Nịnh trong trường học

Nịnh trong trường học
(GDVN) - Những kẻ nịnh bợ thường được “ưu tiên” khi nhận lớp chủ nhiệm hoặc được cử đi học, tập huấn nâng cao tay nghề hay được bao che cho việc dạy thêm ở bên ngoài.

Đường đã mở, người có mạnh dạn đi? (1)

Đường đã mở, người có mạnh dạn đi? (1)
(GDVN) - Bất kỳ nhóm lợi ích nào “đe dọa đến sự đoàn kết thống nhất của dân tộc” hoặc tự cho mình quyền đứng trên luật pháp đều là “giặc nội xâm” và phải bị loại bỏ.

Đường và Đích

Đường và Đích
(GDVN) - “Chọn đường” và “chọn đích” tùy thuộc vào bản lĩnh của minh quân hay bạo chúa.

Nhân dân đang bức xúc nhất điều gì?

Nhân dân đang bức xúc nhất điều gì?
(GDVN) - Mỗi cán bộ, đảng viên nên giữ được sự tỉnh táo, minh mẫn cần thiết để không bị tình cảm cá nhân chi phối, thiên vị trong giải quyết, xử lý các mối quan hệ...

Tâm tư và Bướm chúa

Tâm tư và Bướm chúa
(GDVN) - Diệt một con “Bướm chúa” là triệt hạ được hàng vạn con sâu, vậy nên chiến lược “đốt củi, diệt sâu, bẫy chuột” phải ưu tiên chiến thuật tìm diệt “Bướm chúa”.

“Con Lươn, con Chạch” và ba con số 10

“Con Lươn, con Chạch” và ba con số 10
(GDVN) - Nói cách khác “củi” không cùng đẳng cấp với “lươn chạch”, “củi” đốt trong lò nóng là cháy hết, “lươn chạch” khó ở chỗ bắt chứ không phải ở chỗ đốt.