Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được cấp bằng sau hơn 1 năm tốt nghiệp

08/07/2022 13:12
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên sau hơn 1 năm không có người ký bằng.

Phòng đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo phát bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các đợt tháng 7/2021, 10/2021, 12/2021 và tháng 3/2022.

Theo thông báo này, sẽ có 2 đợt nhận bằng tốt nghiệp trong tháng 7 này tại Phòng đào tạo trường, trong đó sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7,10 và 12/2021 sẽ nhận bằng từ ngày 20 đến 22/7. Còn sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022 sẽ nhận bằng từ ngày 28,29/7.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh website trường)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh website trường)

Ngoài ra Phòng đào tạo trường cũng cho biết việc tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể. Theo đó, việc đăng ký lễ tốt nghiệp là tự nguyện, không bắt buộc, sẽ trao bằng tượng trưng trên sân khấu nên không ảnh hưởng đến việc các sinh viên đã nhận bằng.

Hiện có khoảng khoảng 4.000 sinh viên tốt nghiệp các hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vẫn chưa nhận được bằng do trường không có người ký bằng trong hơn 1 năm qua.

Vụ việc chậm phát bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra từ khi Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng trường hết tuổi quản lý từ ngày 1/5/2021.

Trước đó, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy, làm hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng không được Bộ đồng ý.

Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, người phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua không có thẩm quyền ký bằng.

Vào tháng 6 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo giải quyết những vấn đề xảy ra tại trường đại học này. Ngày 15/6, Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh họp và thống nhất giao Phó giáo sư Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 24/6 đến ngày 31/10.

Theo quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh gần đây, Ban giám hiệu trường này gồm Phó giáo sư Lê Hiếu Giang và Tiến sĩ Trương Thị Hiền. Trong đó, ông Lê Hiếu Giang làm Phó hiệu trưởng phụ trách và một trong số các nhiệm vụ cụ thể được phân công phụ trách liên quan đến đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ.

Lê Phương