Lập công ty, chuyên 'lái súng' cho giang hồ đất Cảng

13/12/2011 07:44

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây “lái súng” liên tỉnh cực lớn

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây “lái súng” liên tỉnh cực lớn, thu giữ 3 khẩu súng các loại, nhiều đạn và tang vật. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Tiến (SN 1969), giám đốc Công ty CP Xây dựng - Thương mại Minh Cường (huyện An Dương, Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra, dưới vỏ bọc là giám đốc công ty chuyên xây dựng, sửa chữa nhà cửa và kinh doanh đầm thủy sản, Nguyễn Văn Tiến lập băng nhóm chuyên đi mua súng, cung cấp lại cho các băng nhóm giang hồ đất cảng để chúng thanh toán nhau.

Lập công ty, chuyên 'lái súng' cho giang hồ đất Cảng ảnh 1

Các đối tượng Tiến, Mười, Toàn, Thảo (từ trái sang) trong băng “lái súng” cùng tang vật

Sau quá trình điều tra, theo dõi, lúc 18 giờ ngày 9-12, các trinh sát Công an huyện An Dương bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến đang thực hiện một phi vụ mua bán súng tại nhà riêng. Lực lượng công an thu tại chỗ gồm: một khẩu súng bắn đạn hoa cải cưa nòng, một khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn. Khám xét nơi ở của vị giám đốc này, lực lượng công an còn thu tại tủ đựng đồ đặt ở đầu giường một khẩu súng ngắn, 2 vỏ đạn hoa cải, một biển kiểm soát xe máy 16N8-1377 và các con dấu liên quan đến Công ty Minh Cường.

Lập công ty, chuyên 'lái súng' cho giang hồ đất Cảng ảnh 2

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tiến khai nhận y đã mua số vũ khí trên từ Nguyễn Văn Toàn (SN 1982, ngụ huyện An Dương) và một đối tượng tên Tiến ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trong quá trình mua bán vũ khí, Tiến được Lê Công Mười (SN 1964) và Phạm Văn Thảo (SN 1978) môi giới, giúp sức.

M.Phương/Người lao động