Nghệ An: Bắt giữ má mì lừa bán nhiều sơn nữ xinh đẹp

01/03/2012 11:25
Xuân Hòa
(GDVN) - Dùng chiêu tuyển đi làm việc nhưng thực chất, má mì Quan đã mang các sơn nữ trẻ, đẹp bán sang Trung Quốc.
Thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cơ quan này vừa bắt má mì Lữ Thị Quan (SN 1970, trú tại bản Kiềng, xã Châu Bính, Quỳ Châu) về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra, trước đó từ ngày 23-25/2/2012, CQĐT liên tục nhận được thông tin từ người dân về một má mì đến địa bàn huyện Quỳ Châu để “tuyển” các cô gái sơn nữ trẻ đẹp đi làm việc nhưng thực chất là để bán sang Trung Quốc. 

Qua xác minh nguồn tin, CQĐT xác định thông tin trên là hoàn toàn chính xác nên đã tiến hành theo dõi mọi hoạt động ả yêu nữ trên.

Đêm 25/2, Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu mật phục và bắt quả tang ả yêu nữ Lữ Thị Quan khi đang đưa 3 cô gái sang Trung Quốc với ý đồ để bán.

Đại tá Thái Doãn Hiệu - Trưởng CA Quỳ Châu cho biết, ngày 29/2, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với má mì Quan về tội “mua bán người”.
 
Xuân Hòa