Việt Nam hướng đến triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, câu hỏi đặt ra không còn là liệu tiếng Anh có quan trọng hay không - mà là làm thế nào để thế hệ học sinh hôm nay thực sự làm chủ được ngôn ngữ đó trong một thế giới số đang thay đổi từng ngày.
Với thế hệ Alpha - thế hệ lớn lên cùng màn hình cảm ứng, AI và nội dung số từ trước khi biết đọc - tiếng Anh và công nghệ không phải hai kỹ năng riêng lẻ. Chúng là hai năng lực nền tảng không thể tách rời của một công dân toàn cầu.
iSMART Ambassador 2026 - Khi sân chơi trở thành bệ phóng năng lực
Đó cũng là bài toán mà iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) - đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ giáo dục và dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam - đặt ra khi xây dựng iSMART Ambassador 2026. Sân chơi năm nay không được thiết kế để tìm ra ai giỏi nhất mà để tạo ra điều kiện để mỗi học sinh, từ khối 1 đến khối 9 trên toàn quốc, có thể chủ động phát triển đồng thời hai năng lực mà bối cảnh hiện tại đang đòi hỏi: sử dụng tiếng Anh như một công cụ tư duy thực sự, và làm chủ công nghệ như một phần tất yếu của hành trình học tập.
Với 2 thử thách diễn ra đồng thời, iSMART Ambassador không chỉ dừng lại ở một bài kiểm tra ngắn hạn, mà được thiết kế như một hành trình rèn luyện kéo dài 4 tuần liên tiếp – khoảng thời gian đủ dài để khởi tạo và củng cố thói quen học tập.
Thử thách Săn kim cương không đơn thuần là trò chơi hóa (gamification), mà còn là công cụ tạo động lực, nơi khái niệm “giữ chuỗi” vốn quen thuộc với giới trẻ được nâng tầm thành sự kiên trì và kỷ luật.
Mỗi ngày tích lũy kim cương là một ngày các em tự khẳng định quyền làm chủ nhịp độ học tập của mình, từng bước biến việc ngồi vào bàn học từ một nhiệm vụ thành một nhu cầu nội tại. Đây chính là nền tảng để nuôi dưỡng tinh thần tự giác – một phẩm chất quan trọng của công dân số trong tương lai.
Song song đó, Thử thách Quay Video thuyết trình đặt học sinh vào đúng tình huống mà tiếng Anh cần được dùng đúng nghĩa nhất - không phải để trả lời câu hỏi có sẵn, mà để diễn đạt điều mình thực sự nghĩ, bảo vệ quan điểm của chính mình trước ống kính. Khi một học sinh lớp 3 tự tìm cách nói về trí tuệ nhân tạo bằng tiếng Anh, hay một học sinh lớp 9 lập luận về đạo đức trong việc sử dụng công nghệ - tiếng Anh lúc đó không còn là môn học. Nó trở thành ngôn ngữ tư duy.
Khi kỷ luật được xây dựng từ bên trong qua Thử thách Săn kim cương, Thử thách Quay Video thuyết trình trở thành không gian để những gì các em tích lũy được thực sự có chỗ để tỏa sáng.
Công nghệ là môi trường các em lớn lên trong đó - và tiếng Anh là ngôn ngữ các em dùng để khẳng định mình trong môi trường đó. Hai thử thách, một hành trình: giúp học sinh không chỉ học tốt hơn, mà tự tin hơn vào chính năng lực của mình.
Sau bốn tuần với 9.000 video thuyết trình được gửi về Ban tổ chức, iSMART Ambassador 2026 chính thức công bố danh sách những học sinh xuất sắc nhất.
Chín học sinh đạt hạng mục cao nhất - iSMART Ambassador - là những “đại sứ tài năng” đại diện tiêu biểu nhất của tinh thần Chủ động, Bản lĩnh và Công nghệ, mỗi em đại diện cho một khối lớp trên toàn quốc:
Khối 1: Phạm Vũ Gia Minh - Trường Tiểu học Nam Từ Liêm - Hà Nội
Khối 2: Lê Hà An - Trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng - Hà Nội
Khối 3: Đinh Tăng Như Ý - Trường Tiểu học Chu Văn An - Đồng Tháp
Khối 4: Huỳnh Vũ Thiên An - Trường Tiểu học Chi Lăng - Hồ Chí Minh
Khối 5: Trần Mai Hoàng Kim - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - Cần Thơ
Khối 6: Võ Minh Nhật - Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân - Hồ Chí Minh
Khối 7: Nguyễn Cát Tường Vân - Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Hà Nội
Khối 8: Đặng Duy Thăng - Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân - Hồ Chí Minh
Khối 9: Nguyễn Ngọc Minh - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đức Trí - Hồ Chí Minh
Hơn 300 học sinh tiếp tục được ghi nhận ở các hạng mục iSMART Elite Ambassador (Đại sứ ưu tú), iSMART Rising Ambassador (Đại sứ triển vọng), National Diamond Master (Bậc thầy kim cương), Global Voice Ambassador (Đại sứ tiếng nói toàn cầu) và Best Presentation Performance (Video thuyết trình xuất sắc) - cùng hơn 3.000 giải thưởng tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng, từ máy tính Chromebook, máy tính bảng, tai nghe Sony đến học bổng và huy chương các hạng.
Bên cạnh học sinh, iSMART Ambassador 2026 cũng đặc biệt tri ân các Nhà trường và Giáo viên tiêu biểu - những người đã tạo điều kiện và truyền động lực để học sinh dám bước ra, thử sức và trưởng thành trong suốt hành trình.
Nhìn về phía trước
Chia sẻ về chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng ban tổ chức cho biết: "iSMART không xây dựng iSMART Ambassador để tìm kiếm những học sinh xuất sắc nhất - chúng tôi xây dựng nó để tạo ra môi trường mà ở đó, bất kỳ học sinh nào cũng có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày. Khi tiếng Anh được dùng để tư duy và công nghệ được dùng để học tập chủ động, đó không còn là hai kỹ năng rèn luyện riêng lẻ - đó là nền tảng của một thế hệ sẵn sàng cho tương lai.”
iSMART Ambassador 2026 đã khép lại và hoàn thành nhiệm vụ của một sân chơi tiếng Anh giúp học sinh nâng cao năng lực tiếng Anh và công nghệ của mình. Những Đại sứ được xướng tên chính là hình ảnh cụ thể và sống động nhất cho điều mà iSMART đang hướng tới: góp phần tạo nên một thế hệ không chỉ học tiếng Anh mà dùng tiếng Anh để tư duy, không chỉ biết dùng công nghệ mà làm chủ công nghệ để học tốt hơn mỗi ngày.