ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự báo điểm trúng tuyển năm 2023

10/08/2023 06:40
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với cơ chế tính điểm ưu tiên mới, có thể điểm trúng tuyển của các ngành với điểm chuẩn cao năm trước (từ 28 trở lên), năm nay xác suất tăng sẽ thấp.

Thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đang chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kỹ thuật, chờ cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký vào trường từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành lọc ảo và xét tuyển.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện một số trường đại học chia sẻ về dự kiến mức điểm trúng tuyển các ngành đào tạo năm 2023, nhắn nhủ thí sinh không cần quá lo lắng.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Lê Đình Nam – Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hiện tại, cũng như các trường khác, nhà trường đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dữ liệu thí sinh và chuyển về cho trường để tiến hành quy trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc từ ngày 14-20/8.

Ảnh minh hoạ: Ngọc Mai

Ảnh minh hoạ: Ngọc Mai

Dự kiến về điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội, thầy Nam thông tin, trước đó, khi thí sinh đăng ký nguyện vọng, dựa trên những thông tin được biết, nhà trường đã có thông báo về dự kiến điểm chuẩn các ngành đào tạo năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Song, sau khi nắm được số liệu về số thí sinh đăng ký nguyện vọng, có thể sẽ có nhiều thay đổi về điểm trúng tuyển chính thức năm 2023.

Cụ thể, thầy Nam chia sẻ: “Với kinh nghiệm tuyển sinh mọi năm, năm 2023, nhà trường cơ bản có nhiều thuận lợi, chưa phát sinh những khó khăn, bất cập. Việc điểm trúng tuyển thay đổi như thế nào (tăng, giảm, tương đương) so với điểm chuẩn dự kiến ban đầu sẽ phải chờ đến khi nhà trường lọc ảo xong”.

Trước đó, ngày 19/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự báo điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dự kiến có điểm chuẩn cao nhất (trên 27,5).

Nhóm có thể lấy điểm trúng tuyển 26-27,5 gồm: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin Global ICT, Toán - Tin, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Công nghệ thông tin Việt - Pháp.

Các ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy của Mỹ có điểm dự kiến là 20-22 điểm.

Dự báo điểm chuẩn các ngành Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023. (Ảnh: website nhà trường).

Dự báo điểm chuẩn các ngành Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023. (Ảnh: website nhà trường).

Cũng theo thầy Nam, đến thời điểm này, nhà trường mới nắm được số thí sinh đăng ký vào trường nhiều hơn năm 2022. Điểm chuẩn sẽ căn cứ vào chất lượng của thí sinh đăng ký. Do đó, nếu nhiều thí sinh đăng ký vào trường nhưng điểm thi của các em không cao thì điểm trúng tuyển cũng sẽ không cao.

Lưu ý thí sinh, thầy Nam cho hay, các em không cần lo lắng, giữ tinh thần thư thái chờ thông báo điểm trúng tuyển. Trong thời gian này, thí sinh có thể tìm hiểu thêm các thông tin về trường mà mình đăng ký học, các chương trình đào tạo ra sao, hồ sơ nhập học bao gồm những gì… để thực hiện các thủ tục khi trúng tuyển.

Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 7.985 sinh viên. Trong đó, 15-20% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển tài năng, 85-90% xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đánh giá tư duy do trường tổ chức.

Chia sẻ về điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay, theo thầy Nam, nhà trường không áp dụng điều kiện học bạ đối với thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá tư duy.

Ngoài ra, Đại học Bách khoa Hà Nội có thêm 3 mã tuyển sinh mới gồm: Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ Nano (MS2), Công nghệ vật liệu polyme và compozit (MS3), Chương trình tiên tiến Kỹ thuật sinh học (giảng dạy bằng tiếng Anh) (BF-E19).

“Các chương trình mới đưa vào giảng dạy cũng là những ngành được nhiều người quan tâm, đón nhận; đội ngũ giảng viên của trường dành nhiều thời gian, công sức hơn để chăm chút cho sinh viên. Tuy nhiên, do là những ngành học mới mở nên chỉ tiêu tuyển sinh của 3 ngành này chỉ khoảng 40-60 chỉ tiêu/ngành đào tạo”, thầy Nam chia sẻ.

Cùng trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, năm 2023, nhà trường có tổng 6.200 chỉ tiêu tuyển sinh (tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2022) cho 60 mã ngành, chương trình đào tạo.

Năm tuyển sinh 2022, điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao (có ngành cao lên đến hơn 28 điểm), thấp nhất là 26,1 điểm.

Các ngành có điểm trúng tuyển trên 28 điểm như: Quan hệ công chúng, Thương mại điện tử, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

“Việc áp dụng cơ chế tính điểm ưu tiên mới không ảnh hưởng nhiều đến việc xác định điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của trường năm nay”, thầy Triệu chia sẻ.

Theo đó, năm 2023, với cơ chế tính điểm ưu tiên mới được áp dụng (giảm dần tuyến tính đối với thí sinh từ mức tổng điểm 22,5 trở lên), có thể điểm trúng tuyển của các ngành với điểm chuẩn cao năm trước (từ 28 trở lên) xác suất tăng sẽ thấp. Và các ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn có thể sẽ giữ ổn định.

Thầy Triệu lưu ý thêm, thí sinh không nên quá căng thẳng trong quá trình chờ công bố điểm trúng tuyển vào trường. Dự đoán điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân nói riêng và các trường đại học khác nói chung chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà trường dành 25% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với 25% chỉ tiêu này, thầy Triệu cho biết điểm trúng tuyển các ngành năm 2023 sẽ khó thấp hơn so với năm ngoái, các ngành top đầu vẫn sẽ trên, dưới 28 điểm.

Trước đó, khi chưa có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Tiến sĩ Lê Đình Nam dự đoán điểm chuẩn nhóm ngành Tự động hóa, Cơ điện tử và Toán có thể giữ nguyên hoặc không thay đổi đáng kể so với năm trước. Với các nhóm ngành còn lại, điểm có thể giảm. Riêng một số ngành hot, thí sinh quan tâm, cạnh tranh cao như Công nghệ thông tin, điểm chuẩn khả năng tăng nhẹ.

Ngọc Mai