Giành học bổng thạc sĩ toàn phần ở ĐH Thượng Hải, nữ sinh chia sẻ cách tạo dấu ấn trong hồ sơ du học

05/12/2025 05:28
Khánh Hòa
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đỗ Khánh Chi xuất sắc giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Thượng Hải nhờ đam mê ngoại ngữ, trải nghiệm quốc tế và chuẩn bị hồ sơ bài bản.

Đỗ Khánh Chi (sinh năm 2003, tại Thành phố Hồ Chí Minh) là cựu sinh viên ngành Truyền thông tại Đại học Pécs, Hungary, từng theo học ngành Truyền thông Marketing tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Năm 2022, Khánh Chi đã giành được học bổng Hiệp định Hungary khi đang theo học Trường Đại học Tài chính - Marketing. Nhờ đó, em có cơ hội theo học ngành Truyền thông tại Đại học Pécs, được miễn toàn bộ học phí, ký túc xá và bảo hiểm y tế, đồng thời nhận trợ cấp sinh hoạt hằng tháng 43.700 forint (khoảng gần 3,5 triệu đồng).

Không dừng lại ở đó, tháng 8/2025 vừa qua, Khánh Chi xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho ngành Báo chí và Truyền thông ở Đại học Thượng Hải. Học bổng nữ sinh nhận được bao gồm 100% học phí, miễn phí ký túc xá, bảo hiểm y tế và trợ cấp sinh hoạt 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 12 triệu đồng). Hiện, Chi đã bắt đầu theo học năm đầu bậc thạc sĩ ngành Báo chí và Truyền thông tại Đại học Thượng Hải được khoảng hơn một tháng.

Hành trình giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Đại học Thượng Hải

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Khánh Chi chia sẻ, từ nhỏ em đã yêu thích khám phá văn hóa của các quốc gia trên thế giới và chủ động tự học nhiều ngoại ngữ. Đến bậc trung học cơ sở, khi đọc những câu chuyện về hành trình giành học bổng của các anh chị đi trước, em càng thêm khao khát được học tập trong môi trường quốc tế. Chi mong muốn được tiếp cận nền giáo dục hiện đại, mở rộng góc nhìn đa văn hóa, rèn luyện khả năng thích ứng và thử thách bản thân trong cuộc sống tự lập.

Từ ước mơ đó, Khánh Chi quyết tâm chinh phục học bổng du học để tự mở ra cơ hội cho bản thân, khẳng định năng lực cá nhân và khám phá thế giới rộng lớn với nhiều trải nghiệm, thử thách mới.

em-chi.jpg
Đỗ Khánh Chi xuất sắc giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ ngành Báo chí và Truyền thông tại Đại học Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: NVCC.

Với định hướng rõ ràng, Khánh Chi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, bao gồm các bài luận mẫu, hướng dẫn viết hồ sơ, kinh nghiệm ứng tuyển, đồng thời tìm hiểu kỹ về mục tiêu cũng như yêu cầu của học bổng.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ du học của Khánh Chi bắt đầu từ năm cuối đại học. Thời gian này, nữ sinh dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về trường em đặt mục tiêu theo học. Sau khi nắm rõ các yêu cầu, Khánh Chi lập danh sách chi tiết những giấy tờ cần thiết và mốc thời gian cụ thể để chuẩn bị, từ ôn luyện để thi IELTS, HSK; viết kế hoạch học tập; định hướng nghiên cứu; liên hệ xin thư giới thiệu, đến quay video giới thiệu bản thân, hoàn thiện CV và portfolio. Mỗi công đoạn đều được em thực hiện cẩn thận, với mong muốn bộ hồ sơ thể hiện rõ nhất năng lực và quyết tâm của bản thân.

Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ du học, Khánh Chi kiên trì ôn luyện và đạt chứng chỉ HSK5 chỉ sau khoảng một năm học tập. Ngoài kiến thức trên lớp, em tự xây dựng lộ trình ôn thi riêng, dành thời gian mỗi ngày để mở rộng vốn từ, củng cố ngữ pháp và rèn kỹ năng làm bài, hướng tới kết quả cao nhất trong kỳ thi.

“Đây là giai đoạn đầy thử thách đòi hỏi em phải tự giác, kiên trì và kỷ luật. Do hệ thống chữ viết tiếng Trung hoàn toàn khác với bảng chữ cái Latinh, em phải học đều đặn mỗi ngày để ghi nhớ từ vựng. Dù lịch học trên lớp khá dày đặc, em vẫn dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để ôn luyện, duy trì thói quen học tập và khả năng ghi nhớ. Niềm yêu thích với ngôn ngữ đã trở thành nguồn động lực lớn, giúp em bền bỉ theo đuổi mục tiêu và chinh phục chứng chỉ HSK5”, Chi bày tỏ.

Nhớ lại cảm xúc khi nhận được học bổng, Chi chia sẻ: “Khi nhận được tin bản thân đã giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc, em vô cùng bất ngờ và không dám tin vào mắt mình. Trước đó, khi bắt đầu tìm hiểu, em được biết học bổng này có tính cạnh tranh rất cao, cơ hội dành cho sinh viên Việt Nam cũng khá hạn chế, nên em xác định phải nỗ lực hết mình để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị tốt nhất cho từng bước ứng tuyển.

Em tự lên kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ, từ xây dựng kế hoạch học tập, định hướng nghiên cứu bậc thạc sĩ đến chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Vì vậy, khi nhận được kết quả, em vừa bất ngờ vừa tự hào vì mọi nỗ lực và cố gắng của bản thân đã được đền đáp”.

em-chi-2.jpg
Khánh Chi trong một buổi tham gia trải nghiệm cùng tổ chức sinh viên Erasmus Pécs, Đại học Pécs. Ảnh: NVCC.

Trải nghiệm thực tế và nghiên cứu là bí quyết ghi dấu ấn với hội đồng tuyển sinh

Chia sẻ thêm về bài luận, nữ sinh cho biết, đối với học bổng của Thành phố Thượng Hải, bài luận yêu cầu thí sinh hoàn thiện hai phần gồm kế hoạch học tập (Study Plan) và đề xuất nghiên cứu (Research Proposal).

Trong hồ sơ của mình, nữ sinh tập trung làm nổi bật mối liên hệ giữa bản thân với đất nước, ngành học và trường đăng ký, đồng thời trình bày kế hoạch học tập chi tiết cho từng học kỳ trong hai năm bậc thạc sĩ.

Khi chọn Trung Quốc làm điểm đến cho bậc học tiếp theo, ngoài việc hoàn thành chứng chỉ tiếng Trung, Khánh Chi còn chủ động tham gia các môn học tự chọn về văn hóa Trung Quốc tại Hungary như thư pháp, thái cực quyền và trà đạo. Những trải nghiệm này giúp em hiểu sâu hơn về đời sống và bản sắc văn hóa Trung Hoa, đồng thời có thể lồng ghép một cách tự nhiên vào nội dung bài luận.

Bên cạnh đó, phần kế hoạch học tập cho hai năm học thạc sĩ tại Trung Quốc được Khánh Chi trình bày rõ ràng, chia theo từng học kỳ và phân tách giữa hoạt động học thuật và ngoại khóa. Cách trình bày này thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tư duy có hệ thống và tinh thần nghiêm túc của em trước cơ hội học tập trong môi trường quốc tế mới.

Đối với phần định hướng nghiên cứu, Khánh Chi lựa chọn khai thác đề tài về tác động của mạng xã hội đến người dùng. Đây là chủ đề gắn liền với chính trải nghiệm cá nhân của nữ sinh. Khánh Chi thường xuyên sáng tạo nội dung trên hai nền tảng YouTube (đã có hơn 1,78 nghìn lượt đăng ký) và TikTok (gần 15 nghìn lượt theo dõi), với video về hành trình săn học bổng và khám phá thế giới. Qua đó em hiểu hơn về hành vi và cách thể hiện dấu ấn cá nhân của người dùng trong môi trường số.

em-chi-3.jpg
Khánh Chi trong một buổi học Tiếng Trung cùng sinh viên quốc tế. Ảnh: NVCC.

Sau quá trình chuẩn bị và thành công giành học bổng thạc sĩ, Khánh Chi cho rằng, yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chinh phục học bổng là sự phù hợp giữa năng lực, định hướng cá nhân với giá trị mà chương trình học bổng và trường đại học hướng tới. Việc thể hiện được sự nhất quán giữa mục tiêu học tập của bản thân và tầm nhìn của học bổng sẽ giúp hồ sơ trở nên thuyết phục hơn. Đặc biệt, đối với bậc thạc sĩ, kế hoạch học tập và định hướng nghiên cứu cần được đầu tư kỹ lưỡng, cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tiễn và kế hoạch nghiên cứu rõ ràng cũng là những yếu tố quan trọng giúp ứng viên tạo được dấu ấn với hội đồng tuyển chọn. Vì vậy, Khánh Chi luôn chú trọng trau dồi trải nghiệm thực tiễn và phát triển kỹ năng mềm, coi đó là yếu tố giúp hồ sơ của mình trở nên toàn diện và nổi bật hơn.

Trong thời gian du học tại Hungary, em tích cực tham gia các tổ chức và câu lạc bộ của trường, vừa mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, vừa góp phần kết nối và lan tỏa văn hóa giữa sinh viên từ nhiều quốc gia.

Khánh Chi từng đảm nhận vai trò trợ lý cho một nhà thiết kế nước ngoài tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024 (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina 2024). Trải nghiệm này giúp em rèn luyện kỹ năng truyền thông và giao tiếp quốc tế trong lĩnh vực thời trang, đồng thời hiểu rõ quy trình tổ chức một show diễn chuyên nghiệp.

Trong quá trình làm việc, em tham gia từ khâu casting, fitting, phỏng vấn, tổng duyệt đến hậu trường, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp, sắp xếp truyền thông và kết nối nhà thiết kế với các bộ phận khác trong ê-kíp sản xuất.

Ngoài ra, Khánh Chi từng đảm nhận vị trí thực tập sinh Social Media (truyền thông mạng xã hội) tại Khoa Truyền thông của Đại học Pécs, Hungary, đồng thời làm thực tập sinh sáng tạo nội dung tại một công ty công nghệ ở Việt Nam. Việc này đã giúp Chi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng trên từng nền tảng, phát huy khả năng sáng tạo và ứng dụng dữ liệu thực tế để định hướng hình ảnh truyền thông hiệu quả cho doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Khánh Chi nhắn nhủ các bạn đang theo đuổi ước mơ du học rằng, việc lên kế hoạch và chuẩn bị từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Khi xác định rõ quốc gia, chương trình học phù hợp sẽ giúp việc tìm hiểu thông tin trở nên hiệu quả, đồng thời dễ dàng theo dõi yêu cầu từng trường và hoàn thiện hồ sơ một cách chỉn chu.

Theo Khánh Chi, dù cơ hội trúng tuyển chỉ là 1%, vẫn nên mạnh dạn thử sức. Nắm bắt cơ hội ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào là phương châm để chúng ta không ngừng tiến về phía trước. Mỗi cơ hội đều đáng quý, bởi đó không chỉ là cánh cửa mở ra hành trình mới mà còn là cơ hội để hoàn thiện bản thân và chạm tay gần hơn đến ước mơ.

Khánh Hòa