Kiểm soát được dịch COVID nên thí sinh rất chủ động đến điểm thi

07/07/2022 10:31
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Được thi ngay địa bàn nên thí sinh tại TPHCM có tâm lý thoải mái khi bước vào buổi thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Sáng nay (7/7) hơn 85.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút. Đa phần thí sinh được bố trí dự thi tại điểm thi ngay tại địa bàn gần trường nên các em khá thoải mái khi đi thi.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, không ít thí sinh đến tận 7h15 mới đến cổng điểm thi (ảnh: Lê Phương)

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, không ít thí sinh đến tận 7h15 mới đến cổng điểm thi (ảnh: Lê Phương)

Ghi nhận tại điểm thi Trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu (quận 8), đến 7h15 vẫn còn nhiều thí sinh đủng đỉnh vào cổng trường thi. Trong khi đó, lực lượng sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi trực ngay điểm thi phải thúc giục các thí sinh nhanh chân để không bị muộn giờ.

Thầy Lê Phú Hải, trưởng điểm thi tại Trường trung học phổ thông Tạ Quang Bửu cho biết, điểm thi này có 30 phòng thi dành cho 699 thí sinh tham dự. Các thí sinh đa phần đến thi đúng giờ và có tâm lý thoải mái.

Đáng chú ý, điểm thi này đã bố trí phòng để đồ dùng cá nhân cho thí sinh rất rộng rãi và cách xa hơn 25 mét so với quy định. Tuy nhiên hầu hết thí sinh chỉ mang thẻ dự thi và bút viết nên ít trường hợp đến gửi đồ.

Thí sinh đủng đỉnh vào điểm thi dù sắp đến thời gian mở đề (ảnh: Lê Phương)

Thí sinh đủng đỉnh vào điểm thi dù sắp đến thời gian mở đề (ảnh: Lê Phương)

Trong sáng nay, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến kiểm tra công tác coi thi và động viên thí sinh tại một số điểm thi trên địa bàn.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh tại cửa phòng thi (ảnh: Lê Phương)

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh tại cửa phòng thi (ảnh: Lê Phương)

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đến thời điểm này kiểm tra, thí sinh tại tất cả các điểm thi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định để thi môn Ngữ văn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tâm lý rất hào hứng. Với sự chuẩn bị tốt ở các điểm thi cũng như việc dạy và học của các trường trên địa bàn cũng đã đảm bảo đủ kiến thức cho các em tự tin dự thi”.

Thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tâm lý thoải mái (ảnh: Lê Phương)

Thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tâm lý thoải mái (ảnh: Lê Phương)

Cũng theo ông Hiếu, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong điều kiện nước ta đã kiểm soát được dịch nên thí sinh cũng rất chủ động đến điểm thi. Việc bố trí các điểm thi cũng thực hiện rất khoa học, gần nơi các thí sinh học trung học phổ thông. Số thí sinh phải di chuyển khá xa không quá nhiều đa phần là thí sinh tự do, được bố trí thi ở những địa điểm thi có lẫn thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh trung học phổ thông.

Năm nay do kiểm soát được dịch bệnh nên các học sinh cũng đã được đến học trực tiếp tại trường, việc ôn tập và củng cố kiến thức cũng rất đầy đủ nên thí sinh rất tự tin.

“Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, về quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo không bổ sung thêm nhiều điều mới mà chỉ lưu ý thêm đối với vấn đề liên quan đến dịch Covid-19, nếu thí sinh có biểu hiện bệnh thì khai báo với trưởng điểm thi để được hướng dẫn một phòng thi riêng có cán bộ y tế hỗ trợ theo dõi sức khoẻ để các em an tâm dự thi.

Trường hợp thí sinh không có nguyện vọng xét tuyển đại học thì sau khi xét nghiệm phát hiện dương tính với Covid-19 có thể làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.

Lê Phương