PGS. Hoàng Công Gia Khánh giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

21/04/2022 06:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh vừa được Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Ngày 19/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Trần Hồng Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ này, Tiến sĩ Lê Thị Anh Trâm – Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định 298/QĐ-ĐHQG của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng của UEL sẽ giữ chức Hiệu trưởng của UEL kể từ ngày 5/4/2022.

Phó giáo sư Vũ Hải Quân (trái) trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh (ảnh: VNUHCM)

Phó giáo sư Vũ Hải Quân (trái) trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh (ảnh: VNUHCM)

Theo Phó Giáo sư Vũ Hải Quân, 22 năm qua, UEL đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện. Ngoài cơ ngơi khang trang, hệ thống phòng học và phòng thực hành hiện đại, UEL còn đào tạo được rất nhiều thế hệ sinh viên, với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng khi ra trường là 100%.

Trong kỳ thi Đánh giá Năng lực vừa qua, UEL cũng là trường có số lượng nguyện vọng nhiều nhất.

Bước vào năm thứ hai tự chủ đại học, sở hữu những ngành tuyển sinh “hot”, đội ngũ giảng viên trẻ và tâm huyết, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân tin tưởng Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh với chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm của mình sẽ lãnh đạo, cùng với tập thể nhà trường đưa UEL lên một tầm cao mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh cho biết, UEL cam kết điều chỉnh kịp thời chương trình đào tạo, phương thức đào tạo phù hợp với kỷ nguyên số, phát triển kỹ năng học tập suốt đời, gia tăng hàm lượng kiến thức chuyên ngành, giúp người học có phương pháp đánh giá mức độ thích nghi của bản thân, sự thay đổi của môi trường.

“Như vậy, người học hiện tại và người học tương lai của UEL có đủ khả năng, tự tin làm những công việc chưa xuất hiện trong chương trình đào tạo” – Phó Giáo sư Hoàng Công Gia Khánh khẳng định.

Việt Dũng