Những cuộc hôn nhân đình đám dính nghi án "hợp đồng" của sao Việt

06/06/2013 07:00
Jinn
(GDVN) - Trong showbiz đặc biệt là ở Việt Nam, mỗi một lời tuyên bố đính hôn hay kết hôn của các sao hầu như đều kéo theo những “thị phi” mà dư luận thường gán cho cụm “hợp đồng hôn nhân”.

Không biết vì trùng hợp ngẫu nhiên hay do… đặc thù công việc hay vì lý do gì mà càng ngày càng nhiều sao Việt đều quyết định gắn bó cuộc đời mình với vợ, chồng người ngoại quốc hoặc Việt kiều. Có những cuộc hôn nhân kiểu đó khá im ắng nhưng không ít đám cưới gây nên ồn ào, bàn tán từ dư luận. Nhiều người chẳng ngần ngại “đổ đồng” lên những chuyện tình xuyên biên giới đấy cụm từ “hợp đồng hôn nhân” và cho rằng người trong cuộc cốt chỉ nhằm xóa đi những lời dị nghị về giới tính, về việc hợp thức hóa việc có thêm quốc tịch để dễ dàng hoạt động ở nước ngoài…

Vô tình, phần lớn các cuộc hôn nhân của sao đều có “một nửa” là người quốc tịch Mỹ mà thường, nghệ sỹ trong nước khi “bay show” đều có “bến đáp” chung nhất và nhiều nhất là Mỹ. Và điều đó, đồng nghĩa với việc lấy chồng, lấy vợ Mỹ “an toàn” hơn cho các sao bởi sự thường xuyên qua lại từ hai đất nước dễ được đem ra làm lý do “thường xuyên gặp nhau” để hợp thức hóa quan hệ của cả hai (!?)

Nổi cộm nhất trong các “nghi án” này trước nay có: Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn; Jennifer Phạm – Quang Dũng, Hà Hồ - Cường Đô-la… và gần đây nhất là Đan Trường – Thủy Tiên.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Gần 7 năm trước, khi Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn làm lễ cưới hoành tráng với sự góp mặt của khoảng 700 khách mời đã khiến dư luận được một dịp tha hồ bàn tán. Những lời khen ngợi, chúc phúc dành cho cặp vợ chồng tài hoa nhiều bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu lời đàm tiếu vây quanh cuộc sống của Ngọc Ánh – Bảo Sơn.

Gia đình hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn vẫn vững vàng sau 7 năm dù nhiều sóng gió
Gia đình hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn vẫn vững vàng sau 7 năm dù nhiều sóng gió

Người thì bảo “cô Dần” tham giàu nên lấy chồng Việt kiều, người thì nói Trần Bảo Sơn muốn kết thân với Trương Ngọc Ánh để dễ dàng “dấn thân” vào showbiz vì ở Mỹ anh chẳng có tài gì. Trùng hợp là sau kết hôn, Trương Ngọc Ánh dường như lui về phía hậu trường nhiều hơn, dành thời gian sinh con, chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh còn Trần Bảo Sơn thì “phất” lên trông thấy ở khu vườn điện ảnh mà anh chỉ là một tay ngang. Dư luận càng được thể tin vào những điều mình tự vẽ ra là đúng.

Không tranh nhau lên báo giãi bày, thanh minh mà cả hai đều im lặng, xây đắp cho gia đình và con gái Bảo Tiên một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Cuộc hôn nhân 7 năm cho đến giờ vẫn vững vàng trước mọi sóng gió là minh chứng rõ ràng nhất.

Jennifer Phạm – Quang Dũng

Ngay khi Jennifer Phạm – Quang Dũng tuyên bố sẽ kết hôn sau thời gian ngắn tìm hiểu nhau năm 2007, trên các diễn đàn đã có không ít những đề tài đề cập đến việc cả hai có “hợp đồng hôn nhân”. Nhiều lời ác ý cho rằng Quang Dũng là gay và cần “thẻ xanh” để định cư tại Mỹ còn Jennifer Phạm vì những “lợi ích riêng tư” nên hai người gắn bó với nhau.

Cặp đôi đẹp của làng giải trí một thời tuy đã tan vỡ nhưng vẫn để lại nhiều dấu hỏi trong lòng dư luận
Cặp đôi đẹp của làng giải trí một thời tuy đã tan vỡ nhưng vẫn để lại nhiều dấu hỏi trong lòng dư luận

Trong suốt thời gian ở bên nhau, mặc những tin đồn, dị nghị, cả hai vẫn luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào và những hình ảnh long lanh trước công chúng. Cả hai được xem là “cặp đôi đẹp nhất làng giải trí” đặc biệt là khi con trai Bảo Nam ra đời.

Thế nhưng, sóng gió dư luận lại một lần nữa nổi lên và lời khẳng định chắc như đóng cột của những anti-fan về việc Jennifer Phạm – Quang Dũng đã đến lúc “chấm dứt hợp đồng” khi họ tuyên bố ly hôn lại tràn lan trên mạng. Cho đến thời điểm này, cả hai chưa ai tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến việc hôn nhân tan vỡ nên khi nhắc đến cặp đôi đẹp một thời, người ta vẫn hay khơi lên chuyện không hay (còn thật hay không thì không biết) về hai cái tên này.

Hà Hồ - Cường Đô-la

Tính đến thời điểm hiện tại, đời sống vợ chồng của Hồ Ngọc Hà và đại gia Cường Đô-la vẫn được cho là tốn giấy mực của báo chí và được dư luận quan tâm nhiều nhất. Khi Hà Hồ bị phát hiện có bầu với Cường Đô-la mà không có đám cưới cũng như chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” giữa cô với “mẹ chồng hờ” lan truyền, dư luận đa số đều cho rằng Hà Hồ quyết có con với Quốc Cường chỉ vì khối tài sản kếch xù.

Hà Hồ - Cường Đô-la luôn cùng nhau bảo vệ hạnh phúc của mình bằng những yêu thương trước điều tiếng dư luận
Hà Hồ - Cường Đô-la luôn cùng nhau bảo vệ hạnh phúc của mình bằng những yêu thương trước điều tiếng dư luận

Thời điểm ấy, Hà Hồ đã phải chịu đựng rất nhiều lời lẽ cay độc, mỉa mai dành cho mình dù không ít đồng nghiệp, bạn bè lên tiếng bênh vực cho cô nhưng dư luận vẫn khiến cô cảm thấy bị xúc phạm cộng thêm việc đang mang bầu càng làm cô stress. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của một người mẹ và tình yêu, sự gắn bó, khăng khít giữa Hà Hồ - Quốc Cường theo thời gian càng làm cho dư luận bị nhiều phen bẽ mặt.

Không mất thời gian giải thích, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chọc gậy bánh xe… Hà Hồ kiên quyết sống và làm việc theo cách của mình. Ngay cả khi công ty của Quốc Cường gặp sa sút do tình hình kinh tế suy thoái, nhiều tin đồn rộ lên cho rằng sắp được chứng kiến cảnh đường ai nấy đi của cặp đôi sang trọng này. Nhưng để chứng minh điều ngược lại, Hà Hồ luôn dành thời gian cùng chồng đưa con đi chơi bên cạnh thời gian làm việc. Cả hai luôn dành những lời lẽ yêu thương cho nhau và một lần nữa, những người không ưa cô lại phải thất vọng.

Điều đáng buồn là, khi không “thỏa lòng” với những gì mình trông đợi, nhiều người lại kéo Su Beo – con trai Hà Hồ - Quốc Cường “vào cuộc”, đem ra bàn tán trong dư luận. 

Thủy Tiên – Đan Trường

Là một trong những ca sỹ hàng đầu Việt Nam, chuyện lấy vợ của Đan Trường luôn là đề tài nóng hổi để các fan và dư luận bàn tán. Cách đây vài năm, có lần Đan Trường chia sẻ rằng anh đang có người yêu ở Đức khi tin đồn anh là gay bắt đầu râm ran rồi bẵng đi một thời gian, chẳng thấy anh còn nhắc đến cô người yêu mà chưa ai biết tên, biết mặt.

Đám cưới bất ngờ và chưa lâu, nhưng hôn nhân của "anh Bo" và vợ cũng bị nhiều người hoài nghi
Đám cưới bất ngờ và chưa lâu, nhưng hôn nhân của "anh Bo" và vợ cũng bị nhiều người hoài nghi

Đùng một cái, vào đầu năm nay, anh bất ngờ tuyên bố mình sẽ kết hôn nhưng không phải với Huyền Ny – một MC hải ngoại thường xuyên xuất hiện cạnh anh thời gian qua mà một cô gái tên Thủy Tiên lạ hoắc với khán giả dù trong giới showbiz, Thủy Tiên được biết đến khá nhiều vì cô làm công việc liên quan đến truyền thông, giải trí.

Điều đáng nói là, đám cưới của Thủy Tiên – Đan Trường diễn ra khá nhanh gọn, chóng vánh dù được đầu tư hoành tráng. Đến bộ ảnh cưới của cả hai cũng được cho là bị thực hiện một cách vội vàng, lấy lệ. Rồi liên tiếp những hình ảnh trên tay anh Bo không có bóng dáng của chiếc nhẫn đính hôn được lan truyền càng làm cho mối nghi ngờ về việc anh với Thủy Tiên chỉ làm đám cưới theo “hợp đồng” rộ lên. Hiện tại, anh mới trở về Việt Nam từ Mỹ và chỉ đi có một mình, không có vợ theo cùng.

Tuy rằng, cùng một mối nghi nhưng mỗi cuộc hôn nhân đều có những kết quả khác nhau và dư luận có tin hay không thì tùy vào nhận thức, sự trải nghiệm cũng như quan điểm của mỗi người. Và, cũng không ngoại lệ việc làm đám cưới “trá hình” của nghệ sỹ dù có cũng bắt nguồn từ những áp đặt thậm chí là áp lực mà dư luận chĩa vào họ khi mỗi một hơi thở, bước chân của họ đều bị đem ra mổ xẻ và soi xét từng ly từng tí. Nên nếu họ có không được sống thật là chính mình, dư luận cũng góp phần không nhỏ.

Jinn