Lập quỹ tình thương giúp đỡ cháu bé 8 tuổi vụ thảm sát

01/09/2011 16:03
Phạm Hoàng
(GDVN) - 26 cán bộ, giáo viên cùng 535 học sinh nhà trường đã tham gia đóng góp với mong muốn giúp cháu Trịnh Thị Ngọc Bích.

Ngày 1/9, tại Trường Tiểu học xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ tình thương giúp đỡ cháu Trịnh Thị Ngọc Bích (SN 2003), học sinh lớp 3A, nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn (xã Phương Sơn) xảy ra ngày 24/8.

Học sinh trường Tiểu học xã Phương Sơn góp tiền ủng hộ quỹ
Học sinh trường Tiểu học xã Phương Sơn góp tiền ủng hộ quỹ

Ngay sau lễ phát động, 26 cán bộ, giáo viên cùng 535 học sinh nhà trường đã tham gia đóng góp với mong muốn giúp cháu Trịnh Thị Ngọc Bích vượt qua thời điểm khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các thầy, cô giáo và các bạn học sinh nhà trường trước những mất mát mà cháu Bích gặp phải.

Kết thúc lễ quyên góp, Ban vận động quyên góp của nhà trường đã thu được hơn 5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được đưa vào sổ tiết kiệm, hỗ trợ cháu Bích một phần khi cháu khoẻ mạnh, trở lại học tập.




                                                                                                

Phạm Hoàng