Đã đóng tiền học lại còn phải đóng tiền thuê thiết bị, tiền nguyên vật liệu
Ngày 2/2, một phụ huynh hiện có con đang học tại Trường tiểu học Trương Quyền (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đăng thông tin lên mạng xã hội cho biết, tại ngôi trường này thu đến 3 khoản tiền có liên quan đến giáo dục STEM
![Phiếu thu tiền học tháng 12/2024 của một học sinh Trường tiểu học Trương Quyền (ảnh: mạng xã hội) phieuthu.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/dqmblcvo/2025_02_04/phieuthu-9450-44.jpg)
Cụ thể, trong phiếu báo thu tiền học của học sinh trong tháng 12/2024, từ mục 1 đến mục 3 là các khoản có liên quan đến giáo dục STEM gồm: Chi phí nguyên vật liệu STEM (180.000 đồng/tháng), chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin STEM (170.000 đồng/tháng) và tổ chức giảng dạy giáo dục STEM (100.000 đồng/tháng).
Như vậy trong tổng số tiền hơn 2,6 triệu đồng phụ huynh cần phải đóng cho 13 hạng mục, chỉ tính riêng giáo dục STEM đã có 3 mục với tổng số tiền là 450.000 đồng.
Theo vị phụ huynh này: ”Thông thường tiền học STEM đã bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chứ sao trong trường hợp này thì lại bắt phụ huynh vừa đóng tiền học, vừa đóng tiền nguyên vật liệu”.
Phụ huynh đặt vấn đề những khoản thu này có được Ủy ban Nhân dân hay Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 phê duyệt hay chưa, sao lại thu tiền của phụ huynh kỳ như vậy?
Hiệu trưởng: Học sinh trường đều thích học STEM trải nghiệm, 700 học sinh thì chỉ có 2 em không học
Ngày 4/2, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thị Gái – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Quyền, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã nắm được vấn đề thắc mắc mà phụ huynh nêu ra.
Cô Phạm Thị Gái – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “STEM nhà trường thực hiện là STEM trải nghiệm, có nghĩa là sau tiết học thì học sinh sẽ có sản phẩm mang về nhà, nên nguyên vật liệu để thực hiện những sản phẩm này cần được phụ huynh hỗ trợ đóng tiền vào để mua”.
Theo cô Phạm Thị Gái, nhà trường có hai khu vực cho học sinh học STEM, một là phòng STEM được đối tác trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, hai là khu vực vườn rau thủy canh nông nghiệp công nghệ cao.
“Hầu hết phụ huynh và học sinh của trường đều rất thích học STEM trải nghiệm. Trên tổng số hơn 700 học sinh từ khối 1 đến khối 5 của trường thì chỉ có duy nhất 2 học sinh không học STEM” – cô Phạm Thị Gái cho biết.
![Phòng học Stem của học sinh Trường tiểu học Trương Quyền (ảnh: V.D) gdvn_phonghocStem.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/dqmblcvo/2025_02_04/gdvn-phonghocstem-4467-5240.jpg)
Trường cùng phối hợp với đối tác đã giảm học phí từ 50 đến 100% môn học STEM cho hàng chục học sinh, đa số là các em nằm trong diện gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Cũng theo cô Phạm Thị Gái, STEM là môn học theo hình thức tự nguyện, học sinh nào có nhu cầu thì đăng ký học nhưng phải có đơn của phụ huynh, còn học sinh nào không học thì giờ đó có thể ra về vì xếp cuối buổi học.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Quyền nhấn mạnh: “Những thông tin này đều đã được thông báo đầy đủ cho phụ huynh nắm khi họp đầu năm”.
Về lý do tách tiền thuê thiết bị, tiền nguyên vật liệu ra khỏi tiền tổ chức giảng dạy STEM, cô Phạm Thị Gái chia sẻ: “Việc này nhằm thể hiện tính minh bạch, rõ ràng để cho phụ huynh được hiểu”.
Được biết, đối tác giảng dạy STEM cho học sinh Trường tiểu học Trương Quyền là Trung tâm STEAMZone.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về căn cứ để đưa ra mức giá thuê thiết bị, tiền nguyên vật liệu STEM, cô Phạm Thị Gái cho biết: “Tất cả là dựa vào sự thỏa thuận với phụ huynh, đáp ứng được yêu cầu của đối tác và cuối cùng đã được Ủy ban Nhân dân Quận 3 phê duyệt tại văn bản được ký vào ngày 24/10/2024”.
Được biết, tại bảng tổng hợp được ban hành kèm theo văn bản nói trên, tiền tổ chức giáo dục STEM được Quận 3 cho phép trường thu là 450.000 đồng/tháng,
Trước đó, trong năm học 2023 – 2024, trường thu tiền tổ chức giảng dạy STEM là 400.000 đồng/tháng, còn năm học 2024 – 2025 tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với năm học trước.