngành luật, tuy nhiên đứng giữa sự lựa chọn các trường Linh lại rất do dự không biết nên chọn xét tuyển vào trường nào.

"Em dự định xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuy nhiên xét tuyển bằng phương thức này tỉ lệ cạnh tranh rất lớn, đặc biệt năm tới chúng em sẽ là những học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình mới nên em lại càng áp lực.

Hôm nay đến chương trình lắng nghe thầy cô tư vấn, em đã có phần yên tâm hơn và vạch ra được chiến lược xét tuyển năm 2025", Bình chia sẻ.

LÃ TIẾN