Mỹ sẽ xem xét bán máy bay F-16C/D cho Đài Loan

28/04/2012 16:25
Theo Vietnamplus
Ngày 27/4, Nhà Trắng đã cam kết sẽ "cân nhắc nghiêm túc" việc bán các máy bay phản lực chiến đấu cho Đài Loan.
Ngày 27/4, Nhà Trắng đã cam kết sẽ "cân nhắc nghiêm túc" việc bán các máy bay phản lực chiến đấu cho Đài Loan. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn đại diện cho bang Texas, đã công bố một bức thư của Nhà Trắng trong đó nói rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama "cam kết hỗ trợ Đài Loan" để thu hẹp khoảng cách về hỏa lực không quân với Trung Quốc Đại lục.
Máy bay F16
Máy bay F16
Theo bức thư có chữ ký của Robert Naborsm - trợ lí của ông Obama phụ trách vấn đề quan hệ với Quốc hội, thì đề nghị của ông Cornyn bán các máy bay tiêm kích F-16C/D "đảm bảo được xem xét nghiêm túc trong bối cảnh gia tăng đe dọa quân sự đối với Đài Loan." Bức thư gửi ông Cornyn nêu rõ: "Chúng tôi lưu tâm và chia sẻ mối quan ngại của ông về sự sụt giảm ngày càng nhiều các máy bay chiến đấu của Đài Loan khi mà các máy bay F-5 (hiện có) đã không còn hoạt động, dù đã nâng cấp các máy bay F-16A/B". Theo luật pháp Mỹ, chính quyền phải có trách nhiệm giúp Đài Loan tự vệ. Hồi tháng 9/2011, Chính quyền Obama đã cho phép việc nâng cấp trị giá 5,85 tỷ USD các máy bay tiêm kích già cỗi của Đài Loan.
Theo Vietnamplus