Quan đánh cờ tiền tỷ “tố” bị tư thù, vu khống

06/03/2012 09:30
Trúc Linh
(GDVN) – Chiều qua (5/3), ông Đinh Văn Mười, bị can trong vụ “quan” đánh cờ tiền tỷ đã có buổi làm việc với luật sư.
Chiều ngày 5/3, luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) đã được tiếp xúc lần thứ hai với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng), bị can tạm giam liên quan đến vụ “quan” đánh cờ tiền tỷ.

Theo lời khai cua ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng, ông không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền tỷ với ông Tân mà còn đánh cờ với ông Mười..Ảnh: Trúc Linh
Theo lời khai cua ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng, ông không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền tỷ với ông Tân mà còn đánh cờ với ông Mười..Ảnh: Trúc Linh
Tại buổi gặp này, điều tra viên đã hỏi cung bị can dưới sự tham dự của luật sư bào chữa và đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng.

Theo luật sư Thành, sức khỏe ông Mười tương đối tốt dù trước đây, ông này từng bị cao huyết áp, viêm gan nên phải điều trị tại TP HCM một thời gian dài.

Tại buổi lấy lời khai có sự tham dự của luật sư, điều tra viên hỏi ông Mười tham gia đánh cờ tướng ở đâu không và ăn thua vé số hay tiền?. Nhưng ông Mười quả quyết rằng, ông có đánh cờ tướng với ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng) nhưng chỉ là đánh cờ tướng giải trí chứ không ăn tiền hay hơn thua bằng vé số.

Các địa điểm đánh cờ tướng được ông Mười nói rõ là quán cà phê trong Hồ Nước Ngọt và quán bida trên đường Phú Lợi, ở tại nhà bà Phấn (Ngô Huệ Phấn ở trong khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng), quán cà phê Thy Tài 2. Trong đó, mỗi địa điểm đánh cờ 2-3lần, mỗi lần 3-4 ván.

Ông Mười cũng đưa ra nghi vấn: Có thể do ông bị tư thù vì hồi ông làm Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 4, TP Sóc Trăng đã thông báo với lãnh đạo việc cử tri thông tin ông Lèo mua hàng chục công đất nằm trong vùng dự án ở phường 4, thị xã Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) “ăn” bồi thường.

“Sau đó, ông Lèo rớt cấp Ủy nên không được đề bạt làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Sóc Trăng khiến mâu thuẫn càng gay gắt. Do đó, sẵn dịp ông Tân (Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3) bị bắt vì đánh cờ tướng ăn tiền với ông Lèo nên ông Lèo “vu khống” ông Mười”, luật sư Thành thuật lại.

Trước đó, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra về vụ việc này nhưng do chưa có luật sư tham gia bào chữa các buổi hỏi cung nên cơ quan công tố trả hồ sơ.

Căn biệt thự của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng.
Căn biệt thự của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng.
Theo dự kiến cuối tuần sau, vụ “quan” đánh cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng sẽ kết thúc điều tra để chuyển kết luận cùng hồ sơ sang cơ quan công tố, truy tố 6 bị can đang bị tạm giam.

Trong đó, ông Lèo với ông Tân bị khởi tố điều tra về hành vi đánh bạc.

Như tin đã đưa, ngày 22/12, ông Lèo đến cơ quan điều tra tố cáo từng đánh cờ tướng với ông Tân nên thua khoảng 22 tỷ đồng nhưng ông Lèo chỉ mới trả khoảng 5 tỷ. Chiều cùng ngày, ông Lèo hẹn ông Tân đến quá cà phê, bi da Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

Sau đó, ông Lèo khai ra ông Mười và bà Phấn. Cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải Lương) và Nguyễn Thanh Truyền, người được ông Tân thuê siết nợ ông Lèo đã bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Do đó, ngoài tội danh đánh bạc, ông Tân bị khởi tố bổ sung thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, hiện ông Mười đã có luật sư, bà Phấn cũng đã viết đơn gửi về gia đình để thuê luật sư. Ông Tân cũng thuê được nữ luật sư ở TP Cần Thơ. Cha con Hùng “Cải lương” tìm đến luật sư Hoàng Quyết (Phó Đoàn Luật sư Sóc Trăng). Hiện chỉ còn ông Lèo chưa có ai đăng ký bào chữa.
                                                                                   
Điểm nóng
Luật sư của ông Vươn: Kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra quân đội
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa đường ray Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Vụ đại gia trả dâu vì "không còn trong trắng": Có dấu hiệu hình sự Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Trúc Linh