Bộ Công Thương chính thức có Thứ trưởng thứ 7

22/01/2014 10:54
Bình An
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 131/QĐ-TTG bổ nhiệm ông Cao Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Cao Quốc Hưng sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hải Dương, có học vị Tiến sỹ năng lượng.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Quốc Hưng đã trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công nghiệp; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công Thương; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương.

Cao Quốc Hưng Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Cao Quốc Hưng Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và ý kiến của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại cũ; Phó Cục trưởng Cục Xúc tiên thương mại rồi Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Với quyết định trên, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Công Thương bao gồm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, cùng 7 Thứ trưởng là các ông Lê Dương Quang, Nguyễn Cẩm Tú, Trần Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Đỗ Thắng Hải, và ông Cao Quốc Hưng./.

Bình An