Lào Cai được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng

04/06/2022 06:23
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2021-2022, giáo dục Lào Cai được Bộ GD chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao, nhiều học sinh DTTS đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc gia.

Ngày 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho 462 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục cả nước nói chung, ngành giáo dục Lào Cai nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm vượt khó, giáo dục Lào Cai tiếp tục duy trì và đạt được những thành tích đáng tự hào: Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến đồng bộ, toàn diện và rõ nét.

Có thể kể đến công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được tỉnh chú trọng, có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Số lượng và tỉ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi; học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi văn nghệ, thể thao các cấp tiếp tục đạt được kết quả tốt, trở thành điểm sáng của giáo dục vùng cao cả nước; được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao và là 1 trong 7 tỉnh thí điểm thực hiện đổi mới giáo dục.

Nhiều học sinh dân tộc thiểu số của Lào Cai đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. (Ảnh: Laocai.edu).

Nhiều học sinh dân tộc thiểu số của Lào Cai đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. (Ảnh: Laocai.edu).

Cụ thể, trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Lào Cai có 46 học sinh đạt giải, trong đó, có 12 giải Nhì, 17 giải Ba và 17 giải Khuyến khích; duy trì ở vị trí thứ 4 trong 15 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; xếp thứ nhất trong cụm thi đua. Thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia đoạt 21 giải, trong đó có 1 giải Thám hoa và 6 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Lào Cai tiếp tục khẳng định là tỉnh trong Top đầu. Cụ thể, có 2/2 dự án tham gia đều đoạt giải (1 giải Nhất và 1 giải Nhì); trong đó, giải Nhất được chọn tham dự Hội thi nghiên cứu khoa học Quốc tế được tổ chức vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ và đoạt giải Ba chuyên đề; 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng tại cuộc thi Sáng tạo trẻ châu Á tổ chức tại Malaysia; 1 huy chương Vàng Hội thi sáng tạo quốc tế và Olympic tổ chức tại Hàn Quốc...

Đặc biệt, trong thành tích thi học sinh giỏi cấp quốc gia, nhiều em học sinh là người dân tộc thiểu số cũng đã đạt giải cao, như: Học sinh Đặng Tiến Cường (dân tộc Tày, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai) đạt giải Nhì môn Vật lý cấp Quốc gia; học sinh Hoàng Trần Minh Đức (dân tộc Giáy, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai) đạt giải Ba môn Hóa học cấp quốc gia; học sinh Giàng Thị Sang (dân tộc Phù Lá, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai) đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp quốc gia; học sinh Lưu Đình Bảo Quốc (dân tộc Tày, lớp 4A, Trường Tiểu học Võ Lao huyện Văn Bàn) đạt giải Ba cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia...

Ngân Chi