Phụ huynh phàn nàn về chất lượng bữa ăn: TH Phan Văn Khải sẽ rút kinh nghiệm

08/11/2023 08:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Khải, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có phản hồi về nội dung mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nêu.

Ngày 6/11/2023, thầy Nguyễn Ngọc Quí – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Khải, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản về việc tiếp nhận thông tin trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh.

Theo đó, ngày 2/11, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Phụ huynh phàn nàn về chất lượng suất ăn: Hiệu trưởng TH Phan Văn Khải nói gì?”. Nội dung bài viết phản ánh về chất lượng bữa ăn trưa của học sinh tại trường hôm 1/11 bị phụ huynh phản ánh là quá “hẻo” về mặt chất lượng.

Bữa ăn trưa bị phụ huynh Trường tiểu học Phan Văn Khải phàn nàn về mặt chất lượng (ảnh: Mạng xã hội)

Bữa ăn trưa bị phụ huynh Trường tiểu học Phan Văn Khải phàn nàn về mặt chất lượng (ảnh: Mạng xã hội)

Văn bản nêu, ngay sau khi đọc bài báo nói trên, nhà trường xin tiếp thu, cầu thị và lắng nghe sự việc mà báo chí phản ánh.

Ban Giám hiệu nhà trường đã họp, xem xét sự việc và xin thông tin thêm rằng, trưa ngày 1/11, có một vị phụ huynh đến trường xem con mình ăn trưa, chụp hình khay cơm của con mình lúc đó.

Tuy nhiên, lúc đó thì học sinh đã ăn được một phần của suất cơm này, chứ không phải là một suất ăn nguyên.

Ngoài ra, nhà trường đã lên thực đơn của học sinh trong ngày hôm đó là trứng xúc xích, đậu que xào, canh gà lá giang. Việc chụp hình của phụ huynh hôm đó là chưa đánh giá được hết chất lượng của suất ăn ngày 1/11.

Về sự việc vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường xin nghiêm túc rút kinh nghiệm những gì mà Tạp chí phản ánh, sẽ trao đổi với nhà cung cấp suất ăn để nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho học sinh tại nhà trường.

Việt Dũng