Thông tin Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 khiến giáo viên, phụ huynh phấn khởi.
Chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước không chỉ giúp cho phụ huynh bớt đi một khoản chi để đầu tư cho con em mình được học hành đầy đủ hơn mà nhiều thầy cô, nhất là những thầy cô giáo chủ nhiệm cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Từ chính sách nhân văn này, sẽ giúp cho nhiều học sinh khó khăn không còn canh cánh nỗi lo tiền học phí khi đến trường, các em sẽ tự tin để vững bước đến trường. Từ đây, tình trạng bỏ học ở một số địa bàn có thể sẽ giảm trong những năm học tới.

Một chủ trương nhân văn nâng bước nhiều học sinh đến trường
Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và đào tạo, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên), trong đó: có 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở và 3 triệu học sinh trung học phổ thông.
Những năm học vừa qua và hiện nay, học sinh tiểu học được Nhà nước miễn học phí. Học sinh mầm non; trung học cơ sở; trung học phổ thông đều phải đóng tiền học phí- nếu không phải là con em gia đình chính sách; hộ nghèo; cận nghèo.
Mức học phí của 3 cấp học này thường dao động từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng/ tháng. Nhưng, cũng có một số trường mầm non công lập thuộc khu vực đô thị có mức học phí 200-300 ngàn đồng/ tháng.
Tất nhiên, khoản tiền này đối với những gia đình có điều kiện thì không đáng kể nhưng những gia đình mà phụ huynh không có công việc ổn định, ốm đau, nhà có nhiều con em đang theo học thì cũng là một khoản chi đáng kể trong năm học.
Bởi phần nhiều, học phí sẽ thu từng học kỳ, hoặc thu cả năm học trong dịp đầu năm học. Lúc mà phụ huynh phải chi nhiều khoản cho con em mình. Mỗi khoản một ít, cộng lại sẽ thành một khoản tiền lớn đối với nhiều phụ huynh.
Chính sách miễn giảm học phí những năm qua chỉ dừng lại đối với học sinh thuộc những gia đình chính sách, những hộ nghèo, cận nghèo. Nhưng, trong thực tế có không ít trường hợp học sinh không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng các em vẫn gặp khó khăn.
Vì vậy, đương nhiên là những học sinh này phải đóng học phí cho nhà trường. Nếu chậm trễ, học sinh thường sẽ bị thầy cô chủ nhiệm nhắc nhở. Một khi học sinh bị thầy cô nhắc nhở thì các em sẽ về nói với phụ huynh lo tiền để đóng góp.
Gánh nặng tiền trường đôi khi ảnh hưởng đến một số học trò mà chỉ có những thầy cô chủ nhiệm mới thấu cảm hoàn cảnh của những em khó khăn ở lớp mình chủ nhiệm. Không ít thầy cô đã tự bỏ tiền túi ra đóng trước cho học trò để nhà trường không nhắc nhở mà bản thân mình cũng hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Giáo viên chủ nhiệm cũng vui mừng không kém những phụ huynh
Hiện nay, học sinh công lập có nhiều khoản thu. Trong đó, khoản thu lớn nhất là bảo hiểm y tế rồi đến tiền học phí nên nhà trường thường tập trung rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
Ban giám hiệu nhà trường cũng gặp áp lực với cấp trên, đương nhiên họ sẽ giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm trong trường. Một khi giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ thì họ cũng muốn nhanh chóng thu cho xong vì tiền bạc bao giờ cũng khá nhạy cảm.
Giáo viên chủ nhiệm luôn muốn học sinh đóng ngay đầu năm học để quyết toán với kế toán nhà trường. Nhưng, bao giờ trong mỗi lớp học dù là khu vực thành thị vẫn có những em khó khăn, chậm đóng tiền học phí. Thậm chí, có em hết năm học vẫn không đóng.
Nếu giáo viên chủ nhiệm thu đủ học phí thì xem như hoàn thành nhiệm vụ; thu xong sớm được quy đổi thành 1 chỉ tiêu vượt mức nhưng nếu trong lớp có học sinh đóng chậm, hoặc không đóng xem như giáo viên vướng chỉ tiêu và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc xếp loại viên chức, xét thi đua cuối năm.
Cũng vì chuyện thu tiền mà nhiều giáo viên rất ngán làm công tác chủ nhiệm lớp, nhất là một số địa bàn khó khăn. Học sinh đóng rải rác trong năm nhiều khi chưa kịp quyết toán thì đã…âm tiền vì…tiêu mất tiền học phí của học trò và trường hợp này không hiếm ở các nhà trường.
Vì thế, Thông tin Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước không chỉ phụ huynh vui mừng mà thầy cô giáo chủ nhiệm cũng vô cùng phấn khởi vì từ năm học tới đây không phải thu tiền học phí của học trò.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.