Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), sáng ngày 19/3, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã tổ chức Ngày hội STEAM 2025 cho học sinh trải nghiệm AI và công nghệ bán dẫn với tinh thần “tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sự kiện được đồng tổ chức bởi Trường Mầm non song ngữ Ladybird, Nguyễn Siêu International. Ngoài ra, sự kiện có sự đồng hành của Đại học Arizona (Mỹ); Đại học Bách khoa Hà Nội; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST); Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá - Bộ Công thương (VIELINA).
Ngày hội STEAM 2025 tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên công nghệ chip bán dẫn xuất hiện tại một ngày hội STEAM dành cho học sinh từ mầm non tới trung học phổ thông. Nhà trường cũng sẽ dần tích hợp nội dung này vào giảng dạy bộ môn Khoa học cho học sinh.

Tham dự Ngày hội STEAM 2025 có sự tham dự của Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Tiến sĩ Trần Trọng An - giảng viên Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội;….

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội STEAM 2025 “Sức mạnh kỳ diệu của con chip bán dẫn”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thuý - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi mà những con chip bán dẫn nhỏ bé đang thay đổi cả thế giới.
Chúng xuất hiện trong mọi lĩnh vực, từ điện thoại thông minh, máy tính, ô tô, đến trí tuệ nhân tạo, y tế và công nghiệp vũ trụ. Công nghệ bán dẫn là nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp tăng cường năng suất, tối ưu hóa vận hành và mở ra những khả năng chưa từng có.
Bán dẫn không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề chiến lược quốc gia. Các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay EU đều coi đây là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, bởi nó quyết định đến năng lực cạnh tranh, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng”.

Bên cạnh đó, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy nhận định rằng, cuộc khủng hoảng chip bán dẫn trong thời gian qua đã cho thấy sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm nguyên liệu sản xuất, thiết bị chế tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, việc nghiên cứu và sản xuất bán dẫn đòi hỏi sự đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến cùng một hệ sinh thái hỗ trợ vững mạnh.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn đầy tiềm năng. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực trẻ dồi dào và nhiều chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, Việt Nam có khả năng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Công nghệ bán dẫn không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là biểu tượng cho sự tiến bộ khoa học và năng lực công nghệ của một quốc gia. Đây chính là thời điểm để Việt Nam tận dụng cơ hội, đầu tư chiến lược và vươn lên trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu trong khu vực.
Để định hướng thế hệ thanh niên Việt Nam theo đuổi ngành công nghệ bán dẫn, các trường trung học phổ thông cần trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng nền tảng quan trọng. Trước hết, Toán học và Vật lý là những môn học cốt lõi, liên quan đến một số lĩnh vực như điện tử, vi mạch, quang học và cơ khí chính xác, giúp học sinh hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các hệ thống bán dẫn.
Bên cạnh đó, Tin học và Lập trình cũng đóng vai trò quan trọng, cung cấp nền tảng về thiết kế mạch điện, lập trình nhúng và trí tuệ nhân tạo – những yếu tố không thể thiếu trong phát triển công nghệ bán dẫn.
Ngoài ra, đối với môn Ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, sẽ giúp học sinh tiếp cận các tài liệu chuyên ngành, cập nhật những nghiên cứu mới nhất và có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.
Điểm nhấn của chương trình là talkshow “Sức mạnh diệu kỳ của chip bán dẫn”, với sự tham gia của diễn giả Tiến sĩ Trần Trọng An - giảng viên Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội - chuyên gia về chip bán dẫn.

Nội dung của talkshow bao gồm 3 phần chính: Giới thiệu về bán dẫn, Công nghệ chế tạo chip bán dẫn và Cơ hội trong ngành bán dẫn, giúp học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu có cái nhìn rõ nét hơn về vai trò quan trọng của ngành công nghệ bán dẫn trong cuộc sống và nền kinh tế.
Sau khi talkshow kết thúc, học sinh tham gia thi đấu Robotics và trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục STEAM được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi như: Chế tạo Hologram; Thử thách mê cung điện; Chế tạo nhạc cụ; Trải nghiệm mô hình tên lửa nước; Linguist IC Hack English & AI; Robot đập bóng;...

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và thầy cô, học sinh toàn trường được tiếp cận với những ứng dụng thực tiễn của khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, qua đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.
Một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm công nghệ AI, công nghệ bán dẫn và hoạt động giáo dục STEAM tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu:









