Phở của Việt Nam là món ăn sáng ngon nhưng 'kỳ lạ' nhất thế giới?

04/06/2012 06:26
Thanh Mai (Theo Travel Leisure)
(GDVN) - Cùng với món ngô mốc Huitlacoche của Mexico, món quả độc Ackee ở xứ sở Jamaica hay món mỳ cực cay của đất nước Thái Lan. Phở của Việt Nam cũng được xem là món ăn sáng ngon nhưng 'kỳ lạ' nhất thế giới?… do trang Travel bình chọn.
Chawanmushi (Nhật Bản) Món Chawanmushi là món trứng sữa hấp truyền thống của Nhật Bản. Để làm món này, người ta trộn hỗn hợp trứng sữa với nước tương, nước dùng dashi và rượu mirin, cùng rất nhiều nguyên liệu khác như nấm đông cô, kamaboko (một loại chả cá Nhật Bản) và tôm luộc, được hấp trong một vật đựng có hình tách trà. Đây là món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe.
Chawanmushi (Nhật Bản)
Món Chawanmushi là món trứng sữa hấp truyền thống của Nhật Bản. Để làm món này, người ta trộn hỗn hợp trứng sữa với nước tương, nước dùng dashi và rượu mirin, cùng rất nhiều nguyên liệu khác như nấm đông cô, kamaboko (một loại chả cá Nhật Bản) và tôm luộc, được hấp trong một vật đựng có hình tách trà. Đây là món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe.
Huitlacoche (Mexico) Nói một cách chính xác, đây là những bắp ngô đã bị mốc. Nhưng đừng lo, nó sẽ không gây tổn hại đến sức khỏe của bạn bởi trong thực tế, loại nấm mốc này được coi là một món ăn ở Mexico và thường đắt hơn so với ngô bình thường. Huitlacoche có hương vị giống như loại nấm và thường đi kèm trong thực đơn bữa ăn sáng như là một món ăn phổ biến của người dân địa phương.
Huitlacoche (Mexico) 
Nói một cách chính xác, đây là những bắp ngô đã bị mốc. Nhưng đừng lo, nó sẽ không gây tổn hại đến sức khỏe của bạn bởi trong thực tế, loại nấm mốc này được coi là một món ăn ở Mexico và thường đắt hơn so với ngô bình thường. Huitlacoche có hương vị giống như loại nấm và thường đi kèm trong thực đơn bữa ăn sáng như là một món ăn phổ biến của người dân địa phương.
Cháo trứng Bắc Thảo (Trung Quốc) Điều gì làm cho món ăn này là món ăn sáng kỳ lạ nhất? Đó là trứng Bắc Thảo. Đây là loại trứng truyền thống được bọc trong một hỗn hợp gồm đất sét, muối, tro, vôi, lúa gạo và để trong vài tuần. Kết quả là lòng đỏ chuyển thành màu xám hoặc xanh đen, có mùi hăng và tương đối khó ăn.
Cháo trứng Bắc Thảo (Trung Quốc) 
Điều gì làm cho món ăn này là món ăn sáng kỳ lạ nhất? Đó là trứng Bắc Thảo. Đây là loại trứng truyền thống được bọc trong một hỗn hợp gồm đất sét, muối, tro, vôi, lúa gạo và để trong vài tuần. Kết quả là lòng đỏ chuyển thành màu xám hoặc xanh đen, có mùi hăng và tương đối khó ăn.
Haggis (Scottland) Haggis là một món ăn có chứa nội tạng của cừu (tim, gan, phổi) băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, mỡ ở thận cừu, gia vị, muối, trộn với nhau và theo truyền thống, nhồi trong dạ dày của cừu rồi đem luộc trong vài giờ.
Haggis (Scottland)
Haggis là một món ăn có chứa nội tạng của cừu (tim, gan, phổi) băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, mỡ ở thận cừu, gia vị, muối, trộn với nhau và theo truyền thống, nhồi trong dạ dày của cừu rồi đem luộc trong vài giờ.
Ackee (Jamaica) Loại quả kỳ lạ này rất giàu các loại vitamin và protein. Tuy nhiên, người dân địa phương luôn cảnh báo du khách không ăn những quả Ackee khi nó chưa được chế biến kỹ càng. Nếu ăn phải những quả vẫn còn xanh, bạn sẽ bị hạ đường huyết đột ngột, dẫn đến ốm nặng và thậm chí là tử vong. Đây được coi là một trong những món ăn “nguy hiểm” nhất thế giới.
Ackee (Jamaica) 
Loại quả kỳ lạ này rất giàu các loại vitamin và protein. Tuy nhiên, người dân địa phương luôn cảnh báo du khách không ăn những quả Ackee khi nó chưa được chế biến kỹ càng. Nếu ăn phải những quả vẫn còn xanh, bạn sẽ bị hạ đường huyết đột ngột, dẫn đến ốm nặng và thậm chí là tử vong. Đây được coi là một trong những món ăn “nguy hiểm” nhất thế giới.
Siri Paya (Pakistan và Bangladesh) Siri có nghĩa là đầu còn Paya có nghĩa là bàn chân. Vì thế, bạn có thể đoán được ngay ra rằng Siri Paya là một món súp làm từ đầu và chân của một con bò, cừu, hoặc một con dê, sau đó thêm cà chua, hành tây và một ít hương vị cà ri.
Siri Paya (Pakistan và Bangladesh) 
Siri có nghĩa là đầu còn Paya có nghĩa là bàn chân. Vì thế, bạn có thể đoán được ngay ra rằng Siri Paya là một món súp làm từ đầu và chân của một con bò, cừu, hoặc một con dê, sau đó thêm cà chua, hành tây và một ít hương vị cà ri. 
Kimchi (Hàn Quốc) Không có món ăn nào khiến bạn tỉnh hẳn vào buổi sáng bằng món kinchi. Kimchi là loại dưa muối (thường là củ cải hoặc bắp cải xanh) được trộn với gừng, tỏi và ớt đỏ.
Kimchi (Hàn Quốc) 
Không có món ăn nào khiến bạn tỉnh hẳn vào buổi sáng bằng món kinchi. Kimchi là loại dưa muối (thường là củ cải hoặc bắp cải xanh) được trộn với gừng, tỏi và ớt đỏ.
Scrapple (Mỹ) Để không lãng phí bất cứ bộ phận nào của con lợn, scrapple (thịt lợn băm đóng miếng) là món ăn hợp lý nhất. Thịt phế liệu đem luộc, băm nhỏ rồi kết hợp với bột ngô và các loại gia vị khác nhau. Nó được đúc thành hình dạng của ổ bánh, sau đó thái lát và chiên trong dầu.
Scrapple (Mỹ)
Để không lãng phí bất cứ bộ phận nào của con lợn, scrapple (thịt lợn băm đóng miếng) là món ăn hợp lý nhất. Thịt phế liệu đem luộc, băm nhỏ rồi kết hợp với bột ngô và các loại gia vị khác nhau. Nó được đúc thành hình dạng của ổ bánh, sau đó thái lát và chiên trong dầu.
Mì gạo cay (Thái Lan) Đây là một món ăn sáng phổ biến của người dân Thái Lan. Nó rất cay và được ăn cùng với dấm.
Mì gạo cay (Thái Lan)
Đây là một món ăn sáng phổ biến của người dân Thái Lan. Nó rất cay và được ăn cùng với dấm.
Filmjölk (Scandinavia) Được làm từ sữa lên men, món ăn này có phần giống sữa chua với hương vị tương tự như hương vị pha trộn giữa kem chua và bơ. Filmjölk là món ăn truyền thống vào buổi sáng với ngũ cốc trộn của người dân vùng bán đảo Scandinavia.
Filmjölk (Scandinavia)
Được làm từ sữa lên men, món ăn này có phần giống sữa chua với hương vị tương tự như hương vị pha trộn giữa kem chua và bơ. Filmjölk là món ăn truyền thống vào buổi sáng với ngũ cốc trộn của người dân vùng bán đảo Scandinavia.
Phở (Việt Nam) Phở là món ăn sáng phổ biến nhất của Việt Nam. Nó có nước dùng rất thơm ngon, bánh phở, thịt bò hoặc thịt gà, đủ cung cấp năng lượng để bạn làm việc suốt cả ngày.
Phở (Việt Nam)
Phở là món ăn sáng phổ biến nhất của Việt Nam. Nó có nước dùng rất thơm ngon, bánh phở, thịt bò hoặc thịt gà, đủ cung cấp năng lượng để bạn làm việc suốt cả ngày.
Loco Moco (Mỹ) Bữa ăn sáng truyền thống của Hawaii còn giàu năng lượng hơn cả một bữa tối. Một đĩa Loco Moco thông thường gồm có cơm, một quả trứng ốp la, một miếng thịt băm chiên và thêm một chút nước sốt thịt.
Loco Moco (Mỹ)
Bữa ăn sáng truyền thống của Hawaii còn giàu năng lượng hơn cả một bữa tối. Một đĩa Loco Moco thông thường gồm có cơm, một quả trứng ốp la, một miếng thịt băm chiên và thêm một chút nước sốt thịt. 
Thanh Mai (Theo Travel Leisure)