PH THCS Kim Giang: "Gia đình để GVCN đăng ký NV3 cho HS kiểu gì cũng phải đỗ"

26/04/2023 20:38
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo phản ánh của phụ huynh trường THCS Kim Giang, giáo viên chủ nhiệm sẽ đăng ký nguyện vọng 3 cho học sinh để "kiểu gì cũng phải đỗ".

Liên quan đến vụ việc có ý kiến phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 (Trường Trung học cơ sở Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) "ép" học sinh học kém không thi vào lớp 10, ngày 26/4, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng ghi nhận một số ý kiến phụ huynh.

Một phụ huynh lớp 9A4 cho biết, sau khi có kết quả điểm thi khảo sát vào lớp 10 công lập, giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho các con học trường trung học phổ thông dân lập chỉ cần xét hồ sơ.

Tại cuộc họp phụ huynh vừa qua, kết thúc buổi họp, giáo viên chủ nhiệm đã hẹn gặp riêng những phụ huynh của những học sinh có điểm thi khảo sát vào lớp 10 dưới trung bình.

"Lúc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cũng khuyên bố mẹ nên lựa chọn trường vừa sức cho con, để cho con không phải cố, và cho các con đỡ tủi thân. Sau đó, kết thúc buổi họp, giáo viên cũng gặp riêng các phụ huynh có con điểm dưới trung bình.

Đối với con nhà tôi có điểm thi khảo sát cũng được khoảng 7-8 điểm, nên không phải ở lại", vị phụ huynh cho hay.

Theo vị phụ huynh, các học sinh trong trường nộp nguyện vọng chọn trường cho nhà trường vào ngày 24/4. Đối với con của vị này, gia đình đã dự trù phương án cho con nếu không đỗ vào trường công lập bằng việc để giáo viên chủ nhiệm "lựa chọn" nguyện vọng 3.

Trường Trung học cơ sở Kim Giang (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Trung học cơ sở Kim Giang (Ảnh: Mạnh Đoàn)

"Trong 3 nguyện vọng chọn trường, 2 nguyện vọng là theo ý của con tôi, còn nguyện vọng 3, tôi để cho giáo viên chủ nhiệm đăng ký cho con vào trường nào cũng được. Sau đó, cô giáo có hỏi phụ huynh đồng ý không, tôi trả lời cũng hợp lý.

Trước đó, con tôi cũng chia sẻ về các trường nghề, trường dân lập vào trong nhà trường để tuyển sinh nhưng con quyết tâm thi đỗ trường công lập. Tuy nhiên, sau khi biết điểm thi khảo sát, con cũng đồng ý để một nguyện vọng vào trường dân lập", vị phụ huynh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về nội dung trên, một vị phụ huynh có con học lớp 9A2 cũng cho hay, sau buổi họp phụ huynh của lớp, giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng khoảng 10 học sinh có học lực trung bình, yếu không có khả năng thi đỗ vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập. Việc này nhằm tư vấn riêng cho các con học trường dân lập hoặc học nghề.

Vị phụ huynh chia sẻ, nếu như học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng, giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn cho con nguyện vọng cuối cùng, đó là trường có điểm đầu vào cực kì thấp để con kiểu gì cũng đỗ được.

"Nếu như học sinh trượt hai nguyện vọng đầu là việc của học sinh, còn nếu đỗ nguyện vọng 3 thì nhà trường sẽ có thành tích dù con không học.

Hầu như trường công lập nào cũng làm như vậy, bởi lẽ trường nào cũng muốn có thành tích. Tôi cũng được các phụ huynh có con vào 10 các năm trước chia sẻ. Bạn bè tôi có con học vào 10 năm nay ở các trường trung học cơ sở sở khác cũng nói vậy", vị phụ huynh này cho phóng viên biết.

Trước đó chia sẻ với báo chí, nhóm phụ huynh lớp 9A4 cho hay, khi gặp riêng giáo viên chủ nhiệm, cô giáo đã khuyên phụ huynh không nên cho con em dự thi. Sau đó, phụ huynh không đồng tình nên giáo viên chủ nhiệm "doạ" sẽ không nâng điểm khi nhập điểm sổ điện tử. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh, cũng như khiến các phụ huynh bức xúc phản ánh vụ việc đến các cơ quan báo chí.

Ngay chiều nay 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Văn bản nêu rõ, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng vừa nêu); đồng thời quán triệt, chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo nếu có.

Việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn, không mang tính ép buộc.

Mạnh Đoàn