Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ký bằng tốt nghiệp có đúng quy định?

20/07/2022 06:40
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 20/7, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bắt đầu trao bằng cho sinh viên các đợt năm 2021 và đợt tháng 3/2022 với tổng số lượng khoảng 4.000 người.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên 3 đợt tốt nghiệp năm 2021 và đợt tốt nghiệp tháng 3/2022.

Phòng đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo phát bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các đợt tháng 7/2021, 10/2021, 12/2021 và tháng 3/2022.

Theo thông báo này, sẽ có 2 đợt nhận bằng tốt nghiệp trong tháng 7 này tại Phòng đào tạo trường, trong đó sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7,10 và 12/2021 sẽ nhận bằng từ ngày 20 đến 22/7. Còn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022 sẽ nhận bằng từ ngày 28,29/7.

Việc cấp bằng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã bị chậm trễ kéo dài do người phụ trách trường - Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh (từ ngày 1/5/2021 đến 23/6/2022) là trưởng khoa nên không đủ thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp. Việc ký bằng tốt nghiệp chỉ được thực hiện khi Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng, được Hội đồng trường giao phụ trách trường.

Ảnh website nhà trường

Ảnh website nhà trường

Ngay sau khi có thông báo này, Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam có nhận được một số ý kiến băn khoăn rằng việc ông Lê Hiếu Giang ký bằng tốt nghiệp có đúng quy định không khi Khoản 2, Điều 38, Luật 34/2018/QH14 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có nêu:

"Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng".

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc Phó giáo sư Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng của trường ký bằng tốt nghiệp cho người học là đúng quy định bởi điều này được nêu trong thông tư hướng dẫn việc cấp bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Phó giáo sư Lê Hiếu Giang cũng đã được Hội đồng trường giao phụ trách trường từ ngày 24/6 đến 31/10.

Vị này cho biết, nhà trường thực hiện theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, tại khoản 2 của Điều 20 của Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về ký, đóng dấu văn bằng, chứng chỉ có nêu: “Trường hợp người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ chưa được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận thì cấp phó được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao phụ trách cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ là người ký văn bằng, chứng chỉ. Khi đó, cấp phó ký thay người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ; chức vụ ghi trên văn bằng, chứng chỉ là chức vụ lãnh đạo chính thức trong cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ (phó hiệu trưởng, phó viện trưởng, phó giám đốc)”.

Trước đó Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có thông tin, ngày 15/6, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất (11/11 phiếu đồng ý) lấy kết quả tại cuộc họp ngày 27/5 với 7/13 phiếu đồng ý giao phụ trách trường cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường từ ngày 24/6 đến 31/10.

Ngày 30/6, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 1930/QĐ-ĐHSPKT về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường. Theo quyết định này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang chính thức được phân công nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách trường.

Lê Phương