Nam sinh dân tộc Mường trở thành tân thủ khoa của Trường Sĩ quan chính trị

21/09/2022 06:40
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sinh ra ở vùng quê nghèo của tỉnh Hòa Bình nhưng với ý chí vươn lên, em Bùi Đức Thành đã trở thành tân thủ khoa Trường Sĩ quan chính trị.

Ở vùng quê còn nhiều vất vả của tỉnh Hòa Bình, chàng trai Bùi Đức Thành (huyện Kim Bôi) luôn tự nhủ phải cố gắng học tốt để tạo lập con đường tương lai cho mình. Khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chọn con đường vào nghề sớm như học nghề, làm công ty ngay sau khi tốt nghiệp trung phổ thông, Thành vẫn kiên định ước mơ tiếp tục học lên đại học. Bởi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân là mong ước từ bé của em.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Thành đạt 29 điểm tổng 3 môn khối C (10 điểm môn Địa lý; 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,75 điểm môn Lịch sử). Nam sinh trở thành một trong 3 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh Hòa Bình.

Ngày 17/9 vừa qua, Bùi Đức Thành vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi biết thông tin mình là 1 trong 2 người cao điểm nhất đầu vào năm 2022 của Trường Sĩ quan chính trị, với tổng điểm là 31,75 (2,75 điểm vùng).

Bùi Đức Thành chăm chỉ ôn luyện để thực hiện ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Bùi Đức Thành chăm chỉ ôn luyện để thực hiện ước mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Bùi Đức Thành cho biết, năm lớp 11 và lớp 12, em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử của trường; năm lớp 11 em đạt giải khuyến khích và năm lớp 12 em đạt giải ba cấp tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi.

"Môn Lịch sử khó nhớ với nhiều dữ kiện nhưng em càng học nhiều, càng tìm hiểu sâu, em càng thấy hay và thực sự đam mê môn học này…”, Bùi Đức Thành nói.

Bùi Đức Thành chia sẻ, để học được tốt môn Lịch sử, trước tiên bản thân em phải nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, ngoài ra em cũng phải tự học nâng cao với kiến thức tìm hiểu từ các trang thông tin chính thức trên mạng xã hội.

Những ngày gần thi, bên cạnh việc ôn luyện cho những môn khối C, Thành cũng chăm chỉ học những môn khác để đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích tốt.

Khi được hỏi về gia đình, Thành cho biết, gia đình em là dân tộc Mường, bố làm ruộng, còn mẹ là giáo viên mầm non. Với việc học tập, bố mẹ thường không bao giờ phải nhắc nhở, bởi em luôn tự giác.

Đặc biệt, nam sinh này dù có sử dụng điện thoại smart phone nhưng em cho biết chưa bao giờ dùng điện thoại để chơi game.

Nam sinh Bùi Đức Thành trong buổi chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp trung học phổ thông (Ảnh: NVCC)

Nam sinh Bùi Đức Thành trong buổi chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp trung học phổ thông (Ảnh: NVCC)

"Khi vào lớp 10, em mới dùng smart phone để xem bài giảng trên mạng, em chưa từng dùng nó để chơi game. Việc luôn chú tâm vào học tập khiến bố mẹ yên tâm, chưa bao giờ phải nhắc nhở em cả", Thành chia sẻ.

Chàng trai dân tộc Mường cũng cho biết, những lúc rảnh rỗi, em lại phụ giúp bố mẹ làm các công việc nhà như cho lợn ăn, đi cày ruộng, gặt lúa...

Chia sẻ về lí do chọn trường trong khối lực lượng vũ trang, Bùi Đức Thành cho biết, ngay từ nhỏ em đã có niềm yêu thích với hình tượng những cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội nên em luôn có ước mơ lớn lên được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân. Biết niềm đam mê của con trai, bố mẹ cũng rất ủng hộ, tôn trọng ý kiến của em.

Nói về con trai, chị Quách Thị Định (mẹ em Thành) cho hay, Thành rất có ý thức tự giác trong học tập cũng như sinh hoạt. Ví như buổi tối ăn cơm xong là con rửa bát, rồi tự giác ngồi vào bàn học.

"Khi chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, con ngồi vào bàn học từ 8, 9 giờ tối đến 1, 2 giờ sáng. Gia đình cũng tạo điều kiện để con sử dụng điện thoại từ năm lớp 10 để tiện liên lạc cũng như tìm thêm tài liệu học tập. Và chúng tôi cũng yên tâm khi con không dùng điện thoại chơi game", chị Định chia sẻ.

Cô Bùi Thị Thuận là giáo viên chủ nhiệm và đồng thời là giáo viên dạy Ngữ văn của Thành trong ba năm trung học phổ thông. Là người gắn bó với Thành trong quá trình học tập, cô Thuận luôn yên tâm với Thành ở vai trò là lớp trưởng. Thành rất gương mẫu và là tấm gương để các bạn trong lớp học tập.

"Thành rất ngoan, chăm học, có mục tiêu rõ ràng cho tương lai để vào Trường Sĩ quan chính trị. Em không đi học thêm nhiều mà tự học là chính, có những hôm được nghỉ buổi chiều, em cùng nhóm bạn đến trường tự ôn luyện", cô Thuận chia sẻ.

Thông tin thêm về kết quả trúng tuyển vào Trường Sĩ quan chính trị, Bùi Đức Thành cho hay, trường có 2 thủ khoa là em và một bạn nữa có cùng số điểm như em.

Bùi Đức Thành chia sẻ, bản thân đang rất vui mừng, cùng với đó là sự hồi hộp khi sắp bước vào môi trường học tập, sinh hoạt mới, tại đây em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất trong học tập, không phụ sự tin tưởng của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Mạnh Đoàn