Khám phá ngôi làng không có đường cái ở Hà Lan

18/08/2012 11:38
Theo Atlantic
(GDVN) - Ngôi làng độc nhất vô nhị này thuộc tỉnh Overijssel của Hà Lan. Được thành lập bởi một nhóm đào tẩu từ khu vực Địa Trung Hải khoảng năm 1230 sau Công nguyên, Giethoorn chỉ thực sự trở nên nổi tiếng vào năm 1958 khi nó xuất hiện trong bộ phim Fanfare của nhà làm phim người Hà Lan – Bert Haanstra.
Giethoorn có thể được coi là ngôi làng yên bình, thơ mộng nhất trên thế giới vì nó nổi hoàn toàn trên mặt nước, không có đường cái. Giethoorn được mệnh danh là Venice của Hà Lan.

Giethoorn có thể được coi là ngôi làng yên bình, thơ mộng nhất trên thế giới vì nó nổi hoàn toàn trên mặt nước, không có đường cái. Giethoorn được mệnh danh là Venice của Hà Lan.
Đây là địa điểm rất hút khách du lịch
Đây là địa điểm rất hút khách du lịch
Mái nhà không lợp bằng ngói
Mái nhà không lợp bằng ngói
Đến với Giethoorn, bạn sẽ không còn nghe thấy tiếng động cơ hay tiếng còi xe réo inh ỏi
Đến với Giethoorn, bạn sẽ không còn nghe thấy tiếng động cơ hay tiếng còi xe réo inh ỏi
Phương tiện giao thông duy nhất dành cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến với vùng đất nên thơ này là giao thông đường thủy.
Phương tiện giao thông duy nhất dành cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến với vùng đất nên thơ này là giao thông đường thủy.
Muốn thăm thú khung cảnh đẹp như tranh của Giethoorn với những ngôi nhà mái lợp bằng sậy, bạn có thể chèo thuyền dọc các con kênh hoặc đi bộ qua những cây cầu vòm bằng gỗ.
Muốn thăm thú khung cảnh đẹp như tranh của Giethoorn với những ngôi nhà mái lợp bằng sậy, bạn có thể chèo thuyền dọc các con kênh hoặc đi bộ qua những cây cầu vòm bằng gỗ.
Người dân trong làng cũng đi lại bằng thuyền, xe cộ đều để ở bên ngoài
Người dân trong làng cũng đi lại bằng thuyền, xe cộ đều để ở bên ngoài
Theo Atlantic