Ngày 1/6: Vui chơi, nhận khuyến mãi "khủng" ở đâu?

30/05/2011 00:57
(GDVN) - Ngày Quốc tế thiếu nhi đang đến gần, một số gợi ý sau đây có thể giúp nhiều bậc phụ huynh chọn được địa điểm vui chơi, mua quà hấp dẫn cho nhóc cưng.

(GDVN) - Ngày Quốc tế thiếu nhi đang đến gần, một số gợi ý sau đây có thể giúp nhiều bậc phụ huynh chọn được địa điểm vui chơi, mua quà hấp dẫn cho nhóc cưng.

Siêu thị đồng loạt khuyến mại

Tiếp nối 5 chương trình khuyến mãi chào hè vừa qua, từ 11/5 – 01/6/2011, Big C tiếp tục triển khai 4 chương trình khuyến mãi cực lớn chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nổi bật là chương trình “Ngày hội của bé”;  các chương trình chạy song song gồm có: “Mua sắm giá rẻ”, “Điện máy siêu khuyến mãi”, “Hội chợ thực phẩm”, Tổng cộng có trên 1.400 mặt hàng được bán với giá giảm từ 5-50% kèm nhiều quà tặng, hoạt náo hấp dẫn.

Đáng lưu ý, trong dịp này có  hơn 350 mặt hàng “đặc thù” của trẻ em như: sữa, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ chơi, quần áo…có mức giảm giá từ 5 – 35% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Đơn cử có sữa bột Nestlé Nan Pro 3 hộp thiếc giá 319.900đ/hộp (giảm 11%), sữa bột NuVita hộp giấy 400gr giá 66.800đ/hộp (giảm 8%)… Thêm vào đó, các mặt hàng làm từ sữa cũng có mức giảm giá hấp dẫn: lốc 4 hộp sữa chua uống Yomost 180ml giá 22.500đ/lốc 4, sữa chua uống men sống Casei 830 ml giá 27.100đ/chai,  phô mai Con bò cười 128gr giá 28.000đ/hộp…

a
Nhiều sản phẩm cho trẻ em được khuyến mại đặc biệt ở BigC.

Ngoài ra, các bố mẹ đưa bé đến BigC chơi vào dịp này còn được tham gia các chương trình, trò chơi sôi động như: xem xiếc, góc tư vấn dinh dưỡng cho bé, sưu tập khăn choàng Friso, gameshow tại gian hàng P/S, TH True Milk, dùng thử sản phẩm: bánh snack Toonies, bánh Pepperidge Farm, Hiip, Milo, bánh ăn sáng Kellogg’s, Nestle và tham gia các trò chơi trúng thuởng tại gian hàng Johnson, Pigeon, Cadum…

Đặc biệt, vào các ngày 31/5 và 1/6, đến với Big C, các bé còn được tham gia các hoạt động bổ ích và thú vị  như: Bé là họa sĩ tô màu, đua xe lắc, thi hát karaoke, kéo co, nặn tượng, xem ảo thuật…

Trong 2 ngày 30/5 và 1/6, hệ thống siêu thị Co.opMart tổ chức chương trình “Bé học điều hay, nhận ngay quà tặng". Cụ thể, vào ngày hôm nay 30/5, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opMart với hóa đơn trị giá 50.000 đồng trở lên và có trẻ em đi cùng (từ 6 – 12 tuổi) sẽ được tham gia hoạt động xếp và trang trí túi giấy và nhận phần quà sau khi hoàn thành.

Vào ngày 1/6/2011, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opMart với hoá đơn 200.000 đồng trở lên và có trẻ em đi cùng (dưới 12 tuổi) sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng ngay 100% với những quà tặng hấp dẫn dành cho bé.

Bên cạnh đó, có tới 800 mặt hàng dành cho trẻ em với mức giảm giá lên đến 40% từ ngày 19/5 đến 6/6 nhằm tạo điều kiện cho các gia đình mua sắm cho bé.

Công viên đua nhau gây chú ý với khách "nhí"

Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, văn nghệ thú vị, đặc sắc với nhiều trò chơi hấp dẫn tại các điểm vui chơi, khu du lịch, công viên lớn đang chờ đón các bé thiếu nhi ở cả Hà Nội và TP.HCM.

Từ 17h00 đến 21h00 ngày 30 – 31/5, sân khấu Thiên đường tuổi thơ – Công viên Mặt trời mới – Công viên Hồ Tây sẽ được chứng kiến màn trình diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với các tiết mục: Đi cà kheo, tung hứng; Xiếc uốn dẻo thăng bằng, Xiếc đôi tay khéo léo, Xe đạp thăng bằng, Sức mạnh đôi tay. Bên cạnh đó là các tiết mục đặc sắc của Đội nghệ thuật 4 mùa: Hề xiếc ảo thuật, Linh vật hoạt náo, Roadshow “Alibaba và 40 tên cướp”, “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”, “Nàng Tiên Cá”... Cùng với Câu lạc bộ thiếu nhi Housing: đơn ca, nhảy hiphop, dancesport, tốp ca có múa phụ họa, các bé sẽ có một ngày tết thiếu nhi vui vẻ, bổ ích.

a
Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại Công viên Hồ Tây
Vào ngày 1/6/2011, chương trình chào mừng đặc biệt với các tiết mục sôi động, vui nhộn như các tiết mục ca múa hát, nhảy Hiphop biểu diễn múa dân vũ và các trò chơi team building, công diễn Roadshow mới nhất “Nàng tiên cá”.

“Năm nay, công viên Hồ Tây đầu tư làm mới thêm các sản phẩm Kinder Park (khu vui chơi dành riêng cho trẻ em từ 6 tháng - 12 tuổi) và nhà hàng Sen Hồng: phục vụ sản phẩm ẩm thực, do đó, lượng khách vui chơi tại đây trong năm 2011 sẽ tăng cao hơn mọi năm nhiều và dự kiến là vào khoảng hơn 1,1 triệu lượt khách”, anh Nguyễn Ngọc Thắng, trưởng phòng truyền thông công viên Hồ Tây cho biết.

Để tránh lượng khách quá tải, công viên Hồ Tây đã chuẩn bị nhiều phương án, trực tiếp thao diễn và đối phó thực tiễn với các tình huống có thể diễn ra trong thời gian này. “Trong trường hợp lượng khách quá lớn, công viên Hồ Tây có thể đóng cửa, không đón thêm khách. Bên trong Công viên sẽ tiến hành phân luồng hợp lý, đảm bảo an ninh an toàn, có không gian vui chơi nhằm tạo cảm giác an toàn vui vẻ và sảng khoái nhất cho khách hàng tham gia giải trí tại cả 2 công viên Nước và Công viên Mặt trời mới” – anh Thắng nói.
 
Cũng nhằm mục đích chào mừng ngày Tết thiếu nhi, công viên lớn nhất miền bắc Thiên Đường Bảo Sơn (km 8 đường Láng Hòa Lạc, Hà Nội) sẽ biểu diễn những tiết mục ca nhạc đặc sắc của các bạn nhỏ đến từ Nhà văn hóa quận Ba Đình trong chương trình “Ngày của bé” vào sáng 31/5. Đan xen vào các tiết mục là màn biểu diễn thời trang trẻ em.

Tại TP.HCM, trong dịp này, công viên văn hóa Suối Tiên diễn ra lễ hội trái cây Nam Bộ tưng bừng với hàng chục loại trái cây từ các vùng khác nhau trong cả nước. Các em sẽ được tham quan các khu vực trưng bày sinh vật cảnh, các tác phẩm nghệ thuật bằng trái cây đặc sắc, tự mình khám phá nhiều loại trái cây ngon, lạ qua hội thi "Trái cây ngon - an toàn".

Tại công viên văn hóa Đầm Sen, cũng có nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc như "Hè về", "Ký ức tuổi thơ", "Ngôi sao và danh hài" quy tụ nhiều ca sỹ và danh hài nổi tiếng sẽ luân phiên biểu diễn. Hơn 100 trò chơi các loại trong toàn bộ khuôn viên sẽ đáp ứng cho nhu cầu vui chơi mọi lứa tuổi.

Không kém phần lý thú, nằm trong trung tâm thành phố, đến với công viên Thảo Cầm Viên, các em sẽ được tham quan những con vật ngộ nghĩnh. Tại đây cũng sẽ có các trò chơi dân gian vui nhộn, chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho thiếu nhi. Các chú hề vui vẻ sẽ nghinh đón du khách nhí từ cổng của công viên. Những màn biểu diễn múa lân trong khuôn viên khu giải trí sẽ góp phần làm cho không khí của ngày lễ thêm nhộn nhịp.

a
Hãy tặng bé những khoảnh khắc vui chơi thoải mái dịp 1/6 này.

Ngoài ra, các bảo tàng, rạp hát cũng đua nhau tổ chức các chương trình vui chơi thu hút khách thiếu nhi. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình với chủ đề “Kết nối bè bạn”, diễn ra trong 2 ngày từ 29-30/5/2010 (thứ bảy và chủ nhật).

Chương trình có các tiết mục múa và trình diễn trang phục truyền thống, các trò chơi, đồ chơi dân gian và hiện đại của Việt Nam và một số nước châu Á, châu Âu. Cùng với các buổi diễn rối nước đặc sắc của nông dân người Việt, du khách được thưởng thức sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và âm nhạc phương Tây qua đội trắc của trẻ em Công giáo đến từ tỉnh Nam Định; được xem phim và kể những câu chuyện cổ tích Việt Nam và thế giới cùng nhà làm phim dân gian nổi tiếng Nguyễn Văn Long, với việc sử dụng nguyên liệu trong tự nhiên để tạo nên những âm thanh, màu sắc và cả mùi vị sống động cho phim.

Nhiều rạp hát cũng đưa ra chương trình giải trí cho thiếu nhi. Chương trình ca nhạc tạp kỹ "Chuyện của trâu và hổ", xiếc thú, ảo thuật, "Nụ cười trẻ thơ" với nhiều loại rối dây, rối mặt nạ cũng sẽ được tổ chức tại nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Múa rối trung ương phục vụ cho các em trong dịp lễ này.

Những điểm đến dễ tìm, thú vị ngày 1/6

Trong không khí nóng nực của mùa hè, các bậc phụ huynh có thể đưa con mình đi bơi, hòa vào làn nước trong mát. Bể bơi của Trung tâm phụ nữ & phát triển, Sense Aqua & Spa (20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Dự án liên kết giữa Trung tâm phụ nữ & phát triển với Công ty CP Bất động sản TM – DV Thiên Lộc) có chương trình khuyến mại giảm giá 50% cho các bé thiếu nhi nhân ngày 1/6.

Đây là một trong rất ít bể bơi tại Hà Nội có bể riêng được thiết kế cho trẻ em. Cùng với làn nước sạch, bố mẹ các bé hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn cũng như thoải mái tận hưởng cảm giác thảnh thơi, khác hoàn toàn so với những lo lắng của các ông bố, bà mẹ khi cho con cái đi bơi. Ngoài ra với không gian thoáng đãng, view đẹp nhìn ra Hồ Tây, những vị khách tới đây sẽ có những trải nghiệm đặc biệt ấn tượng.

Giờ mở cửa: Từ 6h00 tới 22h00.
Giá tiền: Giá vé ngày dành cho người lớn là 120.000đ/lượt, trẻ em là 60.000đ/lượt.

Dẫn bé đi mua sách

Mua đồ cùng bé cũng là một cách gắn chặt tình cảm cha mẹ. Hãy dẫn bé đến những cửa hàng sách, hoặc văn hóa phẩm. Bé sẽ được thoải mái ngắm nhìn các đồ vật, đây cũng là dịp để bạn quan sát tính cách của con bạn, biết được những nhu cầu của bé nhà bạn. Một số hiệu sách có nhiều sách hay cho trẻ con như: Tiền phong VDC, nhà sách thiếu nhi, Tràng Tiền,…

Đến thăm họ hàng

Cả tuần ở cơ quan khiến cả năm bạn mới có một vài dịp đưa bé đến thăm họ hàng khiến bé không thể nhớ hết tên mọi người. Hãy tranh thủ dịp này đưa bé đến thăm họ hàng để tăng cường tình cảm gắn bó giữa bé với những thành viên khác trong gia đình bạn.

Đi chơi cùng lớp bé nhà bạn

Nếu lớp bé bạn tổ chức đi chơi nhân ngày 1/6 này, hãy đi cùng bé. Đây cũng là cách để bạn tìm hiểu thêm về cuộc sống của con bạn ở trường. Biết bé nhà bạn chơi thân và quý mến ai sẽ giúp bạn định hướng tình cảm cho con bạn rõ hơn.

Chơi với bé tại nhà

Khi chơi cùng trẻ, cha mẹ sẽ giúp bé cải thiện hành vi, hình thành sự tự tin bằng cách giúp bé đạt thành tích và cảm nhận được giá trị của bé. Thời gian chơi với con sẽ giúp cha mẹ đặt mình vào vị trí của trẻ, hiểu được cái nhìn và cách suy nghĩ của trẻ, hiểu được cá tính của con mình, nhu cầu và khả năng của trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển.

Vậy không nhất thiết cứ phải đi du lịch xa mới có một ngày Quốc tế thiếu nhi vui vẻ với bé đúng không nào? Hãy tận dụng mọi thời gian để chơi cùng bé nhà mình bạn nhé!

Kịch - xiếc cho thiếu nhi

Cả năm bận rộn với công việc, có lẽ ngày 1.6 là dịp hiếm hoi để các bố, các mẹ bỏ chút thời gian để đưa con cái đi chơi, tận hưởng thế giới sôi động bên ngoài.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Đoàn xiếc TP.HCM sẽ trình diễn vở Gulliver phiêu lưu ký do Hồ Vân đạo diễn. Đây là thể loại xiếc mới kết hợp giữa xiếc và múa rối do Đoàn xiếc TP.HCM phối hợp cùng Đoàn nghệ thuật rối TP.HCM thực hiện. Vở diễn quy tụ 60 diễn viên tham gia, được đầu tư kinh phí lên đến 400 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn xiếc TP.HCM hy vọng khán giả sẽ đón nhận vở Gulliver phiêu lưu ký nhờ những màn đặc sắc như: đại bàng bay, xiếc tung hứng, nhào lộn, quái long đánh nhau với Gulliver cùng những kỹ thuật biểu diễn rối dây mới lạ như rồng phun lửa, các chú rối lúc khổng lồ, lúc tí hon xuất hiện với những trò xiếc tung hứng và thăng bằng…

Thỏa sức ở hội chợ quà tặng

Từ ngày 27/5 đến 02/06/2011, tại Công Viên Thống nhất (Hà Nội) sẽ tổ chức hội chợ với nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em, sách, truyện, báo chí, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, hàng dệt may thời trang, da giầy,… Ngoài ra, còn có các mặt hàng quà tặng,thủ công mỹ nghệ truyền thống : gốm sứ, đồ trang trí, mây tre đan, đồ gỗ, kim khí ,trang sức, lưu niệm,.. giúp các bé có một không gian chơi đa dạng, phong phú, thỏa sức lựa chọn.

(Tổng hợp)

Phương Hạ