Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến. Ngoài thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp, phương án xét tuyển, học phí là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm.
Theo quy định hiện hành, đối với học phí cơ sở giáo dục đại học tư thục, tỷ lệ tăng hàng năm không quá 15%. Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: chưa đảm bảo chi thường xuyên; đảm bảo chi thường xuyên; đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đều có quy định học phí cụ thể.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện một số cơ sở dự kiến không tăng học phí hoặc dự kiến tăng thấp hơn so với quy định đã có những chia sẻ cụ thể.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở giáo dục đại học tư thục), Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện nêu thông tin, trong nhiều năm qua, nhà trường chủ trương không tăng học phí nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên và chia sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình. Chính sách này không chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các em an tâm theo đuổi con đường học tập mà còn thể hiện sự đồng hành của nhà trường trong việc hỗ trợ giáo dục bền vững. Đến năm 2025, nhà trường dự kiến duy trì mức học phí ổn định như những năm trước, cam kết tạo môi trường học tập chất lượng với chi phí hợp lý, giúp sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện mà không bị cản trở bởi gánh nặng tài chính.
Hiện nay, từ khóa tuyển sinh năm 2023, trường áp dụng khung thời gian học cho các ngành là 3,5 năm với 9 học kỳ. Một học kỳ có khoảng 15-20 tín chỉ. Học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức 1.230.000 đồng/tín chỉ lý thuyết, với môn thực hành mức học phí nhân hệ số 1,5/tín chỉ.
![Ảnh minh họa: HUFLIT. Ảnh minh họa: HUFLIT.](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/edxwpcqdh/2024_08_08/3-2337.jpg)
Ảnh minh họa: HUFLIT.
Như vậy, học phí trung bình của một học kỳ dao động từ khoảng 22-28 triệu đồng tùy từng ngành. Chẳng hạn, sinh viên ngành Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đóng mức học phí cả năm học là 46.951.000 đồng. Ngành Tài chính - Ngân hàng có học phí cả năm cao nhất, ở mức 53.101.000 đồng. Theo quy định, sinh viên cần đóng học phí vào đầu mỗi học kỳ.
Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ sinh viên trị giá 13 tỷ đồng của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đưa vào hoạt động từ năm học 2024–2025 cũng góp phần giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xem xét mượn tiền không lãi suất để trang trải học phí, giảm bớt gánh nặng tài chính và an tâm học tập. Nhà trường cho sinh viên mượn tiền để thanh toán học phí, mà không cần phải trả lãi suất để trang trải học phí, theo định mức được xem xét dựa vào kết quả học tập của sinh viên. Các khoản mượn sẽ được tiến hành thủ tục giải ngân theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
Đối với Trường Đại học Gia Định, Tiến sĩ Mai Nhật Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông cho hay, 21 ngành đào tạo năm 2025 của nhà trường dự kiến sẽ tiếp tục giữ mức học phí như năm ngoái, với trung bình khoảng 1,1 triệu đồng/tín chỉ và thời gian học là 8 học kỳ trong 3 năm. Học phí chương trình đại trà năm 2024 của ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu là 7.500.000 đồng/học kỳ, các ngành còn lại là 12.500.000 đồng/học kỳ. Học phí chương trình tài năng của ngành Quản trị kinh doanh là 25.000.000 đồng/học kỳ. Đây được xem là mức học phí rất tốt trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay.
Đại diện lãnh đạo nhà trường chia sẻ: "Qua quá trình tư vấn tuyển sinh, chúng tôi nhận thấy nỗi lo lắng lớn của phụ huynh, học sinh là về học phí tăng trong những năm học tới. Do đó, nhà trường xây dựng chính sách học bổng, học phí để giải quyết nỗi lo này. Để có mức học phí thấp cùng nhiều chính sách ưu đãi, nhà trường kết hợp với hơn 200 tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội, cựu sinh viên tài trợ các suất học bổng cũng như hỗ trợ phần nào học phí cho sinh viên".
Đồng thời, nhà trường còn có nhiều suất học bổng cùng các chương trình ưu đãi học phí dành cho sinh viên. Theo đó, khi đóng học phí học 1 năm, tân sinh viên sẽ được giảm 10% học phí; khi đóng học phí toàn khóa sẽ được giảm 20% học phí (tương đương khoảng 20 triệu đồng đối với những ngành học có mức học phí 12,5 triệu đồng/học kỳ).
![Ảnh minh họa: IUH. Ảnh minh họa: IUH.](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/wffszyrotpx/2025_02_05/tips-image001-526.png)
Ảnh minh họa: IUH.
Còn đối với Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông cho biết, dự kiến năm 2025 nhà trường không tăng học phí dành cho khóa tuyển sinh mới.
Theo đó, ngành đào tạo cử nhân với chương trình học tập kéo dài 3,5 năm, bao gồm 14 học kỳ, có học phí là 14,5 triệu đồng/học kỳ. Các chương trình đào tạo kỹ sư kéo dài 4 năm, bao gồm 16 học kỳ, giữ mức học phí là 13 triệu đồng/học kỳ. Riêng 3 ngành đào tạo đặc thù gồm Kiến trúc, Dược học, Thú y có thời gian đào tạo là 4,5 năm gồm 18 học kỳ, có học phí đạt 15,5 triệu đồng/học kỳ.
Về cơ sở giáo dục đại học công lập, đối với Trường Đại học Tài chính - Marketing (trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính), học phí năm 2025 dao động trong khoảng 845.000 đồng đến 1.753.000 đồng theo mỗi tín chỉ, tùy chương trình đào tạo.
Cụ thể, chương trình chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh có học phí thấp nhất toàn trường là 845.000 đồng/tín chỉ; chương trình chuẩn của những ngành học khác có mức học phí cao hơn 50.000 đồng. Cao nhất toàn trường là chương trình tiếng Anh toàn phần với học phí hơn 1,75 triệu đồng/tín chỉ.
![Ảnh minh họa: UFM. c50fd479db187e462709.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/wffszyrotpx/2024_07_20/c50fd479db187e462709-6272.jpg)
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó trưởng Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, năm nay nhà trường cơ bản không thay đổi nhiều mức thu học phí mà vẫn giữ tương đương gần như năm 2024. Đồng thời, cơ sở đào tạo cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.
So với mức học phí đang áp dụng với khóa 2024, các chương trình chuẩn và chương trình đặc thù thu cao hơn khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, chương trình tích hợp và tài năng, chương trình tiếng Anh toàn phần của nhà trường giảm khoảng 40.000 đồng.
Theo công bố của nhà trường, học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2025 như sau:
Chương trình đào tạo | Mức học phí tính theo năm (khóa tuyển sinh năm 2025) | Mức học phí/1 tín chỉ (khóa tuyển sinh năm 2025) |
---|---|---|
Chương trình chuẩn | 30 triệu đồng/năm | 895.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình chuẩn (đối với ngành Ngôn ngữ Anh) | 30 triệu đồng/năm | 845.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình đặc thù | 35 triệu đồng/năm | 1.045.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình tích hợp và tài năng | 45 triệu đồng/năm | 1.343.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình tích hợp (áp dụng cho ngành Kiểm toán mới mở năm 2025) | 43 triệu đồng/năm | 1.284.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) | 64 triệu đồng/năm | 1.753.000 đồng/tín chỉ |
Ngoài ra, Trường Đại học Tài chính - Marketing còn có nhiều chính sách dành cho khóa tân sinh viên năm 2025. Ví dụ, giảm học phí cho thí sinh trúng tuyển nộp học phí trước hạn, giảm 10% đối với sinh viên nộp học phí toàn khóa và 5% học phí học kỳ II với trường hợp nộp học phí cả năm khi nhập học.
Lý giải về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing cho biết, trong 3 năm qua cũng như tuyển sinh năm 2025 tới đây, nhà trường không có nhiều sự thay đổi về học phí đối với các khóa hiện tại. Cơ sở giáo dục cũng cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học để sinh viên có kế hoạch tài chính phù hợp. Dù được quyền ấn định học phí kịch trần nhưng nhà trường chọn thu học phí ở mức vừa phải nhằm mục đích có thể chia sẻ khó khăn với thí sinh và phụ huynh.
Trong khi đó, một số trường đại học không tăng học phí trong năm 2024, nhưng dự kiến sẽ điều chỉnh mức học phí vào năm 2025, tuy nhiên sự thay đổi được cân nhắc không tăng quá mạnh, thậm chí thấp hơn nhiều so với mức được phép thu tối đa.
Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương), Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - Trưởng Phòng Đào tạo cho hay, học phí năm học 2024-2025 của trường dao động trung bình khoảng 32-33 triệu đồng/năm đối với chương trình đại trà và 40-45 triệu đồng/năm đối với chương trình tăng cường tiếng Anh. Năm học 2025-2026, học phí của trường sẽ được xây dựng dựa vào khung quy định của Nghị định 97/2023 nhưng tăng không quá 5% so với năm học trước đó.
Đáng chú ý, học phí các ngành của trường hiện đang thấp hơn nhiều so với mức trần tối đa theo quy định Nhà nước, đặc biệt là khối ngành Công nghệ kỹ thuật. Theo Nghị định 97, năm học 2024-2025, học phí các ngành Công nghệ kỹ thuật được thu tối đa 40 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, học phí chương trình đại trà các ngành này của trường chỉ trên 30 triệu đồng/năm, thấp hơn gần chục triệu đồng. Năm học tới, học phí nếu tăng tối đa 5% lên mức dưới 35 triệu đồng/năm thì vẫn thấp hơn nhiều so với mức học phí tối đa trường được phép thu. Việc áp dụng mức thu học phí thấp hơn mức trần của trường nhằm thu hút người học vào lĩnh vực STEM.