GDVN - Bên cạnh công tác dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc của các em phải được chú trọng.
GDVN-Nhờ BHYT, học sinh tại huyện Mường Nhé được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chi phí KCB, giảm gánh nặng cho gia đình và giúp các em nhanh chóng phục hồi, đi học trở lại.
GDVN-"Để có thể đến được điểm trường lẻ, chúng tôi phải vượt qua những đoạn đường dốc đá trơn trượt vào mùa mưa, những khu vực giao thông nguy hiểm, sạt lở,..."
GDVN-Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn cho biết, Sở đã phối hợp với các trường ĐH thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng Chương trình GDPT 2018.
GDVN- Dồn ghép điểm trường vùng cao tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại và đáp ứng việc học 2 buổi/ngày.
GDVN- Năm học 2021-2022, giáo dục Lào Cai được Bộ GD chọn là điển hình tiên tiến về giáo dục vùng cao, nhiều học sinh DTTS đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc gia.
(GDVN) - Thầy Hoàng nhớ lại: "Trải qua một ngày làm việc, đêm đến tôi suy nghĩ mình có nên ở lại đây để làm việc không? Lúc đó ý định bỏ việc đã nảy ra trong đầu...".
(GDVN) - Thấy bà con làm ăn vất vả quanh năm mà vẫn đói nghèo, thấu hiểu điều đó La Văn Quân luôn tự nhủ phải học tập thật tốt để kiếm một công việc có thu nhập.
(GDVN)- Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh của các trường dân tộc nội trú vô cùng quan trọng trong đào tạo nhân lực, nhân tài cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho đất nước.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên năm học mới 2019 - 2020 là cần tăng cường xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GDVN) - Năm 2019 sẽ tuyên dương 63 thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc vùng sâu, vùng xa có số học sinh dân tộc thiểu số trên 50%.
(GDVN) - Thoát ra được suy nghĩ học xong ở nhà lấy chồng, đi làm rẫy, Y Hát khao khát trở thành hướng dẫn viên du lịch và muốn quê mình không còn nghèo đói, lạc hậu.