Đọc nhanh tối 11/4: Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu

11/04/2012 20:59
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu, lạ lùng chuyện cả xã không có “sổ đỏ”… là những tin kinh tế đáng chú ý tối 11/4.
Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu
Theo An ninh thủ đô, chị Nguyễn Thị Bông, 30 tuổi (trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) mua 15 quả trứng vịt ở chợ Khe Sanh về sử dụng. Gia đình chị Bông đã lấy 5 quả trứng để làm đồ ăn cho bữa tối thì sáng dậy ai cũng đau bụng. Hai ngày sau chị Bông luộc thêm 4 quả trứng thì phát hiện 1 quả bên trong lòng đỏ có màu đỏ như máu.

Quả trứng bất thường
Quả trứng bất thường

Ngay sau khi tiếp nhận mẫu trứng trên, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá đã niêm phong số trứng còn lại và nhanh chóng gửi các cơ quan chức năng giám định để sớm kết luận.
Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, hiện chưa đủ cơ sở để kết luận về nguyên nhân khiến lòng trứng đỏ như máu được phát hiện nói trên. Tuy nhiên, đây là quả trứng bất thường, giống như trứng vịt có lòng đỏ như máu từng xuất hiện ở thị trường Trung Quốc.

Chủ nợ yêu cầu "đại gia thủy sản" làm thủ tục phá sản

Theo Dân Trí, sáng 11/4 nhiều hộ bán cá cho Bianfishco đã đến TAND Cần Thơ nộp đơn yêu cầu công ty này mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên cơ quan này không nhận đơn bởi lý do UBND TP Cần Thơ đang giải quyết vụ việc.

Đơn yêu cầu phá sản của nông dân bị Tòa từ chối
Đơn yêu cầu phá sản của nông dân bị Tòa từ chối

Rất nhiều người dân mà Bianfishco nợ tiền đã làm đơn yêu cầu đại gia thủy sản làm thủ tục phá sản vì nghĩ rằng nếu phá sản thì vụ việc sẽ được giải quyết nhanh hơn và tôi vẫn tin vào sự công bằng của luật pháp.
Tuy nhiên đơn yêu cầu của các nông dân đã không được TAND Cần Thơ thụ lý vì lý do vụ việc đang được UBND TP Cần Thơ giải quyết. Các nông dân này lại tiếp tục đến phòng tiếp dân của UBNDTP Cần Thơ bày tỏ nguyện vọng để chính quyền địa phương can thiệp và giải quyết sớm vụ việc.

Lạ lùng chuyện cả xã không có “sổ đỏ”

Theo Pháp luật Việt Nam, hàng trăm hộ dân ở xã Thọ Sơn đã định cư hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa được cấp "bìa đỏ".
Rất nhiều hộ dân có nhu cầu xây dựng các công trình kiên cố, nhưng vì các thủ tục vướng mắc nên vẫn không thể thực hiện được.

Hàng trăm hộ dân tại Nghệ An đều không có sổ đỏ
Hàng trăm hộ dân tại Nghệ An đều không có sổ đỏ

Nhiều năm qua, 750 hộ dân thuộc xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn luôn mong mỏi được cầm trên tay tấm “bìa đỏ” nhưng xem ra mong ước này vẫn khó thành hiện thực. Không có “sổ đỏ”, hàng trăm hộ dân lẫn chính quyền địa phương ở đây gặp vô vàn khó khăn trong thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế vì không có tài sản thế chấp.
Ông Nguyễn Cảnh Thành - Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho hay, các hộ dân toàn xã chưa làm được “sổ đỏ” là do bản đồ của xã chưa được số hóa (chưa đưa vào đo đạc). Hơn nữa chi phí cho việc thực hiện việc đo địa giới thông qua vệ tinh lên đến 2 tỷ đồng, xã nghèo không đủ nguồn lực, nên buộc phải chờ lúc nào huyện có tiền mới tiến hành đo đạc.

Bị “xù” hợp đồng, Hyundai - Vinashin xin hoãn thuế

Theo Vneconomy, công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin vừa có công văn gửi Thủ tướng, xin được hoãn thuế với lý do bị “xù” hợp đồng.
Trong năm 2011, công ty đã đóng mới và bàn giao 11 chiếc tàu hàng khô có công suất từ 37 nghìn tấn đến 82 nghìn tấn cho các chủ tàu nước ngoài.

6 tháng qua, Hyundai - Vinashin cũng chưa ký thêm được bất kỳ hợp đồng mới nào.
6 tháng qua, Hyundai - Vinashin cũng chưa ký thêm được bất kỳ hợp đồng mới nào.

Rắc rối xảy ra khi một chủ tàu đã tự ý hủy hợp đồng và không nhận tàu. Hợp đồng đóng mới tàu mang số hiệu S010 trọng tải 56 nghìn tấn với tổng trị giá 42,9 triệu USD giữa chủ tàu có quốc tịch Đức và nhà thầu chính là công ty Hyundai Mipo Dockyard đã được ký vào năm 2007. 
Chu trình để đóng xong con tàu S010 này là 18 tháng thế nhưng, trước khi bàn giao tàu đúng hai tháng, chủ tàu ở Đức đột nhiên hủy hợp đồng.
Tổng số thuế nhập khẩu cho toàn bộ vật tư máy móc thiết bị phục vụ cho con tàu này đã lên tới hơn 19 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 50 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công ty mới nộp được hơn 16 tỷ đồng thuế nhập khẩu và hơn 44 tỷ đồng thuế VAT.
Sở hữu từ nhà thứ 2 trở lên phải đóng thuế

Theo Vnmedia, theo ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, hiện Bộ đang nghiên cứu việc đánh thuế nhà đối với người sở hữu nhà thứ 2 trở lên. Trước mắt mức thuế nhà sẽ thấp để người dân có ý thức tự kê khai, ví dụ nhà 50m2 thì chịu thuế 500.000 đồng/năm. 


Đối với biệt thự bỏ hoang chưa có lộ trình xây dựng quy định trong Luật Thuế tuy nhiên Bộ sẽ tính toán để thu 1 khoản phí nào đó. Việc chuyển sang thu phí là quyền của Bộ Tài chính và HĐND các tỉnh và thành phố nên việc triển khai sẽ nhanh hơn. 
Việc nghiên cứu đánh thuế nhà đã thực hiện từ lâu. Năm 1992, Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất và ngày 19-5-1994, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992. Theo đó, đối tượng chịu thuế là nhà, đất ở, đất xây dựng công trình. Tuy nhiên, riêng thuế đối với nhà, tạm thời chưa quy định cụ thể và chưa thu.

Tập đoàn Nhật xây nhà máy vật liệu tại Đồng Nai

Theo Vietnam+, Ngày 10/4, Tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng nội ngoại thất hàng đầu của Nhật Bản, LIXIL đã được cấp giấy phép đầu tư có trị giá hơn 410 triệu USD để xây dựng một nhà máy tại Đồng Nai.
Tập đoàn LIXIL hiện sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng gồm INAX, Tostem, Sun Wave, TOEX, Shin-Nikkei. LIXIL xây dựng nhà máy mới để sản xuất vật liệu xây dựng như khung nhôm, các thiết bị cho văn phòng, nhà riêng và đồ nội thất. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái và ông Toshimasa Iue, Giám đốc điều hành bộ phận quốc tế của LIXIL. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái và ông Toshimasa Iue, Giám đốc điều hành bộ phận quốc tế của LIXIL. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo dự kiến, nhà máy này sẽ được xây vào mùa Thu năm nay sau khi nhận được khu đất tại khu công nghiệp Long Đức (Đồng Nai).
Dự án này được đầu tư tới hơn 410 triệu USD và ước tính sẽ tăng 10 % năng suất cho LIXIL cũng như tăng khả năng cạnh tranh cho tập đoàn này. Nhà máy này sẽ sản xuất cho thị trường Nhật Bản trong giai đoạn đầu, sau đó sẽ được xuất khẩu sang các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhật Bản giúp Myanmar thành lập thị trường chứng khoán

Theo TTXVN, ngày 11/4, sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) và Daiwa, công ty môi giới lớn thứ hai Nhật Bản cho biết, họ vừa ký một hiệp định với Myanmar về việc hỗ trợ nước này thành lập và thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Ngoại trưởng Nhật Bản Gemba có cuộc gặp với bà Suu Kyi tại Myanmar.
Ngoại trưởng Nhật Bản Gemba có cuộc gặp với bà Suu Kyi tại Myanmar.

TSE và bộ phận nghiên cứu của Daiwa Securities Group Inc. dự kiến sẽ ký một bản ghi nhớ với ngân hàng trung ương Myanmar trong tháng Năm tới.
Hiệp ước này là bước đi đầu tiên sau khi thống đốc ngân hàng trung ương Myanmar trong cuộc trả lời phỏng vấn WSJ cho biết các nhà chức trách đang chuẩn bị một cuộc cải cách rộng rãi trên toàn hệ thống tài chính lạc hậu của nước này.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)