Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 có hơn 117 thí sinh trên 1.000 điểm

06/04/2022 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1, năm 2022.

Ngày 5/4/2022, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1, năm 2022.

Theo đó, trong tổng số gần 80.000 bài dự thi của kỳ thi năm nay, bài cao điểm nhất là 1.087 điểm trên thang điểm cao nhất là 1.200 điểm.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, điểm trung bình của thí sinh dự thi năm nay là 646,1 điểm.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Có tổng cộng 117 thí sinh đạt trên 1.000 điểm, và thí sinh thấp điểm nhất là 210 điểm.

Đợt 1 của kỳ thi này có 2 bài dự thi bỏ trống hoàn toàn, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh có thể theo dõi kết quả bài thi của mình tại địa chỉ http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

Đánh giá về phổ điểm của đợt 1 lần này so với kỳ thi lần trước, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay, phân bố điểm thi của đợt 1 lần này hơi lệch về bên trái, thể hiện rằng kết quả thi hơi thấp so với những năm trước.

Điều này có thể do nhóm thí sinh của năm 2022 bị ảnh hưởng bởi tiến độ học tập chậm hơn các năm trước, và bởi quá trình học online kéo dài.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Chính, kết quả phân tích độ khó, độ phân biệt của đề thi đợt 1 cho thấy rằng phù hợp với giá trị theo thiết kế của đề thi. Kết quả phân tích này cho thấy đề thi giúp phân loại tốt thí sinh, phù hợp với mục đích tuyển sinh.

Dự kiến từ ngày 19/4, giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực sẽ được gửi đến thí sinh bằng đường thư bảo đảm qua bưu điện.

Từ ngày 6/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu mở đăng ký thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực. Việc đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 25/4.

Dự kiến, ngày thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang. Kết quả thi đợt 2 sẽ công bố vào ngày 29/5/2022.

Nếu thí sinh thi cả 2 đợt thi đánh giá năng lực, thì kết quả thi đợt nào cao hơn thì sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để đăng ký xét tuyển.

Với các thí sinh đã đăng ký đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực, nhưng không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ để thí sinh tham dự vào đợt 2, mà không phải đóng lệ phí dự thi.

Hiện có 86 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức xét tuyển.

Việt Dũng