Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐHKHXHNV TP.HCM dự báo điểm chuẩn 2023

11/08/2023 06:37
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các trường có đào tạo nhóm ngành Báo chí, Truyền thông đã đưa ra dự báo về điểm chuẩn trúng tuyển trong năm 2023.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp tốt nghiệp; trong đó, có gần 918.000 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn của 39 ngành/chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền không thấp hơn năm 2022, thậm chí một số ngành có thể tăng nhẹ so với năm ngoái”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cũng chia sẻ thêm: “Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể nói là “top” đầu trong đào tạo Báo chí và Truyền thông. Trong những năm gần đây, những ngành Báo chí, Truyền thông được coi là những ngành “hot” như Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Truyền thông quốc tế, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quảng cáo, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại, Xuất bản điện tử…

Dự kiến điểm chuẩn của những ngành này bằng các phương thức của Học viện như xét học bạ, xét tuyển kết hợp hay xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp phổ thông có khả năng tăng nhẹ so với năm 2022.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC.

Về tình hình tuyển sinh của các ngành này năm 2023, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Năm nay, với số lượng hồ sơ nộp đăng ký xét tuyển bằng phương thức học bạ và xét kết hợp vào những ngành hot này tăng cao so với năm ngoái, nhất là Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Truyền thông quốc tế, Truyền thông marketing…

Ngoài ra, Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn là trường Đảng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nên các ngành đào tạo về lý luận chính trị cũng là điểm nhấn, mang tính đặc thù. Những ngành này mặc dù số lượng hồ sơ đăng ký không nhiều như các ngành thuộc nhóm Báo chí - Truyền thông nhưng so với năm 2022, số lượng cũng tăng đáng kể. Dự kiến điểm chuẩn của nhóm ngành này cũng tương đương năm 2022”.

Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Nam 2023, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tuyển sinh 3.599 chỉ tiêu, với 34 ngành đào tạo thuộc 2 chương trình (chuẩn và chất lượng cao), qua 5 phương thức xét tuyển.

Chia sẻ về dự báo điểm chuẩn năm 2023, Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Dựa trên phổ điểm năm nay, có thể dự đoán điểm chuẩn của các ngành xét tuyển năm nay của các ngành cũng không có nhiều biến động, dự kiến giữ ổn định, nếu có thay đổi cũng chỉ ở mức tăng hoặc giảm nhẹ (0,5 điểm - 1 điểm) so với năm 2022, còn tùy thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký”.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: hcmussh.edu.vn.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: hcmussh.edu.vn.

Theo vị Phó Hiệu trưởng, một số ngành “hot” trong các năm qua được nhiều thí sinh đăng ký, có thể kể đến như: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Ngôn ngữ Anh,... sẽ có khả năng giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Những ngành nghe tên không quá hấp dẫn, như Triết học, Địa lý học, Tôn giáo học, Thông tin - Thư viện, Nhân học, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha... được xem là nhóm ngành khó tuyển, tuy nhiên, những năm trước, nhà trường vẫn tuyển được trên 90% chỉ tiêu. Bởi, cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường cũng lớn. Hằng năm, nhà trường khảo sát tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm, cho thấy, các em vẫn có việc làm trong khoảng từ 3-6 tháng, có thu nhập ổn định. Mặc dù vậy, tâm lý của nhiều thí sinh vẫn cho rằng các ngành này không “hot”, thu nhập không cao nên ít lựa chọn hơn. Điểm chuẩn của những ngành này thấp nhất là khoảng 21 điểm”.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) năm 2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) năm 2023.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) phân chia chỉ tiêu các ngành theo từng phương thức tuyển sinh phù hợp và ngành “hot” nhất như Báo chí hay Truyền thông đa phương tiện cũng chỉ đăng ký từ 90-120 chỉ tiêu, dù nhu cầu rất lớn. “Cạnh tranh chất lượng là thương hiệu của nhà trường” - Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ nhấn mạnh.

Trước đó, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố điểm chuẩn sớm (điểm chuẩn có điều kiện) năm 2023 các phương thức tuyển sinh: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023; Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.

Được biết, năm nay, điểm chuẩn của phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 24,00 đến 28,45 điểm. Trong đó, nhóm các mã ngành có điểm từ 27,00 gồm: Truyền thông đa phương tiện (28,45 điểm), Báo chí (chương trình Chuẩn: 28,40 điểm, chương trình Chất lượng cao: 28,40 điểm)…

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào Kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, điểm chuẩn của phương thức này dao động từ 610 đến 910 điểm. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 910 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) dao động từ 20 đến 28,25 điểm. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.

Theo thống kê của nhà trường, có 65% số tổ hợp xét tuyển có điểm chuẩn từ 24 trở lên, 35% có điểm chuẩn dưới 24. Trong đó, 10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học.

Tham khảo điểm chuẩn năm 2022:

Ngân Chi