Lãnh đạo CĐ Cộng đồng Cà Mau tự ký công nhận sáng kiến của mình, GV bất bình

08/08/2022 06:36
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau bày tỏ bất bình việc lãnh đạo trường ký quyết định công nhận sáng kiến của chính bản thân mình.

Thủ trưởng ký quyết định công nhận sáng kiến của chính mình

Mới đây, một giáo viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã có phản ánh gửi đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu việc thiếu công bằng trong đánh giá sáng kiến cấp cơ sở tại đơn vị này.

Theo đó, giáo viên này bày tỏ bất bình với phong cách lãnh đạo của ban giám hiệu trường. Đơn cử nhất là trong việc quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà mau gần đây.

Người gửi phản ánh cho rằng, điều bất bình là thủ trưởng đơn vị (người đứng đầu) nhà trường là người nằm trong thành viên hội đồng chấm sáng kiến, cũng là người nằm trong nhóm tác giả có mặt trong đề tài sáng kiến và đồng thời cũng là người ra quyết định công nhận sáng kiến.

“Như vậy đâu công bằng cho các sáng kiến của tác giả còn lại? Bởi lẽ họ là người đứng đầu Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau nên sáng kiến của họ đạt mà không ai có ý kiến đánh rớt vì sợ đụng chạm, sợ quyền lợi và nịnh theo lợi ích đó”, người tố nêu lập luận.

Bên cạnh đó, người phản ánh cũng cho rằng nội dung các bài sáng kiến được ra “quyết định công nhận đạt” thiếu khách quan. Nội dung không mang tính giải pháp, phương pháp ứng dụng cải tiến kỹ thuật, mà chủ yếu trích từ các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước ra để làm đề tài.

"Dựa vào văn bản, sau đó thay đổi một ít nội dung và rồi biến nó thành sáng kiến cấp cơ sở của họ? Như vậy nó đâu thiết thực và công bằng?", giáo viên này bức xúc.

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở do Thạc sĩ Đỗ Thị Viễn Hương ký (ảnh chụp từ văn bản)

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở do Thạc sĩ Đỗ Thị Viễn Hương ký (ảnh chụp từ văn bản)

Vị giáo viên này cũng gửi kèm theo quyết định số 150/QĐ-CĐCĐ về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022 do Thạc sĩ Đỗ Thị Viễn Hương- Phó hiệu trưởng trường ký, đã công nhận 10 sáng kiến cấp cơ sở cho 30 cá nhân.

Đứng đầu danh sách sáng kiện được công nhận có tên của chính bà Đỗ Thị Viễn Hương (ảnh chụp văn bản)

Đứng đầu danh sách sáng kiện được công nhận có tên của chính bà Đỗ Thị Viễn Hương (ảnh chụp văn bản)

Đáng chú ý, sáng kiến đầu tiên được công nhận mang tên “Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau” có 4 tác giả thì trong đó có cả bà Đỗ Thị Viễn Hương.

Việc chấm sáng kiến là công bằng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Đỗ Thị Viễn Hương - Phó Hiệu trưởng (Phụ trách trường) Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau xác nhận trường này vừa có quyết định công nhận 10 sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (ảnh: Vietnamnet)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (ảnh: Vietnamnet)

Lý giải việc bản thân tham gia có sáng kiến nhưng lại ký quyết định công nhận, bà Viễn Hương cho biết kể từ tháng 5/2022, ban giám hiệu của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau chỉ còn một người phó hiệu trưởng phụ trách là bà Hương. Theo chức trách được phân công là lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của nhà trường nên bà Hương người duy nhất được ký các quyết định.

Trước khiếu nại cho rằng có sự không công bằng trong việc công nhận các sáng kiến, bà Viễn Hương khẳng định nhà trường thực hiện chấm sáng kiến theo đúng quyết định 09/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Theo bà Hương, hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022 của trường được thành lập có 9 thành viên gồm đại diện lãnh đạo trường, đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc trường và các thành viên có trình độ chuyên môn các lĩnh vực.

Bà Hương khẳng định việc chấm sáng kiến tại trường là công bằng, những người đứng tên là tác giả sẽ không được tham gia chấm sáng kiến của chính mình mà để các thành viên còn lại trong hội đồng thẩm định.

Bà phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau cũng chia sẻ thêm rằng do tỉnh Cà Mau đang tiến hành thực hiện đề án sắp xếp, sát nhập các trường trên địa bàn cho nên đến thời điểm hiện nay trường vẫn chưa có hiệu trưởng mới.

Lê Phương