So sánh bác sĩ được mở phòng khám riêng với GV mở lớp dạy thêm là khập khiễng
GDVN - Không có bệnh nhân nào chữa bệnh trong bệnh viện ở giờ hành chính rồi tối sẽ đến phòng khám riêng của bác sĩ điều trị tiếp và cũng chỉ uống 1 loại thuốc đó.
GDVN - Không có bệnh nhân nào chữa bệnh trong bệnh viện ở giờ hành chính rồi tối sẽ đến phòng khám riêng của bác sĩ điều trị tiếp và cũng chỉ uống 1 loại thuốc đó.
GDVN - Môi trường giáo dục tốt nhất khi giáo viên chuyên tâm, dạy hết mình ở lớp. Học sinh ít phải học thêm.
GDVN - Giáo viên muốn dạy thêm thì nên dạy ngoài giờ hành chính, không dạy học sinh chính khóa và dạy đúng nguyên tắc, không dùng chiêu trò, o ép học thêm.
GDVN - Những giáo viên giỏi muốn dạy thêm thì đăng ký dạy thêm với các trung tâm gia sư vào thời điểm đã hoàn thành công việc ở nhà trường để tăng thu nhập.
GDVN - Giáo dục là nghề đặc thù, học sinh nên phát huy kỹ năng sống, phẩm chất, kiến thức được học tại lớp và tự học là tốt nhất.
GDVN - Cải thiện thu nhập tổng thể, siết dạy thêm dạy thêm sẽ tốt hơn rất nhiều so với “mở cửa” dạy thêm vì dạy thêm chỉ có lợi cho một bộ phận nhỏ giáo viên.
GDVN - Giáo viên là viên chức nên giống như bác sĩ muốn làm thêm (dạy thêm) phải thực hiện ngoài giờ hành chính.
GDVN - Một khi không còn cấm dạy thêm các môn văn hóa ở cấp Tiểu học; không còn cấm giáo viên dạy thêm cho học sinh chính khóa giống như chuyện “thả hổ về rừng” vậy.
GDVN - Bộ nên quy định không được tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền trong nhà trường. Nếu dạy thêm, học thêm trong nhà trường phải là hoạt động phi lợi nhuận
GDVN - Giáo viên là lao động đặc biệt, ký hợp đồng lao động với nhà nước và phải hoàn thành công việc cũng như trách nhiệm của mình.
GDVN - Dự thảo Thông tư chỉ không cho dạy thêm trong nhà trường khi trường dạy 2 buổi, còn giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường sẽ không vi phạm vì dự thảo không đề cập.
GDVN - Ở vị trí hiệu trưởng, trách nhiệm nặng nề hơn khi phải quản lý và giám sát và ra quyết định cho hoạt động dạy thêm, học thêm ở cả trong và ngoài nhà trường.
GDVN - Cơ quan chức năng còn chưa giám sát nổi tình trạng dạy thêm “không đàng hoàng”, sao có thể trông chờ “học sinh và phụ huynh” giám sát đây?
GDVN- Từ năm học 2024-2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến tăng mức thu đối với một số khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường công lập.
GDVN - Tiền học thêm của 1 em lớp 7 ở HN gồm: Học thêm Văn, Toán ở trường 1,5 triệu/8 buổi; Toán thi chuyên 1,2 triệu/4 buổi; Tiếng Anh với GV bản ngữ 1,2 triệu/tháng.
GDVN - Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo dự thảo Thông tư của Bộ có phần thuận lợi hơn trước đây sẽ là điều mà phụ huynh, dư luận băn khoăn.
GDVN - Số tiền học thêm mỗi tháng của học sinh phổ thông ở những khu vực thị thành có khi còn nhiều hơn các khoản chi phí học tập khác cộng lại.
GDVN - Nhiều đêm, thấy con học đến 2-3 giờ sáng để làm bài tập và chuẩn bị bài cho ngày mai, phụ huynh chúng tôi cũng trằn trọc không ngủ được.
GDVN - Từ năm học 2024-2025 tới đây, học sinh lớp 9 sẽ học chương trình 2018 với thay đổi về môn học so với hiện nay và cách thức kiểm tra, thi cử cũng sẽ khác.
GDVN -Phải nói thẳng ra rằng, phần nhiều giáo viên dạy thêm hiện nay ở các trường phổ thông là dạy thêm cho học sinh chính khóa và dạy trước chương trình học trên lớp.
GDVN - Nếu được đưa vào ngành kinh doanh có điều kiện thì các điều kiện phải chặt chẽ về cả quản lý, người dạy, người học, xử lý nghiêm vi phạm dạy thêm học thêm.
GDVN - Những học sinh cuối cấp thì mấu chốt cuối cùng là kỳ thi chuyển cấp phải hướng tới điểm số cao mới hy vọng đạt được mục đích của mình.
GDVN- Suy cho cùng, thi 4 môn, 5 môn hay 6 môn như các phương án mà Bộ đã lấy ý kiến lâu nay thì mấu chốt cuối cùng cũng là công nhận tốt nghiệp mà thôi.