Phụ huynh phàn nàn HS tuyển thẳng chỉ được chọn tổ hợp KHXH, nhà trường lý giải

13/07/2022 06:46
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo lý giải của nhà trường thì số học sinh thuộc diện tuyển thẳng rất ít, dành cho một lớp tiếng Pháp duy nhất nên chỉ có thể chọn tổ hợp môn khoa học xã hội.

Mới đây, một số phụ huynh có con em được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã phản ánh một số bất cập về việc lựa chọn tổ hợp môn.

Kì tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022, Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh chỉ dành 34 chỉ tiêu tuyển thẳng cho lớp tiếng Pháp. Ảnh: AN

Kì tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022, Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh chỉ dành 34 chỉ tiêu tuyển thẳng cho lớp tiếng Pháp. Ảnh: AN

Theo phản ánh của những phụ huynh này, khi được tuyển thẳng vào trường, học sinh chỉ được chọn tổ hợp môn khoa học xã hội, chứ không được chọn tổ hợp khoa học tự nhiên để học.

“Việc học sinh chỉ được chọn tổ hợp môn khoa học xã hội như vậy sẽ quá bất công cho các cháu trong việc lựa chọn định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó thì việc chọn tổ hợp môn khoa học xã hội cũng sẽ hạn chế việc lựa chọn ngành nghề sau này”, một phụ huynh phản ánh.

Trước đó, Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh đã ban hành kế hoạch xây dựng phương án triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023.

Trong đó, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật), giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:

Nhóm môn khoa học xã hội gồm: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Nhóm môn khoa học tự nhiên gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Nhóm môn Công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật).

Học sinh lựa chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm ít nhất 1 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Tổng số lớp 10 của nhà trường là 31, trong đó Ngoại ngữ 1: tiếng Anh (29 lớp), tiếng Pháp (01 lớp) và tiếng Nhật (01 lớp). Các nhóm môn học tự chọn gồm 12 nhóm, trong đó nhóm khoa học tự nhiên có 17 lớp, nhóm khoa học xã hội có 14 lớp.

Đối với môn Âm nhạc và Mỹ thuật thì do chưa có giáo viên nên tạm thời chưa lựa chọn triển khai dạy học cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Học sinh phải lựa chọn 2 nhóm tổ hợp môn trong 12 nhóm tổ hợp môn (khoa học tự nhiên/khoa học xã hội) trên.

Trong trường hợp số lượng học sinh đăng kí vào các nhóm tổ hợp môn lựa chọn vượt quá số lớp theo dự kiến (nhóm khoa học tự nhiên/khoa học xã hội) hoặc số lượng học sinh ít không đảm bảo sĩ số học sinh trên 1 lớp theo qui định, thì tùy vào điều kiện thực tiễn, nhà trường sẽ bố trí vào học 1 trong 2 nhóm tổ hợp môn mà học sinh đã lựa chọn.

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh có con em được tuyển thẳng vào trường, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết: Tuyển thẳng ở đây chỉ được áp dụng cho các lớp ngoại ngữ tiếng Pháp và tiếng Nhật.

“Ngoại ngữ tiếng Pháp và tiếng Nhật thì phải chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội là đúng rồi. Ở đây, chọn theo tổ hợp nhưng trong đó đều có Toán – Văn – Anh (những môn học bắt buộc). Việc lựa chọn tổ hợp thì học sinh có thể chọn môn Sử, Địa, Lý…

Năm học 2022-2023, nhà trường có 34 chỉ tiêu tuyển thẳng dành cho lớp tiếng Pháp. Khi vào trường đã xác định là học ban Khoa học xã hội, trong đó có rất nhiều môn. Lâu nay, các lớp tiếng Pháp đều như vậy.

Đối với các lớp khác (lớp ngoại ngữ 1: tiếng Anh) có đến 29 lớp thì có thể dễ dàng chọn lựa tổ hợp. Còn lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật chỉ có 1 lớp, không thể tách ra để học sinh lựa chọn được. Do đó, việc lựa chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội là hợp lý”, thầy Hưng nói.

Cũng theo thầy Hưng, nhà trường đã căn cứ khung Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện cụ thể để xây dựng các phương án lựa chọn môn học cho học sinh lớp 10.

Kì tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023, Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh tuyển tổng cộng 1.353 em, trong đó số lượng tuyển thẳng là 34 em (dành cho lớp tiếng Pháp).

Điểm chuẩn vào trường là 56,38 điểm (cao nhất trong 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Đà Nẵng, ngoại trừ Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn).

AN NGUYÊN