(GDVN) - “Nó làm nhân sự” nhưng “nó” đâu có ngồi họp ban hành quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, vậy “nó” thông qua ai và bằng cái gì khiến cho nhân sự phải theo ý “nó”?
(GDVN) - Ta đang xử lý hậu quả mà công tác cán bộ mang lại chứ chưa “đào tận gốc, trốc tận rễ”, trong thực tế liệu có những “đại án” liên quan đến vấn đề nhân sự?
(GDVN) - Có thể hiểu trong ý kiến của Tổng Bí thư bao hàm hai ý: Quy trình được sử dụng để “hợp thức hóa cái sai” hoặc quy trình đúng nhưng cán bộ làm sai.
(GDVN) - Từ BOT Cai Lậy tới nhiều dự án BOT khác cho thấy sự vi phạm trắng trợn vào quy luật kinh tế thị trường, chủ trương tốt đẹp bị bóp méo bởi một số cá nhân.
(GDVN) - Đừng ảo tưởng về một “mùa xuân” như đã từng xảy ra ở Trung Đông - Bắc Phi, bởi sẽ không ai lo cho mình bằng chính tự mình nắm lấy vận mệnh của mình.
(GDVN) - Vụ BOT giao thông Cai Lậy là một dự án điển hình về BOT giao thông Việt Nam hiện nay, như giọt nước tràn ly mà người có lương tâm không thể im lặng.
(GDVN) - Và khi nghệ thuật “gãi” đã đạt đến trình độ thượng thừa thì biết đâu gãi chân lại khiến đầu tỉnh táo giống như nghệ thuật mát xa chân của mấy ông lang băm Tàu.
(GDVN) - Cách bảo vệ thể chế tốt nhất là làm trong sạch hàng ngũ cán bộ, đảng viên chứ không phải bảo vệ họ trước sai phạm, càng không phải chỉ “đóng cửa bảo nhau”.
(GDVN) - Qua xác minh bước đầu, huyện Thanh Oai, Hà Nội bổ nhiệm thừa gần chục hiệu phó, thực tế có thể gấp nhiều lần nhưng chưa ai phải chịu xử lý trách nhiệm.
(GDVN) - "Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét và có quy định bổ sung thêm về việc nghiêm cấm việc doanh nghiệp đi chúc tết, tặng quà lãnh đạo các cơ quan công vụ…-
(GDVN) - Năm 2016 là năm đánh dấu vai trò quan trọng của báo chí Việt Nam trong việc truyền tải thông tin, tuy nhiên, vẫn còn một vài "điểm trừ" cần được khắc phục.
(GDVN) - Đầu thế kỷ 19, Việt Nam từng là nền kinh tế có quy mô lớn hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia, hoặc Philippine, giờ đây chúng ta tụt hậu hơn họ...
(GDVN) - Muốn tiêu diệt “xã hội nhóm lợi ích” thì phải tiêu diệt các “tế bào” tạo nên xã hội đó. Liệu có cơ chế nào hữu hiệu để cách ly quan trường và thương trường?
(GDVN) - Việc xuất hiện đối sách để “điều chỉnh” chính sách không nằm ngoài bàn tay của “lợi ích nhóm”. Tại sao “nhóm lợi ích” muốn bẻ cong chính sách?
(GDVN) - Vì nước, vì dân dẫu có “thua” cũng vẫn là hào kiệt, vẫn được dân lập đền thờ. Tuy nhiên nếu biết dựa vào sức dân thì phần thắng sẽ hơn hẳn!
(GDVN) - “Chính phủ hành động chắc chắn sẽ động chạm quyền lợi của nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia và theo sau đó là những phản ứng đối phó”, PGS.TS Phạm Quý Thọ.
(GDVN) - Cơ cấu dân số của Ấn Độ có lợi hơn nhiều, Trung Quốc cần một cuộc cải tổ chính trị nhanh, kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng khó khăn hơn.
(GDVN) - Khủng hoảng thường mang đến cho các công ty một cơ hội, đó là điều phổ biến. Và họ sẽ sử dụng vận động hành lang để theo đuổi lợi ích của mình