Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí-Động lực thu hút nhiều nhà khoa học

16/10/2023 13:07
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XVI đã thu hút hơn 200 nhà khoa học gửi báo cáo tham dự. 

Ngày 15/10/2023, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XVI.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực là diễn đàn thường niên của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực cơ khí - động lực.

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có Tiến sĩ Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Dương Thanh Bình - Tổng Biên tập Tạp chí cơ khí Việt Nam; Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự; cùng một số lãnh đạo là chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học.

Về phía Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực, có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Văn Lang – Chủ tịch Câu lạc Bộ Cơ khí – Động lực; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lập - Phó Chủ tịch Câu lạc Bộ Cơ khí – Động lực; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải - Trưởng Ban tổ chức;

Dự hội nghị còn có các đại biểu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu; các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông; lãnh đạo các đơn vị và giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải; và hơn 200 nhà khoa học là các tác giả có báo cáo khoa học gửi tới hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải – Trưởng Ban tổ chức hội nghị gửi lời cảm ơn các đại biểu, chuyên gia và các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XVI.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Giáo sư Lê Hoài Đức, Trường Đại học Giao thông vận tải tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính (thành lập năm 1902). Nhà trường có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước. Hiện trường có cơ sở đào tạo tại Hà nội và Phân hiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, Trường Đại học Giao thông vận tải vinh dự lần thứ hai được sự tín nhiệm của Câu Lạc bộ Cơ khí - Động lực giao đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XVI.

“Cùng với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học là chiến lược được ưu tiên hàng đầu của nhà trường với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện các mặt hoạt động để phát triển thành trường đại học tự chủ, theo định hướng nghiên cứu; khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng đạt chuẩn châu Á.

Hoạt động hợp tác quốc tế là cơ hội quý giá cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tiếp tục theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong nước và quốc tế. Do đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế, tham quan, học tập thực tế, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học có sự tham gia từ các nước với nền khoa học công nghệ phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…”, Phó Giáo sư Lê Hoài Đức chia sẻ.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – động lực lần thứ XVI được Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức đã tập hợp được số lượng lớn các trường, học viện, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí - động lực tham gia thảo luận với các nội dung: Trao đổi kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí - động lực; Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc các trường, viện nghiên cứu, các chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí - động lực.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trường đại học, viện nghiên cứu và hơn 200 nhà khoa học là tác giả của các báo cáo khoa học.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trường đại học, viện nghiên cứu và hơn 200 nhà khoa học là tác giả của các báo cáo khoa học.

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải gia nhập hệ thống cơ sở dữ liệu Chỉ mục Đông Nam Á ACI (Asian Citation Index) từ tháng 10/2021. Từ đó đến nay, Tạp chí luôn đảm bảo các tiêu chí do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định, được 8 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành tính điểm công trình khoa học, bao gồm: Giao thông vận tải, Cơ khí - Động lực, Cơ học, Xây dựng - Kiến trúc, Thủy lợi, Luyện kim, Khoa học Trái đất - Mỏ và Kinh tế. Trong đó, cao nhất là 1,25 điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải. Bên cạnh đó, Tạp chí nhận được nhiều trích dẫn từ các tạp chí thuộc nhà xuất bản uy tín như Techno-Press, World Scientific, Wiley, Springer, Elsevier,...

Qua thời gian chuẩn bị từ khâu nhận bài, phản biện, biên tập, Ban tổ chức đã nhận được 121 bài báo khoa học của các nhà khoa học đến từ các đơn vị thành viên Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cơ khí – động lực. Tất cả các báo cáo đều được phản biện kín hai chiều độc lập và có 64 bài đủ tiêu chuẩn để xuất bản trên Số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải.

Dưới sự điều hành bởi chủ tọa Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lập – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực, hội nghị được nghe các báo cáo khoa học tiêu biểu được lựa chọn từ các phân ban khoa học gồm: Công nghệ tự hành và những ứng dụng vào thực tiễn; Xác định vận tốc gió lớn nhất cho phép khi nâng hạ turbine điện gió; Nghiên cứu sự ảnh hưởng thông số hệ số bám đến mức tiêu thụ năng lượng của xe điện; Thiết kế hệ thống trợ lực thủy lực điều khiển ly hợp chính trên xe bánh xích; Xác định thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông theo hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe trong quá trình khai thác.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham quan triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí - động lực đến từ các công ty, đơn vị của cựu sinh viên nhà trường - đơn vị tài trợ đồng hành cùng chương trình hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lập – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã tặng hoa, tôn vinh 02 nhà khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và được các trường bổ nhiệm trong năm 2022.

02 phó giáo sư được tôn vinh tại hội nghị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thân Văn Thế - Khoa Cơ khí, Trường Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ngoài cùng, bên trái) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trọng Hòa – Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải (ở giữa)

02 phó giáo sư được tôn vinh tại hội nghị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thân Văn Thế - Khoa Cơ khí, Trường Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ngoài cùng, bên trái) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trọng Hòa – Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải (ở giữa)

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XVI đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện khoa học quan trọng không chỉ đối với các nhà khoa học, các đơn vị viện, trường là thành viên Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực, mà còn có ý nghĩa lớn đối với việc đóng góp trong sự phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo, để xây dựng và phát triển Câu lạc bộ thực sự trở thành diễn đàn, ngôi nhà chung, chỗ dựa tin cậy, uy tín trong lĩnh vực cơ khí - động lực của Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, sau nghi thức trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XVII năm 2024, đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải và thường trực Câu lạc bộ Cơ khí – Động lực đã trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí – Động lực lần thứ XVII năm 2024 cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Ngọc Mai