Thủ khoa tốt nghiệp sớm Trường Quốc tế nhận học bổng thạc sĩ 100% của ĐHQG Singapore

21/08/2025 06:25
Phương Thảo
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin với GPA 3.77, Tuấn Tùng đã xuất sắc giành được học bổng thạc sĩ 100% của Đại học Quốc gia Singapore.

Đạt điểm trung bình học tập 3.77/4.0, Lê Tuấn Tùng trở thành thủ khoa đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đáng chú ý, Tuấn Tùng chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình đại học, tốt nghiệp sớm 1 năm so thời gian đào tạo chuẩn.

Hiện Tuấn Tùng đang theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore với học bổng toàn phần 100%.

3846786540254046777.jpg
Lê Tuấn Tùng, thủ khoa tốt nghiệp ngành Hệ thông thông tin quản lý với GPA 3.77/4.0. Ảnh: NVCC

Chủ động, kỷ luật và kiên trì là chìa khóa chinh phục thành tích cao trong học tập

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Lê Tuấn Tùng cho biết mục tiêu ban đầu khi mới bước chân vào giảng đường đại học của em chỉ đơn giản là phấn đấu tốt nghiệp loại Xuất sắc, chứ không quá đặt nặng việc trở thành thủ khoa.

Suốt những năm tháng học tập tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tùng luôn kiên trì giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc và nỗ lực nghiên cứu để đạt kết quả cao. Nam sinh xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng học kỳ, tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên giảng đường nhằm giảm áp lực cho giai đoạn ôn tập về sau, đồng thời ưu tiên dành thời gian cho tự học.

Bên cạnh đó, Tùng đánh giá cao việc chủ động thảo luận, trao đổi với thầy cô và bạn bè, cũng như tham gia các nhóm học thuật, diễn đàn chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội giúp em củng cố và mở rộng hiểu biết một cách hiệu quả.

Không chỉ chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, Tuấn Tùng còn chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm. Em bắt đầu thực tập từ khá sớm, đồng thời tham gia các công việc bán thời gian, qua đó vừa tích lũy thêm trải nghiệm thực tiễn, vừa trau dồi kiến thức xã hội và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế.

4fffbaaca5732d2d7462.jpg
Tuấn Tùng trong buổi thuyết trình về đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: NVCC

Tuấn Tùng nhớ lại, học kỳ 2 năm thứ hai đại học là giai đoạn bận rộn nhất trong quãng đời sinh viên. Khi đó, Tùng đăng ký học trước một số môn để rút ngắn thời gian học tập, đồng thời tranh thủ những ngày trống để đi thực tập, buổi tối làm trợ giảng tại trung tâm. Ngoài ra, Tùng cũng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên và giành được giải khuyến khích.

“Đó là quãng thời gian em muốn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, cũng như tự thử thách xem giới hạn của bản thân ở đâu. Thật may mắn là kết quả học tập trong kỳ đó thậm chí còn cao hơn so với những học kỳ trước. Thành tích của em có thể chưa phải xuất sắc nhất so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng điều quan trọng là em cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được sau nhiều nỗ lực của bản thân", Tùng bày tỏ.

Chia sẻ thêm về ngành Hệ thống thông tin quản lý, Tuấn Tùng cho biết đây là lĩnh vực kết hợp hài hòa giữa công nghệ và kinh tế. Chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với giáo trình tham khảo từ nhiều trường đại học uy tín trên thế giới. Chính yếu tố này đã trở thành động lực quan trọng để Tùng quyết định lựa chọn theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại ngôi trường này.

Sau gần một năm tốt nghiệp và tích lũy thêm một số kinh nghiệm làm việc, Tuấn Tùng nhìn nhận rằng: "Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội mang tính thực tiễn cao, giúp sinh viên được trang bị những kỹ năng cốt lõi cần thiết. Bên cạnh hệ thống môn học, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi workshop nghề nghiệp, cập nhật kiến thức mới trong ngành, tạo điều kiện để sinh viên nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của xã hội.

Theo em tìm hiểu, chương trình học của các khóa sau đã có nhiều điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, điều này cho thấy sự linh hoạt và quan tâm của nhà trường đối với sinh viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo".

f61a0e9812479a19c356.jpg
Tuấn Tùng (ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận học bổng đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Từ học bổng tuyển thẳng đầu vào đại học đến học bổng thạc sĩ du học Singapore

Theo chia sẻ của Tuấn Tùng, năm 2021, em may mắn được nhận học bổng tuyển thẳng đầu vào 100% của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ khi quyết định theo học tại đây, Tùng đã đặt kỳ vọng sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài, bởi nhà trường có nhiều chương trình trao đổi và hợp tác quốc tế, giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn và tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Trong số đó, điểm đến mà Tùng đặc biệt quan tâm chính là Singapore.

"Em thấy bản thân có một “cái duyên” đặc biệt với Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Khi còn học trung học cơ sở, em từng tham gia một kỳ thi Toán do NUS tổ chức và rất ấn tượng với cách ra đề sáng tạo, mới mẻ của nhà trường. Sau này, trong quãng thời gian là sinh viên, em tiếp tục có cơ hội tham gia chương trình trao đổi dành cho sinh viên ASEAN do NUS triển khai. Những trải nghiệm đó không chỉ giúp em hiểu hơn về môi trường học tập tại Singapore mà còn trở thành một điểm cộng quan trọng trong quá trình nộp hồ sơ và phỏng vấn xin học bổng thạc sĩ tại ngôi trường này", Tuấn Tùng cho hay.

e692adebb2343a6a6325.jpg
Mối duyên với Đại học Quốc gia Singapore của Tuấn Tùng bắt đầu từ những năm trung học cơ sở. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, Tuấn Tùng luôn chú trọng hoàn thiện cả về học thuật lẫn trải nghiệm thực tiễn. Nam sinh tích cực tích lũy kinh nghiệm qua thực tập, làm việc, hoạt động ngoại khóa, đồng thời giữ cho mình tâm thế sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện. Do đó, Tùng chuẩn bị từ rất sớm các giấy tờ, thủ tục cần thiết để có thể nhanh chóng nộp hồ sơ ngay khi trường mở cổng đăng ký.

Theo Tùng, phần đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nhất chính là vòng phỏng vấn. Để tự tin hơn, em chủ động tìm hiểu và tham khảo kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, sau đó tổng hợp và rút ra những bài học cho mình, tập trung vào một số nội dung quan trọng như câu chuyện cá nhân, lý do chọn ngành học, cũng như lý do chọn Đại học Quốc gia Singapore.

Cũng theo Tuấn Tùng, yếu tố giúp em tạo được lợi thế nổi bật trong quá trình xin học bổng không phải nằm ở bảng điểm hay kinh nghiệm, mà chính là cách thể hiện bản thân trong buổi phỏng vấn.

“Em luôn cố gắng trả lời rõ ràng, mạch lạc và giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí gần gũi, thoải mái, thay vì quá căng thẳng như một buổi phỏng vấn thông thường. Bên cạnh đó, em chủ động đặt câu hỏi về chương trình học và môi trường đào tạo, để hội đồng thấy rõ sự quan tâm cũng như mong muốn gắn bó thực sự của em với nhà trường. Em nghĩ chính điều đó đã giúp mình để lại ấn tượng tốt, đồng thời được nhận lại nhiều lời khuyên quý báu từ các giáo sư cho chặng đường phía trước”, Tùng chia sẻ.

8497434d5f92d7cc8e83.jpg
Tuấn Tùng trong buổi gặp mặt, kết nối cùng các sinh viên ASEAN thuộc chương trình học bổng thạc sĩ của NUS. Ảnh: NVCC.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc cho từng bước đi, Tuấn Tùng đã xuất sắc giành được học bổng chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, thời gian học tập kéo dài trong 2 năm. Đây là học bổng NUS ASEAN Master Scholarship, bao gồm 100% học phí cùng hỗ trợ chỗ ở.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học, Tùng cho biết em mong muốn được ứng dụng phân tích và xử lý dữ liệu để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Đến nay, sau hơn 1 tháng học tập tại Đại học Quốc gia Singapore, Tuấn Tùng nhận thấy quyết định của bản thân là đúng đắn, bởi bên cạnh việc được trang bị kiến thức chuyên sâu, Tùng còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những "pain points" (nỗi đau của khách hàng: những vấn đề dai dẳng hoặc tái diễn mà khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp gặp phải) tại nhiều doanh nghiệp ở Singapore, qua đó hiểu rõ hơn về những thách thức và cách thức vận hành trong thực tiễn.

colorful-modern-business-timeline-infographic-graph.png
Hiện Tuấn Tùng đang theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích kinh doanh tại Singapore. Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình đã qua, Tuấn Tùng cho rằng mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Dù vẫn còn nhiều khuyết điểm hay nhiều khía cạnh chưa được hoàn hảo, nhưng chính quá trình rèn luyện và nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày mới là điều đáng để tự hào.

“Với cá nhân em cũng vậy, em nghĩ không nhất thiết phải trở thành thủ khoa hay đạt điểm số thật cao thì mới có thể hài lòng về bản thân, bởi mỗi người đều có mục tiêu và hệ quy chiếu khác nhau trong cuộc sống.

Em mong rằng tất cả các bạn sinh viên tốt nghiệp năm nay sẽ tự hào khi chính thức trở thành những tân cử nhân. Đối với các bạn sinh viên khóa sau, em muốn nhắn gửi mọi người rằng, hãy tin vào hành trình và giá trị riêng của mình, bởi mỗi bước đi dù nhỏ cũng góp phần tạo nên phiên bản tốt đẹp hơn của chính chúng ta. Điều quan trọng không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là kiên trì đi tới cùng với con đường mình chọn", Tuấn Tùng nhắn nhủ.

Phương Thảo