Phụ huynh TH Nguyễn Thái Sơn ý kiến nhiều khoản thu, Hiệu trưởng lý giải ra sao?

05/02/2023 06:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3, TPHCM thắc mắc, học sinh trong tháng 1/2023 ăn chỉ có 11 ngày, nhưng nhà trường lại thu tiền ăn 15 ngày.

Một phụ huynh của Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển thông tin phiếu đóng tiền học tháng 1/2023 của nhà trường phát hành đến cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ăn 11 ngày, thu tiền 15 ngày

Theo đó, trong tháng này, học sinh phải đóng tiền ăn là 15 ngày, với tổng số tiền là 490.000 đồng.

Ngoài ra, các môn học khác như Anh văn tăng cường, Tin học, Anh văn bản ngữ, Anh văn I-Learn…đều thu đủ nguyên tháng tiền học như bình thường.

Phụ huynh nêu thắc mắc rằng, trong tháng 1/2023 có lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, học sinh trên thực tế chỉ học có 11 ngày (từ ngày 3 đến 17/1/2023, đã trừ 4 ngày là thứ 7 và chủ nhật), nhưng không hiểu sao nhà trường lại thu tiền ăn của học sinh là 15 ngày.

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Đồng thời, các khoản học phí về Anh văn, học phí buổi 2 và nhiều khoản thu phụ khác, trường đều thu đủ cả tháng 1/2023.

Theo phụ huynh cho biết, các trường khác trong cùng địa bàn Quận 3, hay những trường học tại các quận khác chỉ thu tiền nửa tháng học.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì về việc này?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Đinh Hữu Đắc – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3 lý giải, với tiền học phí buổi 2, các môn liên quan đến tiếng Anh, nhà trường chỉ thu đủ 9 tháng học thực tế của năm học, hoàn toàn không thu số tháng nhiều hơn quy định.

Nếu trong tháng 1 thu học phí nguyên tháng, mà học có nửa tháng thì tháng 2 sẽ trừ lại cho học sinh.

Học phí được thu theo nguyên tắc từ tháng 9 của năm trước đến tháng 5 năm sau, không được thu nhiều hơn.

Thầy Đinh Hữu Đắc đặt vấn đề, chẳng lẽ học phí một tháng bao nhiêu tiền chia đều ra số ngày học, rồi học bao nhiêu ngày thu bấy nhiêu tiền hay sao?

Đối với tiền ăn của học sinh trong tháng 1, thầy Đinh Hữu Đắc cho hay, số tiền ăn là hoàn toàn thu theo số ngày ăn thực tế của học sinh trong tháng.

Trong tháng 1/2023, học sinh còn có hai ngày 30, 31/1/2023 học ngay sau kỳ nghỉ tết, vẫn thuộc tháng 1 nên thu vào tiền ăn của tháng 1. Như vậy là học sinh ăn 13 ngày.

Tuy nhiên, trong tháng 1, học sinh có một buổi liên hoan buffet cuối năm vào ngày 17/1/2023, đã có thông báo rõ ràng cho phụ huynh biết từ trước.

Liên hoan buffet hàng chục món, làm sao chỉ thu có một ngày ăn bình thường của học sinh mà đủ tiền chi, nên nhà trường phải cộng thêm số ngày ăn của học sinh.

Việc đóng tiền liên hoan buffet cuối năm cho học sinh là phụ huynh tự nguyện, nhà trường không ép buộc.

Nếu học sinh nào khó khăn, nhà trường cũng tài trợ chi phí này cho học sinh.

Với tiền ăn mà trong tháng đó, học sinh nào vắng mặt ngày nào, thì cũng sẽ được trừ tiền ăn của số ngày đó trong tháng kế tiếp.

Việt Dũng