Học viện Báo chí Tuyên truyền công bố điểm thi

27/07/2012 14:08
Kim Ngân
(GDVN) - Chiều nay (27/07), Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm thi đại học. Hai thí sinh cao điểm nhất là 26 điểm, không có thí sinh nào đạt điểm 10.
Hai thí sinh cao điểm nhất là Lương Thị Minh Khuê (Khối D1, SBD 5758) và Đỗ Hà Như (D1, SBD 6454) cùng đạt 26 điểm. Xếp sau là Phạm Thúy An (D1, SBD 4591) với số điểm 25.5 điểm và 5 thí sinh dự thi khối D1 đạt 25 điểm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
                                              HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Có hai thí sinh dự thi khối C đạt điểm cao nhất 25 điểm là Lê Thị Kim Hoa (SBD 418) và Bùi Ngọc Anh (SBD 393).

Năm 2012, Học viện có 5.023 thí sinh dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết quả cho thấy có 1.463 thí sinh có tổng điểm dưới điểm sàn khối D năm 2011 (dưới 13 điểm).

Không có thí sinh nào đạt điểm 9.5 môn tiếng Anh, cao nhất là 9.25 điểm. Có 18 thí sinh đạt điểm tiếng Anh từ 9 – 9.25. Chỉ có 1 thí sinh duy nhất đạt điểm 9 môn Văn. Môn Toán không có điểm 10, có 9 thí sinh đạt 9.5 điểm môn Toán.

Nhìn chung, phổ điểm chung của thí sinh dự thi vào trường khá tốt. Dù khối C được xem là khối khó lấy điểm cao nhưng trường có 12 em được 24,5 điểm và 17 em được 24 điểm.

Năm nay, trường tuyển sinh 1.550 chỉ tiêu. Theo lãnh đạo của Học viện cho biết, điểm chuẩn năm nay của từng ngành Báo chí sẽ “nhích” hơn so với năm ngoái.

>> BẤM ĐÂY XEM THÔNG TIN CẬP NHẬT 133 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ CÓ ĐIỂM

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tải về ngay đáp án thi Đại học chính thức khối A, A1 2012

Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất 41

Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm

Thủ khoa ĐH Dân lập Hải Phòng 2012 đạt 26 điểm

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 23 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Kim Ngân