Phụ huynh tiểu học Tân Phú Trung than phiền vì phải đóng tiền mua tivi cho con

11/10/2022 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh than phiền vì phải đóng tiền mua tivi cho con do nhà trường kêu gọi.

Một phụ huynh của Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phản ánh tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện nhà trường đang kêu phụ huynh đóng tiền cho con để mua tivi gắn trong lớp học.

Kêu gọi mua tivi nhưng phương án chưa rõ ràng

Theo nội dung phụ huynh nêu, năm nay nhà trường kêu gọi phụ huynh mỗi lớp phải tự đóng tiền để mua tivi (loại từ 50 inch trở lên) cho các bé học.

Phụ huynh phân tích, ví dụ tivi giá 20 triệu đồng chia đều cho số học sinh ở trong lớp, chứ nhà trường không bỏ ra đồng nào cả. Năm nay nhà trường đưa ra tiêu chí là mua một loạt tivi, có nghĩa rằng có bao nhiêu phòng thì mua đủ một lần.

Vị phụ huynh này cho rằng, học sinh lớp 1 đóng 500.000 đồng để mua tivi học 5 năm là hợp lý, còn bé học lớp 5 chỉ còn học có mấy tháng cũng phải đóng 500.000 đồng để mua tivi là không hợp lý, do những bé này sang năm là chuyển cấp mới, không được dùng tivi đó nữa. Như vậy, tivi đó sẽ được dùng tiếp như thế nào?

“Về phần học sinh lớp 1, nhà trường nói chỉ đóng 1 lần, nhưng khi lên đến lớp 2, tivi của lớp các cháu học sinh ấy bị hỏng, lại yêu cầu phụ huynh đóng tiền tiếp hay như thế nào? Rồi những học sinh sang năm mới vào lớp 1, không cần phải đóng tiền mà tự có dùng luôn hay như thế nào” – Vị phụ huynh này đặt vấn đề.

Học sinh một số lớp ở tiểu học Tân Phú Trung được học qua màn hình tivi (ảnh: CTV)

Học sinh một số lớp ở tiểu học Tân Phú Trung được học qua màn hình tivi (ảnh: CTV)

Phụ huynh đề nghị nhà trường cần có phương án rõ ràng, có thể chia đều ra bao nhiêu năm đó rồi cộng vào học phí để phụ huynh đóng, do tivi có thể được dùng đến cả chục năm nên không thể đánh đồng một lần, chia đều cho các học sinh.

Theo phụ huynh này, tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua đi, rất nhiều gia đình vẫn còn hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Có nhiều gia đình sáng ngày mai học sinh tựu trường, nhưng tối hôm trước mới xoay được tiền mua cho con 2 bộ đồng phục với cặp sách, còn sách vở thì mua không đủ, cứ chờ thầy cô báo cần đến đâu mua thêm tới đó.

Phụ huynh có điều kiện có thể sẵn sàng đóng 1 triệu đồng ủng hộ nhà trường mua tivi cho học sinh, nhưng đó là tinh thần tự nguyện. Còn cách làm hiện nay của nhà trường là ép phụ huynh một cách vô lý.

Hiệu trưởng nói đóng tiền mua tivi là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện

Ngày 10/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi xác nhận, có nội dung giống như phụ huynh phản ánh.

Theo thầy Phúc, đó một hình thức xã hội hóa giáo dục, là mong muốn của giáo viên và học sinh nhà trường trong 2 năm qua chưa thể thực hiện được.

Năm nay là năm thứ 3, nhằm thực hiện tốt các hình thức giảng dạy theo phương pháp giảng dạy mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tại buổi họp cha mẹ học sinh trường ngày 15/9, trường có đưa nội dung này vào để lấy ý kiến toàn thể quý phụ huynh nhà trường, trên tinh thần là tự nguyện thực hiện, không đưa ra một mức giá cụ thể đóng góp nào.

Nhà trường có định hướng với phụ huynh nên mua tivi màn hình lớn một chút, để tránh hại mắt cho học sinh, và phụ huynh đi đến quyết định sẽ mua tivi 50 inch trở lên.

Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Hiện đã có một vài lớp phụ huynh đóng tiền xong, và đã mua tivi cho học sinh học. Còn nếu năm sau học sinh lên lớp trên mà phòng học đã có tivi thì sẽ để lại chỗ cũ cho lứa học sinh sau, còn nếu chưa có thì có thể mang lên lớp trên dùng.

Thầy Nguyễn Hữu Phúc khẳng định, sự đóng góp của quý vị phụ huynh trong trường là vô cùng trân quý, vấn đề là cách thức thực hiện như thế nào. Trường cũng sẽ có niêm yết trong trường danh sách phụ huynh đóng góp, hỗ trợ mua tivi cho lớp rõ ràng.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung nhấn mạnh, việc kêu gọi vận động, đóng góp năm nay được thì tốt. Nếu không đủ thì năm sau làm tiếp, không sao cả, hay có thể làm cách khác miễn là học sinh có phương tiện học tập tốt nhất.

Việt Dũng