Nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM bị đàn chị lớp 10 đánh dã man dù đã van xin, 'lạy chị'

18/11/2022 14:12
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nữ sinh lớp 7 của Trường trung học cơ sở Võ Thành Trang bị một đàn chị học lớp 10 trường khác đánh dã man sát ngay bên trường.

Trong hai ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền đi rất nhanh một đoạn video clip dài khoảng 4 phút, mô tả cảnh đánh nhau giữa hai nữ sinh ở ngoài đường.

Theo nội dung clip ghi lại, có một nữ sinh mặc đồng phục của trường học bị một nữ sinh khác truy hỏi về việc có kể chuyện bị đánh với các bạn khác hay không?

Nữ sinh kia khẳng định là em không kể với ai. Lúc này có một vài nữ sinh khác đang đứng xem ở xung quanh.

Sau khi đã tra hỏi được một lúc, người nữ sinh lớn hơn túm tóc, kéo ngã nữ sinh mặc đồng phục xuống đất, rồi liên tục dùng tay đánh vào đầu, dùng chân đạp vào bụng người nữ sinh mặc đồng phục.

Một hành động mà em nữ sinh lớp 7 Trường Võ Thành Trang bị nữ sinh lớp 10 đạp lên người (ảnh cắt từ video clip)

Một hành động mà em nữ sinh lớp 7 Trường Võ Thành Trang bị nữ sinh lớp 10 đạp lên người (ảnh cắt từ video clip)

Cho dù khi đó, em nữ sinh kia đã liên tục van xin, xin lỗi và “lạy chị”, mà vẫn bị đánh.

Sau một lúc thì nữ sinh mặc đồng phục thôi không bị đánh, để cho đàn chị đứng ra nói chuyện, nhưng đã bị một nữ sinh khác xúi đánh tiếp, nên em này tiếp tục bị túm đầu đánh tiếp, cho đến khi có một em khác đến can ngăn mới thôi.

Video clip này sau khi lan truyền trên các diễn đàn, mạng xã hội đã khiến cho người xem bức xúc, lên án với tình trạng bạo lực học đường.

Ngày 18/11, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Ngọc Trân – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Thành Trang, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, có nắm được video clip các nữ sinh đánh nhau liên quan đến học sinh nhà trường.

Thầy Trân cho hay, em nữ sinh mặc đồng phục là học sinh lớp 7 của trường. Em này bị nữ sinh lớp 10 của Trường trung học phổ thông Đông Á, quận Tân Phú đánh.

Việc này xảy ra vào cuối giờ chiều cách đây vài ngày. Nơi các em học sinh đánh nhau là bên ngoài nhà trường, cách cổng sau của trường vài trăm mét.

Nguyên nhân của việc đánh nhau là do trước đó, một vài em học sinh lớp 7 trong trường có xích mích với nhau, mà trường cũng đã giải quyết.

Theo thầy Trân, có lẽ do các em học sinh chưa bằng lòng, nên mới xảy ra chuyện đánh nhau bên ngoài nhà trường như video clip phản ánh.

Hiện Trường trung học cơ sở Võ Thành Trang cũng đang làm việc với lãnh đạo Trường Đông Á để giải quyết sự việc này.

Công an địa phương cũng đã nắm được sự việc, đang xúc tiến giải quyết.

Trong khi đó, Tiến sĩ Bùi Quang Trung – lãnh đạo Trường trung học phổ thông Đông Á cho hay, chưa nắm được sự việc này, nên sẽ cho kiểm tra lại. Nếu có sự việc này thì trường sẽ xử lý nghiêm.

Tiến sĩ Bùi Quang Trung giải thích, do nơi các em học sinh đánh nhau là bên ngoài nhà trường, nên cũng không thể kiểm soát hết được, nhưng kiểm tra lại nếu có thì sẽ cho mời phụ huynh học sinh của em nữ sinh đánh bạn tới để làm việc, phải tiến hành răn đe học sinh.

“Nhà trường rất nghiêm khắc việc này” – Tiến sĩ Bùi Quang Trung nhấn mạnh.

Việt Dũng