Suất ăn bán trú của HS THPT Thanh Đa bị 'tố' lèo tèo, Hiệu trưởng nói gì?

23/10/2023 13:13
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh nói suất ăn trưa ngày 20/10 của học sinh chỉ có đúng 2 quả trứng ốp la, một ít giá xào, cơm mà trị giá đến 33.000 đồng.

Ngày 21/10/2023, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin: Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú đầy đủ của học sinh Trường trung học phổ thông Thanh Đa (Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) vào trưa ngày 20/10 trị giá 33.000 đồng, nhưng chỉ có đúng 2 quả trứng ốp la, một ít giá hẹ xào và cơm.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cũng nêu rằng, phụ huynh và học sinh đã nhiều lần phản ánh về suất ăn trưa của học sinh không đảm bảo chất lượng, nhưng nhà trường không giải quyết.

Suất ăn bán trú trưa ngày 20/10 của học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Đa được chụp lại (ảnh: PHCC)

Suất ăn bán trú trưa ngày 20/10 của học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Đa được chụp lại (ảnh: PHCC)

“Chỉ tội cho phụ huynh đóng tiền, mà con em không được ăn một bữa cơm tử tế”, người chia sẻ thông tin nêu.

Cùng ngày, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Lê Hữu Hân – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Đa, Quận Bình Thạnh để có thêm thông tin khách quan.

Qua nắm thông tin ban đầu, thầy Lê Hữu Hân cung cấp thông tin cho biết, trưa ngày 20/10, học sinh của trường không phải là ăn trưa với trứng ốp la, mà là món bò viên rau củ, giá hẹ xào, canh mồng tơi với tráng miệng là ổi.

Suất ăn với trứng ốp la được chia sẻ trên mạng xã hội chụp có thể là suất ăn riêng của học sinh yêu cầu, do ngoài những suất ăn trưa thông thường của học sinh, thì có những em có nhu cầu ăn chay, ăn cháo…được yêu cầu từ trước.

Tuy nhiên, thầy Lê Hữu Hân nhấn mạnh rằng, dù là suất ăn bình thường, hay là suất ăn riêng thì vẫn phải đảm bảo đủ liều lượng, đủ dinh dưỡng cần thiết cho học sinh.

Việc phụ trách công tác bán trú của trường được giao cho một phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách.

Học sinh Trường trung học phổ thông Thanh Đa ăn trưa ngày 23/10 (ảnh: V.D)

Học sinh Trường trung học phổ thông Thanh Đa ăn trưa ngày 23/10 (ảnh: V.D)

Mỗi ngày, nhà trường có khoảng gần 700 học sinh tham gia bán trú, và đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Tân Hướng Dương (thành phố Thủ Đức).

Mọi phản ánh về suất ăn bán trú của học sinh, nếu các em có ý kiến về chất lượng đều sẽ được nhà trường ghi nhận, chuyển đến đơn vị cung cấp xem xét, giải quyết kịp thời, nhằm phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh tốt nhất.

Dự kiến cũng trong chiều ngày 23/10, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách bán trú, phụ trách y tế của trường cũng sẽ có buổi họp với nhà cung cấp suất ăn cho học sinh của trường.

Nếu phản ánh của phụ huynh, học sinh là đúng thì nhà trường sẽ có ý kiến, làm việc lại với đơn vị cung cấp suất ăn, để thực hiện việc điều chỉnh lại liều lượng, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Sáng ngày 23/10, cô Lê Thị Hà Giang – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Thanh Đa xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, suất ăn với hai quả trứng ốp la lan truyền trên mạng xã hội đúng là suất ăn của một học sinh vào trưa 20/10.

Dù vậy, cô Lê Thị Hà Giang khẳng định, đây là suất ăn được học sinh yêu cầu riêng, không nằm trong thực đơn có sẵn của trường, mà được học sinh yêu cầu riêng vào chiều hôm trước hay buổi sáng cùng ngày.

Việt Dũng