Nhiều lần đánh HS, cô giáo bị cảnh cáo, Hiệu trưởng THCS Quang Trung bị phê bình

04/06/2022 06:23
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-"Với vai trò của người đứng đầu nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường đã không xử lý kịp thời trước sai phạm mới để dậy sóng dư luận", thầy Kính nhận định.

Liên quan đến sự việc cô giáo dạy tiếng Anh tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị phụ huynh "tố" nhiều lần có hành vi "động tay, động chân" với học sinh, được biết, giáo viên nói trên đã bị trường này ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 3/6, thầy Lê Thanh Kính - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức cho biết: "Hiện tại, Trường Trung học cơ sở Quang Trung đã tiến hành họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với cô N.T.K.L do vi phạm đạo đức nhà giáo khi nhiều lần đánh học sinh trong giờ học.

Đối với Hiệu trưởng nhà trường thì chúng tôi cũng đã yêu cầu viết kiểm điểm, nhà trường cũng đã họp và kiểm điểm với Hiệu trưởng trường này bằng hình thức phê bình, rút kinh nghiệm. Chúng tôi cũng mới làm xong trong ngày 2/6".

Hiệu trưởng bị phê bình, rút kinh nghiệm còn cô giáo đánh học sinh tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: facebook nhà trường

Hiệu trưởng bị phê bình, rút kinh nghiệm còn cô giáo đánh học sinh tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: facebook nhà trường

Thầy Kính cũng khẳng định, việc tiến hành các hình thức kiểm điểm, kỷ luật với các cá nhân có liên quan trong sự việc này được thực hiện hết sức công khai, minh bạch.

"Ai vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không có sự bao che. Cũng phải thừa nhận rằng, trong việc này, với vai trò của người đứng đầu nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường đã không thực hiện một cách kịp thời các biện pháp khi có sai phạm, mới để dậy sóng dư luận.

Mấy năm trước, sự việc tương tự như thế này cũng đã xảy ra, nhưng Hiệu trưởng cứ lập biên bản rồi để đó, không giải quyết kịp thời. Nếu Hiệu trưởng trường này tỏ ra kiên quyết ngay từ ban đầu thì sự việc đâu đến mức độ như hiện tại", thầy Kính cho hay.

Cũng về sự việc này, trước đó vào ngày 20/5, sau khi có thông tin về phụ huynh ở huyện Châu Đức “tố" cô K.L, giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung nhiều lần đánh đập học sinh trong giờ học được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, phóng viên đã liên hệ với thầy Nguyễn Văn Trực, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức để tìm hiểu.

Thầy Trực khẳng định, việc giáo viên này có các hành vi tương tự như vậy đã diễn ra không chỉ một lần.

"Đây là lần thứ 3, giáo viên này bị nhà trường lập biên bản cũng với lý do "động tay, động chân" với học trò" thầy Trực cho hay.

Thầy Trực cũng thông tin, "Có thể trong việc xử lý, nhà trường còn nặng về "tình cảm" và nể nang nên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung đã không xử lý dứt điểm sự việc. Vì thế, việc làm của giáo viên này vẫn tái phạm nhiều lần, khiến phụ huynh bức xúc và đăng tải những thông tin đó lên mạng xã hội.

Những lần vi phạm trước, nhà trường cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm giáo viên nói trên. Có lẽ vì mức độ xử lý còn quá nhẹ, nên giáo viên này không nhận thức được mức độ sự việc mình gây ra. Nhưng lần này chúng tôi chỉ đạo là phải kiên quyết xử lý nghiêm"

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của tài khoản K.N với nội dung “tố” đích danh cô giáo N.T.K.L, giáo viên trường Trung học cơ sở Quang Trung nhiều lần đánh đập, xúc phạm học sinh trong giờ học. Kèm theo đó là đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ giáo viên dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào người học sinh.

“Cổ (Cô - Phóng viên) là giáo viên mà dùng lời lẽ thô tục, phản cảm để chửi chúng em, nghe như dân chợ búa và rất áp lực mỗi khi làm bài. Sai nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị đánh, mà cổ nhấp thước nhiều lần mới đánh mạnh một lần nên rất sợ, sợ đến nỗi có bạn phải trốn tiết của cổ”, trích nội dung bài đăng.

Ở cuối bài đăng, chủ nhân bài viết này còn cho biết, đã hơn 1 tháng gửi tâm thư, kiến nghị lên Hiệu trường nhà trường để đổi giáo viên dạy tiếng Anh nhưng chưa được giải quyết.

Đồng thời, chủ nhân bài đăng còn thể hiện sự bức xúc: “Chúng em sắp ra trường nên lúc đầu cũng sợ ảnh hưởng đến tốt nghiệp, nhưng giờ chúng em bức xúc quá không thể chịu đựng… Chúng em muốn mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đặc biệt là những ngày tháng cuối cấp”.

Trung Dũng