Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo Cơ khí - Động lực

13/03/2022 07:10
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo.

Ngày 12/3, Phiên chính thức của Hội nghị Khoa học & Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV được tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (thành phố Hải Phòng) với chủ đề: “Trao đổi kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực và các lĩnh vực có liên quan”.

Tham gia hội nghị có các Trường đào tạo, Học Viện, Viện, Trung tâm cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực được tổ chức hàng năm và là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Năm 2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được giao nhiệm vụ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV và đây là lần thứ 2 Nhà trường nhận được vinh dự này.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được giao nhiệm vụ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV (Ảnh: NTCC)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được giao nhiệm vụ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XIV (Ảnh: NTCC)

Hội nghị đã tạo diễn đàn rộng lớn và sân chơi bổ ích của các cơ sở đào tạo nghiên cứu và doanh nghiệp về Cơ khí - Động lực trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Kết quả của Hội nghị đã góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế biển nói riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã chia sẻ những kết quả đạt được trong phát triển khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Cơ khí - Động lực và các thành tích về học thuật, đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã chia sẻ những kết quả đạt được trong phát triển khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Cơ khí - Động lực (Ảnh: NTCC)

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã chia sẻ những kết quả đạt được trong phát triển khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Cơ khí - Động lực (Ảnh: NTCC)

Đặc biệt, trong năm 2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có 1 Nhà khoa học nữ được ghi nhận là 1/30 nhà khoa học nữ xuất sắc trong Ngành hàng không vũ trụ trên thế giới và 1 nhà khoa học được đề cử xét giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ XIV, Ban tổ chức đã tiếp nhận 95 báo cáo tóm tắt gửi tham dự từ các nhà khoa học thuộc các đơn vị thành viên Câu lạc bộ.

Thông qua quá trình phản biện của các chuyên gia khoa học, 74 báo cáo khoa học đạt đủ điều kiện đã được công bố trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số Đặc biệt (Tháng 10/2021).

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực, GS.TSKH. Phạm Văn Lang phát biểu khai mạc và tôn vinh 2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú và 4 nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư và được các Trường bổ nhiệm trong năm 2020 và 2021.

Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực, GS.TSKH. Phạm Văn Lang phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: PL)

Chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực, GS.TSKH. Phạm Văn Lang phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: PL)

Hội nghị tôn vinh 2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú và 4 nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư và được các Trường bổ nhiệm trong năm 2020 và 2021 (Ảnh: PL)

Hội nghị tôn vinh 2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú và 4 nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư và được các Trường bổ nhiệm trong năm 2020 và 2021 (Ảnh: PL)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo khoa học tiêu biểu được lựa chọn từ 6 phân ban khoa học và được điều hành bởi các chủ toạ: GS.TS. Vũ Đức Lập - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực và GS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các báo cáo khoa học tiêu biểu của các phân ban được thuyết trình tại Hội nghị (Ảnh: NTCC)

Các báo cáo khoa học tiêu biểu của các phân ban được thuyết trình tại Hội nghị (Ảnh: NTCC)

Lễ công bố và trao cờ luân lưu cho Trường đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XV (Ảnh: NTCC)

Lễ công bố và trao cờ luân lưu cho Trường đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XV (Ảnh: NTCC)

Sau khi nghe các báo cáo khoa học, các đại biểu được tham quan các sản phẩm khoa học công nghệ được nghiên cứu, chế tạo và phát triển bởi các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các cơ sở vật chất của Nhà trường.

Câu lạc bộ Cơ khí - Động lực được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 và là một trong những câu lạc bộ khoa học chuyên ngành, tập hợp đông đảo đội ngũ những chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, các thầy cô giáo làm công tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của ngành nói riêng.

Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, các thành viên đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo.

Phạm Linh