Tuần qua, NTD tiếp tục "mất ăn mất ngủ" vì thực phẩm bẩn

24/12/2012 07:05
T.L
(GDVN) - Bánh kẹo bẩn, làm nhái, rượu nội "đội lốt" hàng nhập ngoại, gà "bẩn"... là những sự cố khiến người tiêu dùng lo ngay ngáy tuần qua.
1. "Lò" bánh kẹo siêu bẩn ở Hà Nội: Làng La Phù (huyện Hoài Đức - Hà Nội) là một trong những “thiên đường bánh kẹo”, các sản phẩm ở đây rất đa dạng phong phú về chủng loại, giá cả... từ các loại bánh Chocopie; Custar; Gauter, Hura, bánh kem xốp, bánh quy..., nước ngọt, mỳ tôm cho đến bimbim, quẩy... Tuy nhiên các sản phẩm này đều nhái của các thương hiệu nổi tiếng trước khi tung ra thị trường. (Nguồn Lao động)
1. "Lò" bánh kẹo siêu bẩn ở Hà Nội: Làng La Phù (huyện Hoài Đức - Hà Nội) là một trong những “thiên đường bánh kẹo”, các sản phẩm ở đây rất đa dạng phong phú về chủng loại, giá cả... từ các loại bánh Chocopie; Custar; Gauter, Hura, bánh kem xốp, bánh quy..., nước ngọt, mỳ tôm cho đến bimbim, quẩy... Tuy nhiên các sản phẩm này đều nhái của các thương hiệu nổi tiếng trước khi tung ra thị trường. (Nguồn Lao động)
Sử dụng nguyên liệu bẩn, độc hại, không rõ nguồn gốc, siêu rẻ để chế biến kẹo béo và khi nhái nhãn mác của các hãng kẹo nổi tiếng Alpenliebe, Chenggum thì giá bán không hạ mà bằng thậm chí còn hơn dòng sản phẩm của các công ty bánh kẹo chính hãng đó. Ảnh: Hãi hùng thùng nguyên liệu làm kẹo béo sau khi được khuấy đến độ sánh.
Sử dụng nguyên liệu bẩn, độc hại, không rõ nguồn gốc, siêu rẻ để chế biến kẹo béo và khi nhái nhãn mác của các hãng kẹo nổi tiếng Alpenliebe, Chenggum thì giá bán không hạ mà bằng thậm chí còn hơn dòng sản phẩm của các công ty bánh kẹo chính hãng đó. Ảnh: Hãi hùng thùng nguyên liệu làm kẹo béo sau khi được khuấy đến độ sánh.
Kho đựng nguyên-hương liệu làm kẹo béo. Phẩm màu, hương liệu, đường hóa học,... tất cả được đóng trong bao tải lớn, trong các can và được ghi tên rõ ràng cho từng loại.
Kho đựng nguyên-hương liệu làm kẹo béo. Phẩm màu, hương liệu, đường hóa học,... tất cả được đóng trong bao tải lớn, trong các can và được ghi tên rõ ràng cho từng loại.
2. Cây xăng bán xăng 'lạ', hàng trăm xe chết máy. Cây xăng Z153 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên 153 - Chiến Thắng nằm trên địa bàn thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang được các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra vì bán xăng lạ, làm các phương tiện chết máy hàng loạt vào chiều ngày 17/12. (Nguồn vietQ)
2. Cây xăng bán xăng 'lạ', hàng trăm xe chết máy. Cây xăng Z153 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên 153 - Chiến Thắng nằm trên địa bàn thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang được các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra vì bán xăng lạ, làm các phương tiện chết máy hàng loạt vào chiều ngày 17/12. (Nguồn vietQ)
Tại hiện trường, có một số chai loại 1,5 lít chứa đầy hai phần dung dịch khác màu: phần màu xanh là xăng nguyên chất nổi phía trên, còn dung dịch màu nâu chìm xuống dưới và có thể phân biệt rõ giữa hai chất này. Chất màu nâu khi tách ra có mùi hơi giống dầu hỏa, nhưng nặng mùi hơn và khá loãng. (Nguồn vietQ)
Tại hiện trường, có một số chai loại 1,5 lít chứa đầy hai phần dung dịch khác màu: phần màu xanh là xăng nguyên chất nổi phía trên, còn dung dịch màu nâu chìm xuống dưới và có thể phân biệt rõ giữa hai chất này. Chất màu nâu khi tách ra có mùi hơi giống dầu hỏa, nhưng nặng mùi hơn và khá loãng. 
(Nguồn vietQ)
3. Măng tươi "ngậm" hóa chất để 2 năm không hỏng: Tại chợ Hà Đông- chợ bán buôn, bán lẻ măng tươi lớn cho Hà Nội, một cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng măng tươi đã 30 năm nay. Chủ cửa hàng cho biết, vào mùa măng lấy về hàng chục tấn, phải dùng hóa chất ngâm chống thối, làm trắng để bán dần. Vì lợi nhuận, nhiều cửa hàng còn dùng cả chất phẩm màu để nhuộm măng có màu vàng hấp dẫn, thậm chí cho thêm đường hóa học để măng ngọt, mềm.
3. Măng tươi "ngậm" hóa chất để 2 năm không hỏng: Tại chợ Hà Đông- chợ bán buôn, bán lẻ măng tươi lớn cho Hà Nội, một cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng măng tươi đã 30 năm nay. Chủ cửa hàng cho biết, vào mùa măng lấy về hàng chục tấn, phải dùng hóa chất ngâm chống thối, làm trắng để bán dần. Vì lợi nhuận, nhiều cửa hàng còn dùng cả chất phẩm màu để nhuộm măng có màu vàng hấp dẫn, thậm chí cho thêm đường hóa học để măng ngọt, mềm.
4. "Phù phép" rượu nội thành rượu ngoại: Chiều 21/12, Đội cảnh sát kinh tế (Công an quận Tây Hồ), Đội quản lý thị trường số 11 và Công an phường Xuân La đã ập vào căn biệt thự rộng hơn 200m2 bỏ hoang nhiều năm ở khu biệt thự bán sơn đông Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, cảnh sát phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng trong căn biệt thự đang sang chiết rượu vang ngoại. Trong số đó có 3 công nhân đang sang chiết, một thủ kho và một người phụ trách kinh doanh của Công ty TNHH Nam Thành (TP HCM). Hàng nghìn thùng các tông bên trong chứa rất nhiều chai rượu vang ngoại mang nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như rượu vang Bordeaux, Vallee d’amour, Moonlight... được tìm thấy ở đây. (Nguồn VnMedia)
4. "Phù phép" rượu nội thành rượu ngoại:  Chiều 21/12, Đội cảnh sát kinh tế (Công an quận Tây Hồ), Đội quản lý thị trường số 11 và Công an phường Xuân La đã ập vào căn biệt thự rộng hơn 200m2 bỏ hoang nhiều năm ở khu biệt thự bán sơn đông Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, cảnh sát phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng trong căn biệt thự đang sang chiết rượu vang ngoại. Trong số đó có 3 công nhân đang sang chiết,  một thủ kho và một người phụ trách kinh doanh của Công ty TNHH Nam Thành (TP HCM). Hàng nghìn thùng các tông bên trong chứa rất nhiều chai rượu vang ngoại mang nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như rượu vang Bordeaux, Vallee d’amour, Moonlight... được tìm thấy ở đây. (Nguồn VnMedia)
Chiều 19/12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý tinh tế và chức vụ Công an TP Đà Nẵng cho biết, trưa cùng ngày đã phát hiện một kho chứa hàng trăm chai rượu ngoại dán tem giả. Tại kho chứa hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Ngân (đường Văn Cao, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), do ông Ngô Thanh Ngân làm giám đốc, lực lượng Công an phát hiện đang chứa nhiều tem và rượu ngoại dám tem giả không có chứng từ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ. (Nguồn Dân trí)
Chiều 19/12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý tinh tế và chức vụ Công an TP Đà Nẵng cho biết, trưa cùng ngày đã phát hiện một kho chứa hàng trăm chai rượu ngoại dán tem giả. Tại kho chứa hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Ngân (đường Văn Cao, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), do ông Ngô Thanh Ngân làm giám đốc, lực lượng Công an phát hiện đang chứa nhiều tem và rượu ngoại dám tem giả không có chứng từ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ. (Nguồn Dân trí)
5. Bánh bông lan nhái: Thời gian qua, Công ty TNHH Tiến Hà (có trụ sở tại số 64 - khu 1 - Thị trấn Vĩnh Lộc - huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, do ông Trịnh Văn Tiến và vợ tên là Hà điều hành) đã tung ra thị trường sản phẩm bánh bông lan có dấu hiệu nhái một số nhãn hiệu của các doanh nghiệp cùng ngành. Theo tìm hiểu của PV, trước khiếu nại của một DN cùng ngành, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiến hành giám định và kết luận dấu hiệu làm nhái rõ rệt của sản phẩm bánh cuộn bông lan do Công ty Tiến Hà sản xuất.
5. Bánh bông lan nhái: Thời gian qua, Công ty TNHH Tiến Hà (có trụ sở tại số 64 - khu 1 - Thị trấn Vĩnh Lộc - huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, do ông Trịnh Văn Tiến và vợ tên là Hà điều hành) đã tung ra thị trường sản phẩm bánh bông lan có dấu hiệu nhái một số nhãn hiệu của các doanh nghiệp cùng ngành. Theo tìm hiểu của PV, trước khiếu nại của một DN cùng ngành, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiến hành giám định và kết luận dấu hiệu làm nhái rõ rệt của sản phẩm bánh cuộn bông lan do Công ty Tiến Hà sản xuất.
6. Phát hiện gần 1 tấn gà "bẩn": Khoảng 19h30 ngày 22-12, Đội CSĐT tội phạm về QLKT&CV, môi trường CAH Từ Liêm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 đã phát hiện chiếc xe mang BKS: 33M - 2910 chở gia cầm sống (gà) đang di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu, huyện Từ Liêm. (Nguồn ANTĐ)
6. Phát hiện gần 1 tấn gà "bẩn": Khoảng 19h30 ngày 22-12, Đội CSĐT tội phạm về QLKT&CV, môi trường CAH Từ Liêm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 đã phát hiện chiếc xe mang BKS: 33M - 2910 chở gia cầm sống (gà) đang di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu, huyện Từ Liêm. (Nguồn ANTĐ)
Dừng xe kiểm tra, chủ hàng là Phùng Thị Thu và lái xe là Nguyễn Duy Long (cùng trú tại trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) đã không xuất trình được giấy kiểm dịch, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Qua công tác kiểm đếm, ban đầu đã xác định số lượng gà trên xe khoảng gần 1 tấn. (Nguồn ANTĐ)
Dừng xe kiểm tra, chủ hàng là Phùng Thị Thu và lái xe là Nguyễn Duy Long (cùng trú tại trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) đã không xuất trình được giấy kiểm dịch, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Qua công tác kiểm đếm, ban đầu đã xác định số lượng gà trên xe khoảng gần 1 tấn. (Nguồn ANTĐ)
7. 10 vạn quả trứng "bẩn" được phù phép thành trứng sạch: "Để hợp thức hóa trứng “bẩn”, dân buôn đã mua chuộc một số chủ trang trại gà, bằng cách nào đó có được sự “giúp đỡ” của cán bộ thú y địa bàn, “chạy” giấy kiểm dịch trứng, “hô biến” trứng gà không rõ nguồn gốc thành trứng thu mua trong các trang trại đã được kiểm dịch", chỉ huy Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường CAQ Ba Đình (Hà Nội) cho biết.
7. 10 vạn quả trứng "bẩn" được phù phép thành trứng sạch: "Để hợp thức hóa  trứng “bẩn”, dân buôn đã mua chuộc một số chủ trang trại gà, bằng cách nào đó có được sự “giúp đỡ” của cán bộ thú y địa bàn, “chạy” giấy kiểm dịch trứng, “hô biến” trứng gà không rõ nguồn gốc thành trứng thu mua trong các trang trại đã được kiểm dịch", chỉ huy Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường CAQ Ba Đình (Hà Nội) cho biết.
T.L