Vụ áo ngực có chất lạ: Trẻ bú sữa mẹ liệu có nguy cơ mắc bệnh?

02/11/2012 16:23
HL
(GDVN) - Thông tin áo ngực có  “hạt lạ” và dung dịch độn trong áo gây ngứa đang làm nhiều người lo lắng. Theo các chuyên gia y tế với những phụ nữ đang cho con bú cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình và bé trước nhiều chứng bệnh.

Liên tục nhiều ngày qua lực lượng chức năng nhiều địa phương đã tiến hành kiểm tra, thu giữ nhiều mặt hàng áo lót ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra phát hiện bên trong những chiếc áo ngực này có chứa túi chất lỏng cùng hạt nhựa. Đó là chất lỏng màu trong suốt, hơi quánh, có độ nóng và có khả năng gây ngứa nếu dây ra tay.

Theo quảng cáo thông tin từ nhãn mác gắn trên sản phẩm thì những hạt này lại có tác dụng massage cải thiện vòng 1 cho chị em. Hiện tại những chất lạ phát hiện bên trong loại áo ngực này được nhiều người cho là chất silicon có thể gây hại. Tuy nhiên thông tin về loại chất lỏng bên trong áo ngực đang được cơ quan hữu quan giám định làm rõ.

Một chiếc áo ngực có phát hiện túi dung dịch và hạt nhựa. (Ảnh: Vietnamnet)
Một chiếc áo ngực có phát hiện túi dung dịch và hạt nhựa. (Ảnh: Vietnamnet)


Trong khi đó nhiều phụ nữ đang cho con bú lo lắng chất lỏng lạ sẽ ngấm vào da gây nguy hại đến nguồn sữa cho trẻ bú. Những lo lắng này của nhiều phụ nữ hoàn toàn có sơ sở vì theo thông tin thì chất lỏng lạ gây tác dụng ngứa nếu dây ra tay.

Tuy nhiên Bác sĩ Đỗ Thiên Đồng - Chuyên khoa nhi cấp I, chuyên gia y tế tại Nga, Phòng khám 1/111 Phố Láng Hạ (Hà Nội) cho biết, khi chưa có kết luận chính thức là chất gì thì bà bầu cũng không nên quá lo lắng. Cũng theo Bác sĩ Đỗ Thiên Đồng về lý thuyết chất lỏng này được độn trong áo ngực qua nhiều lớp nên không tác động trực tiếp vào da người phụ nữ.

Để đảm bảo và yên tâm khi cho con bú, theo Bác sĩ Đồng trước khi cho con bú nên vệ sinh phần núm vú bằng cách lau sạch bằng nước ấm, để đảm bảo vệ sinh. Trong trường hợp phát hiện dấu vết lạ ở vú thì nên đi đến các cơ sở y tế khám tìm nguyên nhân để điều trị.

Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)
Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)


Gọi tới số điện thoại đường dây nóng tư vấn chăm sóc trẻ em Bệnh viện Nhi Đồng 1 (SĐT 1900 561 237) bác sĩ tư vấn cũng cho rằng khi chưa xác định được chất lỏng trong áo ngực là chất gì, chưa thể nói tác động thế nào đến sức khỏe người mẹ cũng như em bé bú sữa.

Trước đó Bác sĩ Nguyễn Thành Hải, thẩm mỹ viện Thanh Bình cho biết: “Để nâng cao ngực, phụ nữ có thể phẫu thuật để độn silicone cho ngực đầy đặn. Nhưng bản thân silicone dùng cần phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và đạt tiêu chuẩn quy định. Nếu trong quá trình sử dụng nếu silicone hay bất cứ chất gì bị vỡ khỏi túi bọc thì có thể bị ảnh hưởng”.

Còn theo bà Tống Thị Hoàng Oanh, giám đốc nhãn hàng Triump tại Việt Nam thì người tiêu dùng, nên chọn mua áo có chất lượng, vì áo đó áp sát vào da. Sau đó mới chú ý đến kiểu dáng, màu sắc, thời trang. Chọn áo ngực vừa với ngực của mỗi người cho phù hợp để áo có thể nâng đỡ bộ ngực.

Theo thông tin mới nhất kết luận về hóa chất của túi chất lỏng tìm thấy trong áo ngực sẽ được công bố vào tuần sau.

HL