Học Du lịch và Dịch vụ hàng không ra trường có thể làm những công việc nào?

16/03/2025 06:34
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Là 1 trong những chương trình đầu tiên ở miền Bắc kết hợp đào tạo du lịch và dịch vụ hàng không, giúp mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó 15,5 triệu khách du lịch nội địa và 4,5 triệu khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng. [1]

Với lợi thế là trường đại học đặt trên địa bàn phát triển mạnh về du lịch, năm 2025, Trường Đại học Hạ Long dự kiến mở ngành Du lịch, chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

dai-hoc-ha-long-2.jpeg
Trường Đại học Hạ Long có nhiều lợi thế trong đào tạo các lĩnh vực du lịch, ngôn ngữ và dịch vụ. (Ảnh: NTCC)

Kết hợp đào tạo du lịch và dịch vụ hàng không

Mới đây, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo này. Theo đó, chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch, chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ hàng không thuộc khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long.

Chương trình được thiết kế gồm 128 tín chỉ, tập trung đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng: Dịch vụ Hàng không mặt đất, Lữ hành - Hướng dẫn; Lưu trú - Ẩm thực.

Đây là một trong những chương trình đại học đầu tiên ở miền Bắc kết hợp đào tạo du lịch và dịch vụ hàng không, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các học phần chuyển tiếp sau đại học để sinh viên có thể lựa chọn học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, góp phần đào tạo nguồn nhân lực du lịch tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, các nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch.

vien-2.jpeg
Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch, chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không, Trường Đại học Hạ Long. (Ảnh: NTCC)

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng; cùng các đại diện đến từ Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Công Nghệ Đông Á, Trường Đại học Văn Lang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long là thành viên Hội đồng thẩm định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình khẳng định, trong 10 năm qua, Trường Đại học Hạ Long là địa chỉ đào tạo uy tín, mỗi năm cung cấp cho thị trường lao động khoảng hơn 600 nhân lực du lịch có chất lượng cao.

Việc xây dựng Đề án mở mã ngành Du lịch thể hiện sự đột phá, tinh thần tiên phong của Trường Đại học Hạ Long trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

vien-du-lịch.jpeg
PGS.TS Vũ Văn Viện, Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long, trình bày Đề án mở mã ngành Du lịch (chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không) (Ảnh: NTCC)

Hội đồng thẩm định đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Trường Đại học Hạ Long được xây dựng bám sát mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cũng như định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời kỳ hội nhập.

vien-3.jpg
Chương trình đào tạo chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không của Trường Đại học Hạ Long gồm 128 tín chỉ. (Ảnh chụp màn hình bản mô tả chương trình)

Các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Hạ Long cũng đảm bảo phục vụ đào tạo chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không.

Các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Theo bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch, chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ Hàng không của trường, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành này có thể đảm nhận các vị trí việc làm như sau:

Nhóm 1: Việc làm trong lĩnh vực Dịch vụ hàng không bao gồm:

Nhân viên dịch vụ hành khách: Quản lý và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hành khách tại sân bay, trên chuyến bay, và các điểm liên quan khác;

Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quầy vé tại các hãng hàng không và đại lý vé máy bay;

Nhân viên dịch vụ mặt đất tại sân bay, bao gồm hỗ trợ hành khách, quản lý hành lý, và xử lý hàng hóa;

Chuyên viên marketing và dịch vụ trong lĩnh vực hàng không;

Nhân viên hoặc quản lý các dịch vụ tại các công ty cung ứng dịch vụ hàng không;

Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đại lý vé máy bay hoặc dịch vụ hỗ trợ sân bay.

Nhóm 2: Việc làm trong lĩnh vực Lữ hành – Hướng dẫn bao gồm:

Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế;

Nhân viên thiết kế / xây dựng chương trình du lịch, Nhân viên điều hành chương trình du lịch, Nhân viên kinh doanh chương trình du lịch;

Trưởng đoàn du lịch ,Trưởng phòng điều hành ,Trưởng phòng hướng dẫn, Trưởng phòng sản phẩm, Trưởng phòng kinh doanh…;

Quản lý doanh nghiệp du lịch, tổ chức sự kiện…;

Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, kinh doanh tour tuyến.

vien-4.jpg
Sinh viên ngành Du lịch Trường Đại học Hạ Long được tiếp cận thực tế, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. (Ảnh: Phạm Linh)

Nhóm 3: Việc làm trong lĩnh vực lưu trú và ẩm thực bao gồm:

Nhân viên lễ tân, nhân viên dịch vụ nhà hàng, nhân viên bộ phận Sale & Marketing; Bộ phận nhân sự và đào tạo, bộ phận chăm sóc khách hàng tại các khách sạn, resort và cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên;

Quản lý bộ phận lễ tân, buồng phòng, nhà hàng hoặc các dịch vụ bổ sung tại khách sạn và nhà hàng;

Chuyên viên tổ chức sự kiện, quản lý tiệc hoặc dịch vụ hội nghị tại khách sạn, nhà hàng cao cấp;

Quản lý và vận hành các chuỗi khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh ẩm thực;

Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống;

Nhóm 4: Việc làm trong lĩnh vực văn hoá - du lịch, lĩnh vực nghiên cứu và lĩnh vực khác…

Chuyên viên đào tạo, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo về du lịch, khách sạn, nhà hàng hoặc dịch vụ hàng không;

Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch;

Chuyên viên tại các cơ quan chuyên môn về văn hoá - du lịch;

Nghiên cứu viên hoặc chuyên gia tư vấn trong các tổ chức, hiệp hội về du lịch và hàng không;

Làm việc tại các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện hoặc các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Tài liệu tham khảo:

[1]:https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/quang-ninh-dat-muc-tieu-don-20-trieu-luot-khach-du-lich-nam-2025-c2a88466.html

LÃ TIẾN