Khi xã hội hiểu đúng giá trị thì cách ứng xử, đầu tư và quản trị với khoa học cơ bản sẽ khác
GDVN -Có một nền tảng âm thầm mà nếu không đủ mạnh thì mọi khát vọng phát triển bền vững đều khó có thể đi đến đích. Đó chính là khoa học cơ bản.
GDVN -Có một nền tảng âm thầm mà nếu không đủ mạnh thì mọi khát vọng phát triển bền vững đều khó có thể đi đến đích. Đó chính là khoa học cơ bản.
GDVN -Việc có học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho người học mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
GDVN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên Bang Nga.
GDVN -Các chương trình đào tạo xuất sắc nên có tỉ lệ 50% giáo sư nước ngoài để thu hút và giữ chân học sinh đạt giải Olympic vào học tập và phát triển.
GDVN -Kinh nghiệm từ KAIST, NUS và Tsinghua cho thấy, không thể hình thành đại học nghiên cứu nếu đại học vẫn bị kiểm soát như một đơn vị hành chính sự nghiệp.
GDVN -Sáng 29/10, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN tổ chức Lễ khởi công Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý theo mô hình đô thị thông minh”.
GDVN - Theo GS.TS Nguyễn Quang Hưng, cần “giải phóng” nhà khoa học khỏi những thủ tục rườm rà, cho phép họ tập trung toàn lực vào nghiên cứu.
GDVN -Mục tiêu của Đề án là Phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học hiện đại, thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
GDVN -Tốc độ tăng trưởng số lượng các bài báo đăng trên WoS và Scopus giai đoạn 2018-2020 đạt khoảng 40%/năm, tuy nhiên giai đoạn 2021-2023 tốc độ đang chậm lại.
GDVN - Kỹ thuật năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng ổn định, bền vững góp phần bảo vệ môi trường, giảm tác động của biến đổi khí hậu.
GDVN - Theo PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, AI tạo ra giải pháp thiết kế, tối ưu hóa công năng của công trình nhưng chưa thể thay thế được sáng tạo của kiến trúc sư.
GDVN -Trong thời gian 5 năm trở lại đây, phía Nga đã dành cho công dân Việt Nam 1.000 chỉ tiêu học bổng hằng năm.